Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình cách đây vài ngày, thật ngạc nhiên là hoàn toàn không đề cập đến vấn đề Đài Loan. Ông Trump giải thích là do ĐCSTQ biết hậu quả sẽ ra sao nếu động vũ với Đài Loan, và còn nói ông Tập đã tuyên bố rằng chừng nào ông Trump còn tại vị, ĐCSTQ sẽ không xâm phạm Đài Loan. Tuy nhiên, sự thật có phải như vậy không? Gần đây, ĐCSTQ đã phát động một loạt động thái nhắm vào Đài Loan, trong đó tiết lộ những bí ẩn gì? Quá trình và phương thức “thống nhất Đài Loan” của ĐCSTQ có gì thay đổi mới? ĐCSTQ chuẩn bị dùng chiêu thức bất ngờ nào để đối phó với Đài Loan? ĐCSTQ đã thông qua đội ngũ bí mật nào để can thiệp vào cuộc bầu cử chủ tịch Quốc Dân Đảng? Đài CCTV của ĐCSTQ gần đây đã phát sóng một bộ phim gián điệp hiếm thấy về Đài Loan có tên “Vinh quang thầm lặng” (tạm dịch: Silent Glory), đằng sau có ẩn ý gì?
Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình tuần trước vừa kết thúc, cả thế giới đều tò mò tại sao cả Mỹ và Trung Quốc đều không nói về vấn đề “Đài Loan” nhạy cảm nhất? Kết quả, ông Trump đã nhanh chóng tự mình giải đáp trong cuộc phỏng vấn độc quyền trên CBS của Mỹ. Ông nói đó là vì ĐCSTQ biết hậu quả sẽ ra sao nếu họ dùng vũ lực với Đài Loan, vì vậy ông Tập Cận Bình không những lần này không đề cập đến Đài Loan, mà trong quá khứ ông ta còn nói với ông Trump rằng, chừng nào ông Trump còn tại vị, ĐCSTQ sẽ không xâm phạm Đài Loan.
Tuy nhiên, ĐCSTQ có thực sự không dám xâm phạm Đài Loan không? Hay là đã âm thầm tấn công và chiếm đoạt Đài Loan rồi? Chương trình hôm nay sẽ nói với quý vị ba điểm chính:
Thứ nhất, ĐCSTQ gần đây đã phát động những biện pháp “tấn công bất ngờ” nào đối với Đài Loan? Làm thế nào để “điểm huyệt” Đài Loan? Thứ hai, ĐCSTQ có thực sự từ bỏ, hoặc tạm dừng vũ lực xâm phạm Đài Loan không? Thứ ba, Đảng ngầm của ĐCSTQ đã mở rộng và vào vị trí, chuẩn bị chiếm Đài Loan vào năm 2028?
Thứ nhất: ĐCSTQ đã phát động những cuộc tấn công bất ngờ nào vào Đài Loan?
Mặc dù trong tháng qua cả thế giới đều tập trung vào Hội nghị Trung ương 4 của ĐCSTQ và cuộc gặp Trump-Tập, nhưng ĐCSTQ lại có những động thái dồn dập trong hai tuần qua, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào “điểm huyệt” Đài Loan. Chúng ta hãy điểm qua ngay:
- Ngày 21 tháng 10, Văn phòng Sự vụ Đài Loan (Quốc Đài Biện) của ĐCSTQ đã “vượt tường lửa”, mở tài khoản “Người phát ngôn Văn phòng Đài Loan của Quốc vụ viện” trên Facebook, tuyên bố muốn tương tác trực tiếp với người dân Đài Loan. Kết quả là một lượng lớn cư dân mạng Đài Loan đã thực sự vào tương tác, họ cố gắng hỏi tại sao vụ án Vu Mông Lung không được điều tra? Ban đầu, Quốc Đài Biện cố gắng xóa bình luận điên cuồng, nhưng sau đó dường như số lượng bình luận bùng nổ quá nhiều, cuối cùng Quốc Đài Biện đã từ bỏ việc xóa bài.
- Ngày 23 tháng 10, Hội nghị Trung ương 4 của ĐCSTQ kết thúc, công bố thông cáo hội nghị, trong đó về vấn đề Đài Loan chỉ nói hai câu: “Thúc đẩy quan hệ hai bờ eo biển phát triển hòa bình, thúc đẩy sự nghiệp vĩ đại thống nhất tổ quốc”.
- Tiếp đó, ngày hôm sau, 24 tháng 10, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại) của ĐCSTQ đã thông qua việc đặt ngày 25 tháng 10 là “Ngày kỷ niệm Đài Loan quang phục (được trao trả)”.
- Đến ngày 25 tháng 10, ĐCSTQ ngay lập tức tổ chức “Hội nghị kỷ niệm 80 năm Đài Loan quang phục” tại Bắc Kinh. Người đứng đầu công tác Mặt trận Thống nhất, Vương Hộ Ninh, cũng có mặt và phát biểu, tuyên bố Bắc Kinh sẽ phấn đấu “thống nhất hòa bình”, và còn nói nếu hai bờ thống nhất, Đài Loan sẽ có “bảy điều tốt hơn”.
- Cùng ngày, Đại sứ ĐCSTQ tại Mỹ, Tạ Phong, cũng tổ chức hoạt động kỷ niệm tại Mỹ, tuyên bố Đài Loan quang phục là “bằng chứng sắt đá quan trọng cho việc chính phủ Trung Quốc khôi phục thực thi chủ quyền đối với Đài Loan”.
- Cũng trong ngày hôm đó, bộ phim điện ảnh mới “Hải chiến Bành Hồ” đang được quay ở Trung Quốc đã tung ra trailer. Phim kể về việc Vua Khang Hy ra lệnh cho Thi Lang dẫn quân tiến chiếm Bành Hồ, sau đó tấn công Đài Loan. Phim quay thế nào chúng ta chưa biết, nhưng lý do chính mà trailer này được gấp rút tung ra là để khoe tám chữ cuối phim: “Thống nhất Đài Loan, thế không thể cản”.
Đến đây, chúng ta hãy giải mã một chút. Mọi người đều biết, Hội nghị Trung ương 4 lần này là để thông qua Kế hoạch kinh tế “Năm năm lần thứ 15” của ĐCSTQ, tức là lộ trình chính sách của ĐCSTQ trong năm năm tới. Nhưng trong đó cũng chỉ rõ, mục tiêu chính sách của ĐCSTQ đối với Đài Loan trong năm năm tới là “Thúc đẩy quan hệ hai bờ eo biển phát triển hòa bình, thúc đẩy sự nghiệp vĩ đại thống nhất tổ quốc”.
Chúng ta nhìn lại xem, trong thông cáo Hội nghị Trung ương 5 khóa 19 cách đây 5 năm, ĐCSTQ đã nói gì? Lúc đó nói là “thúc đẩy quan hệ hai bờ eo biển phát triển hòa bình và thống nhất tổ quốc”, có vẻ gần giống như thông cáo lần này, nhưng điều bí ẩn nằm ở chỗ lần này ĐCSTQ dùng cụm từ “sự nghiệp vĩ đại thống nhất tổ quốc”, thêm hai chữ “sự nghiệp vĩ đại” (đại nghiệp). Nghĩa là, ĐCSTQ rất có thể đã định tính “thống nhất hai bờ eo biển” là một “thành tích chính trị” cần phải thực hiện trong vòng năm năm tới, chứ không còn chỉ là một “tầm nhìn” hay “lý tưởng” trống rỗng nữa.
Vậy làm thế nào để thúc đẩy “sự nghiệp vĩ đại” này? Vũ lực đương nhiên là một lựa chọn, nhưng từ các động thái của ĐCSTQ trong vài ngày qua, có thể thấy họ đang làm mấy việc sau:
1. Đánh tráo khái niệm, làm trống rỗng chủ quyền Đài Loan Chúng ta có thể thấy, ĐCSTQ đã sớm âm mưu thiết lập một “Ngày kỷ niệm Đài Loan quang phục” để đánh tráo “Tết Quang phục Đài Loan” vốn có của Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan. Vì vậy, họ mới dồn dập ra chiêu hàng ngày, tuyên truyền rầm rộ, hòng tạo dựng hình ảnh ĐCSTQ có chủ quyền tài phán đối với Đài Loan, từ đó biến vấn đề Đài Loan thành “vấn đề nội chính trong nước”, không phải là vấn đề quốc tế giữa hai quốc gia có chủ quyền. Như vậy, ĐCSTQ có thể tìm cớ để ngăn cản cộng đồng quốc tế can thiệp vào xung đột eo biển Đài Loan. Bởi vì đây là việc nhà của chúng tôi, các anh xen vào làm gì?
2. Tạo ra giao tiếp giả mạo giữa quan chức và người dân, tạo ra quyền tài phán đối với Đài Loan ĐCSTQ cấm người dân Trung Quốc sử dụng Facebook, nhưng lại tự mình đi đầu vượt tường lửa mở tài khoản Facebook. Điều này tự nó đã cho thấy sự phân biệt đối xử hai mặt của ĐCSTQ giữa “quyền quý đảng-nhà nước” và “người dân thường”. ĐCSTQ cũng biết làm như vậy sẽ gây tranh cãi rất lớn, nhưng vẫn phải làm, tại sao?
Một mặt là để “tuyên truyền thống nhất” trực tiếp đến người dân Đài Loan thông qua Facebook. Mặt khác, ĐCSTQ muốn tạo ra ảo giác rằng người Đài Loan thuộc sự cai trị của ĐCSTQ, vì vậy ĐCSTQ không chỉ tuyên truyền chính sách cho Đài Loan qua Facebook, mà thậm chí còn “nghiêm túc lắng nghe ý kiến người dân”. Đây chính là một trò lừa đảo thống nhất kiểu “mời quân vào hũ”.
3. Dùng chiến tranh thông tin để giải cứu cuộc chiến pháp lý đang nguy kịch Thật đáng buồn, ĐCSTQ luôn tuyên bố trên trường quốc tế rằng “Đài Loan là một phần của Trung Quốc”, nhưng hô hào bấy lâu mà không đưa ra được bằng chứng pháp lý quốc tế nào thuyết phục, đến nay vẫn chỉ có thể cầm “Nghị quyết 2758 của Liên Hợp Quốc” để tiến hành chiến tranh pháp lý. Nhưng nếu xem kỹ văn bản nghị quyết này, bên trong hoàn toàn không đề cập đến lãnh thổ Đài Loan và Trung Quốc, mà chỉ tuyên bố đá đại diện của Tưởng Giới Thạch ra khỏi Liên Hợp Quốc mà thôi.
Vì vậy, ĐCSTQ cũng biết rằng tiếp tục cố đấm ăn xôi với lá bài “2758” đã vô dụng, nhưng lại không thể thừa nhận sai lầm và quay đầu, nên cần phải tạo ra ảo giác và nhận thức sai lầm rằng “ĐCSTQ đang cai quản Đài Loan trên thực tế”, hòng đánh lừa dư luận quốc tế, hợp lý hóa hành động của họ trong việc đàn áp địa vị quốc tế của Đài Loan và làm trống rỗng chủ quyền của Đài Loan.
Sau đó là vụ Trùng Khánh truy tố nhà lập pháp Đài Loan Thẩm Bá Dương. Bề ngoài là để đe dọa những người Đài Loan độc lập, nhưng quan trọng hơn, ĐCSTQ muốn tạo ra ảo giác về chủ quyền rằng họ “có quyền tài phán tư pháp đối với Đài Loan”, hòng đe dọa người dân Đài Loan và lừa dối cộng đồng quốc tế.
Nói tóm lại, các hành động gần đây của ĐCSTQ đối với Đài Loan thực ra vẫn không thoát khỏi phạm vi “Tam Chủng Chiến Pháp” (Ba loại chiến tranh) truyền thống, tức là chiến tranh dư luận, chiến tranh tâm lý và chiến tranh pháp lý. ĐCSTQ tiếp tục dùng ba cuộc chiến này để “điểm huyệt” Đài Loan, hòng ngăn chặn tính tự chủ và khả năng hành động của Đài Loan, và muốn đánh lạc hướng cộng đồng quốc tế về quyền chủ quyền của Đài Loan. Chỉ là thủ đoạn “Tam Chủng Chiến Pháp” hiện nay phức tạp hơn, táo bạo hơn và xảo quyệt hơn trước đây.
Hai, ĐCSTQ tạm dừng vũ lực xâm phạm Đài Loan?
Chúng ta vừa thấy ĐCSTQ muốn thúc đẩy “sự nghiệp vĩ đại thống nhất tổ quốc” trong vòng năm năm tới, nhưng họ không chỉ liên tục lặp lại việc “thống nhất hòa bình” trên môi, mà ngay cả trong hành động thực tế, họ dường như cũng đang dồn sức thay đổi, sử dụng các phương tiện phi quân sự như “Tam Chủng Chiến Pháp”. Vậy có phải điều đó có nghĩa là ĐCSTQ không có ý định dùng vũ lực xâm phạm Đài Loan?
Kết luận cá nhân của tôi hiện tại là, vũ lực là phương án dự phòng của ĐCSTQ, nhưng thực sự không thể ra tay được, nên đành phải khẩn cấp thay đổi chiến lược đối với Đài Loan. Tại sao vũ lực không thể ra tay? Có mấy lý do:
- Đấu đá tranh giành quyền lực quân sự ở Trung Nam Hải khiến quân đội mất khả năng tác chiến quy mô lớn. Giả sử Tập Cận Bình thực sự nắm đại quyền, vậy mà ông ta lại thanh trừng quy mô lớn các tướng lĩnh quân đội như vậy, loại bỏ một lúc chín thượng tướng, trong đó có cả thân tín do ông ta cất nhắc là Hà Vệ Đông và Miêu Hoa, mà Hà Vệ Đông chính là người vạch kế hoạch chính cho Tập Cận Bình dùng vũ lực xâm phạm Đài Loan.
- Bất kể Tập Cận Bình có còn nắm quân quyền hay không, thì hiện tại ông ta tuyệt đối không tin tưởng quân phương. Trải qua các cuộc thanh trừng đấu tranh quy mô lớn trong mấy năm nay, đôi bên nghi kỵ, đề phòng lẫn nhau.
- Chiến tranh thương mại, chiến tranh công nghệ Mỹ-Trung trong mấy năm qua dẫn đến việc ĐCSTQ bị cắt đứt nguồn cung công nghệ cao, chip cao cấp, khiến nhiều hoạt động nghiên cứu phát triển và sửa chữa vũ khí quân sự bị cản trở.
- Mỹ và Nhật Bản có đồng thuận cao về vấn đề Đài Loan, và Philippines cũng rất có thể sẽ cùng Mỹ xuất binh vì vấn đề Biển Đông và eo biển Đài Loan.
- Vấn đề lớn hơn mà ĐCSTQ đang đối mặt hiện nay là “nội ưu”, tức là kinh tế suy thoái, giảm phát, thất nghiệp tăng vọt. Nếu những nội ưu này không được giải quyết, rất có thể sẽ gây ra biến động trong dân chúng hoặc đảo chính cung đình, vì vậy tính cấp bách của việc thống nhất Đài Loan hiện không còn được ưu tiên nữa.
Còn một điểm nữa, đó là cuộc đại bãi miễn ở Đài Loan hồi tháng 7 đã khiến ĐCSTQ nhìn thấy hy vọng. … Vụ việc này khiến ĐCSTQ phát hiện ra rằng, chiến tranh dư luận, chiến tranh tâm lý, chiến tranh pháp lý của họ đối với Đài Loan trong mấy năm nay đã có hiệu quả, đặc biệt là chiến tranh thông tin, chiến tranh nhận thức được phát động qua các mạng xã hội như TikTok, Facebook, YouTube, đã thực sự phát huy tác dụng.
Thêm vào đó, trong cuộc bầu cử chủ tịch Quốc Dân Đảng lần này, nội bộ Quốc Dân Đảng cáo buộc ĐCSTQ dùng quân đội mạng và mạng xã hội để tấn công một ứng cử viên nào đó, tuyên truyền cho một ứng cử viên cụ thể. Cuối cùng, ứng cử viên thuộc “phái Trung Hoa Dân Quốc” đã thất bại, còn ứng cử viên tích cực hưởng ứng ĐCSTQ đã đắc cử. Điều này có nghĩa là chiến thuật “quân đội mạng can thiệp bầu cử” của ĐCSTQ đã thực sự thu được kết quả.
Hơn nữa, theo tiết lộ của đơn vị an ninh quốc gia Đài Loan, lực lượng chính của quân đội mạng ĐCSTQ can thiệp vào bầu cử Đài Loan chính là “Binh chủng Hỗ trợ Thông tin” được thành lập vào tháng 4 năm ngoái. Lực lượng này hiện đã ảnh hưởng thành công đến cuộc bầu cử nội bộ của Quốc Dân Đảng. Tiếp theo, cuộc bầu cử địa phương ” chín trong một” năm 2026 sẽ là chiến trường thử nghiệm tiếp theo của họ, và mục tiêu cuối cùng là nhắm đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2028, hòng đưa phe thân cộng đoạt lấy chính quyền Đài Loan.
Ba, Đảng ngầm mở rộng và vào vị trí, chiếm Đài Loan năm 2028?
Chúng ta vừa thấy, ĐCSTQ hiện nay vì nhiều yếu tố khác nhau mà buộc phải tạm dừng vũ lực xâm phạm Đài Loan, nhưng đã tăng cường phát động “Tam Chủng Chiến Pháp” và “chiến tranh can thiệp bầu cử” để lật đổ Đài Loan, hy vọng vào năm 2028 sẽ đưa phe thân cộng kiểm soát chính quyền Đài Loan. Tiếp đó, thông qua việc ký kết “Hiệp định Hòa bình hai bờ eo biển”, để Đài Loan chính thức thừa nhận khuôn khổ “Một Trung Quốc”, trước tiên dùng “một quốc gia, hai chế độ” để “Hồng Kông hóa” Đài Loan, một thời gian sau sẽ cưỡng chế tiếp quản Đài Loan, khiến Đài Loan bị “Nội địa hóa” hoàn toàn. Nói đơn giản, chỉ cần ĐCSTQ thắng trong cuộc bầu cử năm 2028, Đài Loan có thể sẽ trở thành Hồng Kông tiếp theo.
Hơn nữa, điều đáng lo ngại hơn là tổ chức “Đảng ngầm” mà ĐCSTQ bố trí ở Đài Loan có thể đã mở rộng đến một quy mô nhất định, những tổ chức này sẽ trở thành “nội ứng” cho ĐCSTQ khi tiếp quản Đài Loan. Thực tế, Đài CCTV của ĐCSTQ vào ngày 30 tháng 9 đã phát sóng một bộ phim truyền hình dài tập có tên “Vinh quang thầm lặng”, nội dung phim lại kể về câu chuyện lịch sử có thật của Đảng ngầm ĐCSTQ thâm nhập vào Đài Loan trong quá khứ.
Mọi người hãy nghĩ xem, CCTV là đài truyền hình quan trọng nhất của ĐCSTQ. Việc CCTV hiện nay chiếu “phim gián điệp” thâm nhập Đài Loan, ẩn ý chính là ca ngợi những đảng viên ngầm, gián điệp này thành “anh hùng dân tộc”, đồng thời cũng dùng điều này để cổ vũ những gián điệp Đài Loan đã bị ĐCSTQ mua chuộc, nói rằng “các người là anh hùng của tổ quốc”; đồng thời, cũng là công khai thách thức chính phủ Đài Loan: “Đúng vậy, tôi chính là đang dùng gián điệp, đội quân thứ năm để thâm nhập các người!”
Bạn bè ở Đài Loan nghe có vẻ khó tin, nhưng bà Lương Mộ Nhàn, một cựu đảng viên ngầm của ĐCSTQ hiện đang sống ở Canada, đã công khai nói rằng, số lượng đảng viên ngầm của ĐCSTQ ở Đài Loan có lẽ không ai biết được, nhưng bà dựa vào nhiều dấu hiệu để phán đoán, rằng Đảng ngầm ở Đài Loan hiện nay chắc chắn đã được xây dựng lại, và quy mô còn lớn hơn thời Tưởng Giới Thạch đến vài chục lần. Bà Lương Mộ Nhàn còn nói, những vụ gián điệp cộng sản mà Đài Loan có thể phá được hiện nay, rất có thể chỉ là cấp “tôm tép”, thậm chí còn chưa bắt được đến cấp “đảng viên”.
Vì vậy, cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan năm 2028 là một “trận chiến định mệnh” vô cùng then chốt của Đài Loan. Bất kể kết quả bầu cử thế nào, nhóm Đảng ngầm này của ĐCSTQ rất có thể sẽ dốc toàn lực, “nội ứng ngoại hợp” với ĐCSTQ để đoạt lấy Đài Loan. Mặc dù thời điểm ĐCSTQ thực sự chiếm Đài Loan không nhất thiết rơi đúng vào năm 2028, mọi thứ còn phải xem xét tình hình thực tế để điều chỉnh linh hoạt, nhưng ước tính khoảng thời gian từ 2028 đến 2030 chính là thời cơ mà ĐCSTQ muốn hoàn thành “sự nghiệp vĩ đại thống nhất tổ quốc”. Do đó, vài năm tới sẽ là thời điểm then chốt nhất, mấu chốt nhất để Đài Loan chống lại sự xâm lược của ĐCSTQ.
Nguồn: Bài phân tích của nhà bình luận thời sự Đường Hạo trên kênh “Thập Tự Lộ Khẩu”