Các quốc gia G7, bao gồm bảy quốc gia được xem là giàu có nhất thế giới, đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraina.

Lời kêu gọi này được đưa ra sau chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tới Nga.

Các nước G7 hy vọng rằng, Trung Quốc có thể tận dụng ảnh hưởng của mình đối với Nga để ra điều kiện cho việc rút quân Nga ngay lập tức và vô điều kiện khỏi Ukraina.

Trước đó, trong chuyến thăm Nga kéo dài 4 ngày, ông Vương Nghị được kỳ vọng sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai nước Nga và Trung Quốc. Liên quan Chuyến thăm này, truyền thông Nga đã phát đi những thông điệp rằng Nga và Trung Quốc có cùng chung nhận thức và quan điểm về vấn đề chiến sự ở Ukraina.

Đáp lại chuyến thăm của Vương Nghị đến Nga, các ngoại trưởng G7 đã ra tuyên bố chung bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc, họ Kêu gọi Trung Quốc đứng ra tác động để sớm chấm dứt cuộc chiến.

Tổng thống Mỹ, Joe Biden cũng phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc rằng, giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột ở Ukraina là sự rút quân của Nga.

Mặt khác, ở phía ngược lại, Nga đã cáo buộc NATO và Mỹ như một phần nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến.