Nga đã chuyển ít nhất 10 tàu của Hạm đội Biển Đen từ Crimea đến cảng Novorossiysk. Và đây có thể là kết quả từ các cuộc tấn công liên tục gần đây của Ukraina nhằm vào các tàu của hạm đội ở cảng Sevastopol.

Hình ảnh vệ tinh công bố từ ngày 1 – 3/10 cho thấy, lực lượng Nga đã điều chuyển ít nhất 10 tàu từ Sevastopol đến Novorossiysk.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy, lực lượng Nga gần đây đã di chuyển các tàu khu trục Đô đốc Makarov và Đô đốc Essen, 3 tàu ngầm diesel, 5 tàu đổ bộ và một số tàu tên lửa nhỏ.

Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh chụp ngày 2/10 cho thấy, 4 tàu đổ bộ Nga và một tàu ngầm lớp Kilo vẫn ở lại Sevastopol. Một tàu tuần tra Dự án 22160 lần đầu tiên được cho là có mặt tại cảng Feodosia ở phía đông Crimea, và điều này cho thấy, các lực lượng Nga có thể đang di chuyển Hạm đội Biển Đen ra khỏi Sevastopol đến các căn cứ xa hơn ở hậu phương Nga.

Tuy nhiên, một tổ chức tư vấn chiến lược của Nga tuyên bố rằng, việc di chuyển của các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen như trên là chuyện thường lệ. Các lực lượng Nga có thể tạm thời di chuyển một số tàu đến Novorossiysk sau nhiều cuộc tấn công vào Sevastopol, nhưng cảng Sevastopol vẫn là căn cứ của Hạm đội biển đen, và có thể nó sẽ vẫn tiếp tục được sử dụng.