Thỏa thuận giảm thuế quan tạm thời giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sau cuộc đàm phán tại Geneva, Thụy Sĩ, cuối tuần qua đang gây ra nhiều tranh cãi. Truyền thông Anh tiết lộ, mức thuế quan thực tế mà Hoa Kỳ áp dụng với Trung Quốc không hề thấp như con số 30% được công bố. Đặc biệt, mặt hàng bán dẫn vẫn chịu mức thuế “khủng” 70%, có thể trở thành “ngòi nổ” cho những căng thẳng thương mại tiếp theo.
Theo BBC Tiếng Trung, mặc dù tuyên bố chung cho biết thuế quan Hoa Kỳ giảm từ 145% xuống 30%, tính toán của các chuyên gia cho thấy mức thuế thực tế vẫn ở mức cao, khoảng 40%. Nguyên nhân là do các điều chỉnh khác nhau và việc miễn thuế cho một số ngành. Đáng chú ý, lĩnh vực bán dẫn, vốn là trọng tâm đàm phán, không được giảm thuế đáng kể. Tổng thống Trump đã áp đặt mức thuế 70% lên bán dẫn Trung Quốc, bao gồm cả thuế chống fentanyl.
Trong khi đó, tài khoản WeChat “Triều Dương Thiếu Hiệp” có liên hệ với Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo rằng “ván cờ mới chỉ bắt đầu” và Hoa Kỳ có thể “lật mặt” bất cứ lúc nào. Tổng thống Trump, trong cuộc phỏng vấn trên Fox News, khẳng định nếu không có thỏa thuận, Trung Quốc sẽ “tan rã”. Ông cũng bày tỏ ý định gặp lãnh đạo Tập Cận Bình để thảo luận về các vấn đề thương mại và ngoại giao.
Truyền thông Trung Quốc cũng hé lộ tình trạng “cháy vé” các tuyến vận tải biển đến Hoa Kỳ sau khi thỏa thuận có hiệu lực. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo kêu gọi một thỏa thuận thương mại lâu dài hơn 90 ngày. Tuy nhiên, giới phân tích dự đoán thuế quan của Hoa Kỳ có thể duy trì ở mức 30% đến cuối năm, gây áp lực lớn lên hàng xuất cảng Trung Quốc.
Các chuyên gia nhận định, mặc dù hai bên tích cực đàm phán, căng thẳng thương mại vẫn chưa thể giải quyết triệt để. Mức thuế quan cao ngất ngưởng đối với bán dẫn và sự khác biệt giữa con số công bố và thực tế đang đặt ra nhiều thách thức cho mối quan hệ kinh tế giữa hai cường quốc.