Thời báo Tân Đường Nhân (NTD) ngày 31/10/2025 đưa tin: Cùng với việc Mỹ thực hiện vây hãm công nghệ đối với Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) cũng đã thông qua “Đạo luật Chip” (Chips Act), yêu cầu thực hiện chính sách nội địa hóa chip. Nhật Bản thậm chí còn vây hãm toàn diện, phong tỏa 110 doanh nghiệp bán dẫn của Trung Quốc. Cùng lúc đó, ĐCSTQ tuyên bố khởi động nền tảng xác minh tiêu chuẩn chip ô tô đầu tiên trong nước, hòng giải quyết vấn đề khó khăn về chip ô tô nội địa.
Sau khi chính phủ Hà Lan tiếp quản nhà sản xuất chip Nexperia (An Thế Bán Đạo Thể), doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc là Công ty TNHH Công nghệ Trung Khí Tâm (Thâm Quyến) (CASC) đã tuyên bố khởi động nền tảng xác minh tiêu chuẩn chip ô tô đầu tiên trong nước.
Thông cáo báo chí tuyên bố rằng, do cấu trúc phát triển chuỗi ngành công nghiệp chip mất cân bằng, quy mô ứng dụng nội địa hóa không đủ, để giải quyết vấn đề khó khăn trong việc ứng dụng chip ô tô nội địa lên xe, Trung Khí Tâm sẽ rút ngắn quá trình nội địa hóa chip ô tô cao cấp.
Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ, vào ngày 24/10 đã tuyên bố rằng Trung Khí Tâm sẽ xây dựng một “trường thử nghiệm chất lượng” cho chip tiêu chuẩn ô tô, tạo ra các sản phẩm chip chất lượng cao.
Ông Phùng Sùng Nghĩa, phó giáo sư tại Đại học Công nghệ Sydney, cho biết sức sáng tạo cần có sự bảo đảm của một hệ thống thể chế hoàn chỉnh, chứ không phải chỉ nói suông.
Phó giáo sư Phùng Sùng Nghĩa, Đại học Công nghệ Sydney cho biết: “Ở Trung Quốc, bắt đầu từ mẫu giáo, những người mà nó đào tạo, những học sinh này, nó đã tiêu diệt tư duy sáng tạo và tư duy phản biện của họ, vì vậy nó không có khả năng đổi mới này. Nếu là cạnh tranh lâu dài, nó không có sự độc đáo (nguyên bản) thì sẽ bị tụt hậu. Liên Xô sau này cũng tụt hậu như vậy, bởi vì công nghệ đang đột phá mạnh mẽ. Trung Quốc nếu không đi trộm cắp công nghệ của phương Tây, qua một thời gian, toàn bộ trình độ công nghệ của nó cũng sẽ bị tụt hậu.”
Ông Tô Tử Vân, Viện trưởng Viện Chiến lược và Nguồn lực thuộc Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Đài Loan cho biết: “Họ có công nghệ phát triển bản địa của riêng mình, nhưng khi đến lĩnh vực vật lý nguyên tử, tức là công nghệ quy trình nanomet, thì không thể dùng ‘phương pháp thủ công luyện thép’ (ý nói thô sơ, lạc hậu) được nữa. Vì vậy, nhân tài trong nước của họ, một mặt là nỗ lực của chính họ, mặt khác, nếu họ đánh cắp công nghệ của các quốc gia khác, họ có thể rút ngắn thời gian nghiên cứu và phát triển. Giới học thuật cũng bị ĐCSTQ thông qua cái gọi là ‘Kế hoạch Ngàn Nhân tài’, chiêu mộ các học giả R&D của các quốc hgia khác, và trong quá trình này đã chuyển giao công nghệ.”
Nexperia sản xuất các loại chip cơ bản được sử dụng rộng rãi trong ô tô. Chính phủ Hà Lan lo ngại về hành vi của cựu Giám đốc điều hành công ty, Trương Học Chính, trong việc chia tách hoạt động kinh doanh của công ty ở châu Âu và chuyển sản xuất sang Trung Quốc. Vào tháng 10 năm nay, với lý do “khiếm khuyết quản lý nghiêm trọng”, chính phủ Hà Lan đã tiếp quản quyền kiểm soát quản lý của công ty này.
Ông Tô Tử Vân cho biết: “Tình trạng ĐCSTQ [làm ăn] với các doanh nghiệp liên doanh khác là điều không hiếm thấy. Năm 2022, Đức cũng xảy ra tình huống tương tự, đó là doanh nghiệp ĐCSTQ muốn thâu tóm nhà máy bán dẫn của Đức. Khi đó, Bộ Kinh tế Đức cũng đã can thiệp khẩn cấp để ngăn chặn ĐCSTQ thâu tóm nhà máy bán dẫn của Đức.”
Tháng 11/2022, Đức đã lấy lý do an ninh để ngăn chặn Silex Microsystems (Tái Vi Điện Tử) của Bắc Kinh thâu tóm nhà sản xuất chip Elmos của Đức. Elmos chủ yếu sản xuất chip và linh kiện ô tô. Tháng 7 năm nay, Đức cũng lấy lý do an ninh quốc gia để ngăn chặn Volkswagen bán mảng kinh doanh tuabin khí của công ty con cho Trung Quốc.
Ông Phùng Sùng Nghĩa: “Trước đây [Trung Quốc] có ‘Tứ đại phát minh’, và nhiều phát minh khác, nhưng đến xã hội hiện đại, nó không có bất kỳ đóng góp nguyên bản nào cho sự tiến bộ khoa học kỹ thuật của thế giới. Bạn thấy đấy, nó đầu tư rất lớn, mỗi thành phố, mỗi tỉnh, và cả trung ương, đều có các cục quản lý bằng sáng chế chuyên biệt, có viện khoa học xã hội, các trường đại học có rất nhiều thứ, nhưng nó hoàn toàn bị đặt trong một biên chế quan liêu. Những người này sau khi nhận được tiền tài trợ, họ lại không tìm được nhân tài phát minh thực sự, sau đó họ liền làm giả toàn diện, đi sao chép đồ của nước ngoài, rồi đóng gói lại, đem về nước đăng ký bằng sáng chế.”
Kể từ khi bị Mỹ siết chặt về chip, Trung Quốc đã rơi vào một “phong trào” chế tạo chip rầm rộ. Không ít các dự án chip trị giá hàng chục tỷ, nhưng ngành công nghiệp lại hỗn loạn. Các doanh nghiệp “ba không” (không kinh nghiệm, không công nghệ, không nhân tài) ồ ạt tràn vào, cuối cùng đa số đều kết thúc trong dang dở.
Theo NTDTV