Thời báo Epoch Times ngày 16/11/2025 đưa tin: Trước phát ngôn “Nếu Đài Loan có biến” của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Bộ Ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ra thông báo, kêu gọi công dân tránh đến Nhật Bản. Nhưng tại sân bay Phố Đông Thượng Hải, du khách Trung Quốc bay đến Nhật Bản vẫn xếp hàng dài, nhiều người cho biết: “Chính trị không liên quan đến tôi”.
Khuya ngày 14/11, Bộ Ngoại giao ĐCSTQ và các đại sứ quán, lãnh sự quán của ĐCSTQ tại Nhật Bản đồng thời phát hành thông báo, nhắc nhở công dân Trung Quốc trong thời gian tới tránh đến Nhật Bản. Thông báo tuyên bố rằng, gần đây, lãnh đạo Nhật Bản đã công khai đưa ra những phát ngôn khiêu khích liên quan đến Đài Loan, mang lại rủi ro lớn cho an toàn cá nhân và tính mạng của công dân Trung Quốc tại Nhật Bản.
Ba hãng hàng không quốc doanh lớn của Trung Quốc là Air China, China Southern Airlines và China Eastern Airlines cũng lập tức phối hợp, phát thông báo cho biết, từ ngày 15/11 đến ngày 31/12, các vé máy bay đủ điều kiện liên quan có thể được đổi vé miễn phí một lần và được miễn phí thủ tục hoàn vé.
Đồng thời, các blogger/người có ảnh hưởng trên mạng Trung Quốc cũng đua nhau kêu gọi tạm thời không đi du lịch Nhật Bản.
Nhưng lời cảnh báo của chính quyền ĐCSTQ dường như vô hiệu.
Sáng ngày 15/11, phóng viên của tờ Asahi Shimbun đã đến sân bay Phố Đông Thượng Hải và phát hiện trước quầy làm thủ tục cho các chuyến bay đến Osaka (Nhật Bản) có hàng dài người xếp hàng. Nhiều hành khách cầm hộ chiếu Trung Quốc, kéo vali, hiện trường gần như toàn bộ là du khách đi du lịch Nhật Bản.
Bài báo mô tả, hiện trường tràn ngập tiếng cười của các gia đình và tiếng trò chuyện của các cặp đôi trẻ.
Đối với cảnh báo của Bộ Ngoại giao, không ít người gật đầu cho biết họ biết về các tin tức liên quan, nhưng chỉ nói một câu “không quan tâm đến chính trị”, “không liên quan đến tôi” rồi không muốn nói thêm.
Bài báo cho biết, một phụ nữ ngoài 20 tuổi nói rằng cô biết Bộ Ngoại giao nhắc nhở công dân tránh đến Nhật Bản, nhưng “chính trị không liên quan đến tôi”. Cô cho biết, trước đây cô đã đi du lịch nhiều nước châu Âu và không gặp phải sự phân biệt đối xử nào, Nhật Bản càng khiến cô cảm thấy yên tâm hơn, ngay cả khi bây. giờ vé máy bay có thể hủy miễn phí, cô “cũng sẽ không thay đổi lịch trình”.
Một cặp vợ chồng ngoài 30 tuổi, dắt theo con nhỏ, cũng tiết lộ rằng họ biết về lời nhắc nhở của Bộ Ngoại giao, nhưng họ không có ý định thay đổi lịch trình. Khi được hỏi có lo lắng về rủi ro chính trị không, cặp vợ chồng này cho biết: “Chúng tôi không quan tâm đến chính trị”.
Bài báo cũng cho biết, một số du khách dường như cảm thấy “có chút xấu hổ” khi “vẫn bay đến Nhật Bản trong bầu không khí này”, nhưng vẫn lựa chọn khởi hành.
Cư dân mạng bàn luận
Trên nền tảng X (Twitter), nhiều cư dân mạng cũng chế nhạo ĐCSTQ: “Lại bắt đầu kích động dân chúng hận Nhật Bản rồi à?”, “Kết quả là người Trung Quốc đi nước ngoài nhiều nhất chính là Nhật Bản, và người Trung Quốc nhập cư vào Nhật Bản ngày càng nhiều.” “Thống kê năm 2024 đã có 740.000 người Trung Quốc sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, nói gì đến việc đi hay tránh đi?”, “Giống như loại người như Vương Chí An, thà chết không về Trung Quốc, nhất quyết ở lại Nhật Bản, có phải nên triệu hồi tất cả về không?”
Cũng có cư dân mạng bày tỏ: “Rất tốt, ‘phường hồng’ (fan cuồng ĐCSTQ) trong ‘nước tường’ (ý chỉ Trung Quốc) không đến nữa, Nhật Bản sẽ yên tĩnh hơn nhiều!”, “Công dân Trung Quốc phạm tội ở Nhật Bản xảy ra nhiều, gây ra môi trường an ninh Nhật Bản tiếp tục xấu đi? Không đến thì tốt hơn.”
Cũng có cư dân mạng mượn cớ này để mỉa mai ĐCSTQ ủng hộ các tập đoàn lừa đảo ở Đông Nam Á, nói rằng: “Bộ Ngoại giao khuyên gần đây không nên đến Nhật Bản, bây giờ họ đều khuyên người Trung Quốc đến Campuchia và miền Bắc Myanmar”.
Gần đây, sau khi tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tuyên bố “tình trạng khẩn cấp ở Đài Loan có thể cấu thành ‘tình thế nguy cấp đến sự tồn vong’ của Nhật Bản”, Tổng Lãnh sự ĐCSTQ tại Osaka, Tiết Kiếm (Xue Jian), đã đưa ra phát ngôn “chém đầu”, gây leo thang căng thẳng trong quan hệ Trung-Nhật, hai nước đã triệu tập đại sứ của nhau. Sau đó, ĐCSTQ kêu gọi công dân tránh đến Nhật Bản trong thời gian tới, và thông báo sẽ tiến hành bắn đạn thật ở khu vực trung tâm Hoàng Hải từ ngày 17 đến 19 tháng 11, trong thời gian này tàu thuyền bị cấm đi vào. Nhật Bản thì hối thúc phía Trung Quốc “ứng phó thỏa đáng”.
Theo báo cáo, Nhật Bản là quốc gia du lịch nước ngoài được yêu thích thứ hai của du khách Trung Quốc vào năm 2025, chỉ sau Việt Nam. Thống kê của Cục Du lịch Chính phủ Nhật Bản cho thấy, trong 9 tháng đầu năm, Nhật Bản đã đón tổng cộng 31,6505 triệu lượt du khách nước ngoài, trong đó khách Trung Quốc Đại Lục đạt 7,4872 triệu lượt, xếp thứ nhất, chiếm khoảng 23,7%.
Theo Epoch Times