Thứ Sáu, 16.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệu
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Thế giới

Đài Loan dự kiến đầu tư tới 4,4 tỷ USD vào dự án LNG Alaska

Theo The Epoch Times, ngày 14/10/2026.

Tuệ Minh ·
Ảnh minh hoạ tàu và bồn chứa LNG tại cảng giả định; không phải cơ sở Alaska LNG hoặc cảng cụ thể của Đài Loan.
Ảnh minh hoạ

Theo The Epoch Times, ngày 14/10/2026.

Bộ Kinh tế Đài Loan ngày 14/10 cho biết Đài Loan dự kiến mua sáu triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mỗi năm từ Alaska và đầu tư tới 4,4 tỷ USD vào một dự án đường ống và xuất khẩu lớn.

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump nói Đài Loan đã đồng ý mua 30% sản lượng khí tự nhiên của dự án trong 20 năm tới. Tại cuộc vận động ngày 13/10 ở Wasilla, Alaska, ông mô tả đây là một trong những cam kết lớn nhất thuộc loại này và cho rằng cam kết đó bảo đảm thành công cho dự án.

CPC, doanh nghiệp nhà nước của Đài Loan, đã ký thư bày tỏ ý định không mang tính ràng buộc vào tháng 3/2025 để mua sáu triệu tấn LNG mỗi năm trong 20 năm và có thể đầu tư vào dự án.

Bộ Kinh tế Đài Loan cho biết CPC đã đạt tiến triển đáng kể trong đàm phán với nhà phát triển Mỹ sau gần một năm rưỡi trao đổi. Tuy nhiên, các điều khoản mua bán và đầu tư cuối cùng vẫn chưa được chốt.

Tìm nguồn cung năng lượng an toàn hơn

Dự án Alaska có thể cung cấp thêm một nguồn khí tự nhiên trong lúc Đài Loan tìm cách đa dạng hóa nhập khẩu năng lượng và giảm tác động từ gián đoạn nguồn cung ở nước ngoài.

Theo thống kê chính thức được bài nguồn dẫn lại, Đài Loan phải nhập khẩu 95,4% năng lượng trong năm 2025. Nguồn nhiên liệu ổn định vì thế rất quan trọng đối với sản xuất điện và các ngành công nghiệp. LNG chiếm 23,6% tổng nguồn cung năng lượng của hòn đảo.

Sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu khiến nguồn cung dễ bị ảnh hưởng khi vận tải biển gián đoạn. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan dù chưa từng cai trị hòn đảo, và nhiều lần tổ chức diễn tập quân sự xung quanh, trong đó có hoạt động mô phỏng phong tỏa.

Khí tự nhiên từ Alaska có thể đi thẳng qua Bắc Thái Bình Dương đến Đài Loan, với tuyến vận chuyển ngắn hơn so với hàng từ vùng duyên hải Vịnh Mexico của Mỹ và giảm phụ thuộc vào các tuyến khác.

Đài Loan đã mở rộng mua năng lượng của Mỹ. Tháng 2, CPC ký thỏa thuận dài hạn với Cheniere Energy ở Houston để mua tới 1,2 triệu tấn LNG mỗi năm từ 2026 đến 2050, bổ sung cho hợp đồng hiện có khoảng hai triệu tấn mỗi năm. Đài Loan cũng công bố kế hoạch nâng tỷ trọng LNG nhập từ Mỹ lên 25% vào năm 2029.

Dự án xuất khẩu khí đốt của Alaska

Dự án Alaska LNG được thiết kế đưa khí từ North Slope qua đường ống dài khoảng 800 dặm, tương đương gần 1.290 km, tới cảng xuất khẩu tại Nikiski. Tại đây, khí sẽ được làm lạnh thành dạng lỏng để vận chuyển ra nước ngoài.

Glenfarne Alaska LNG phát triển dự án cùng Alaska Gasline Development Corporation, doanh nghiệp thuộc bang Alaska. Kế hoạch gồm hai giai đoạn: trước hết cung cấp khí tự nhiên cho cộng đồng và doanh nghiệp ở Alaska, sau đó bổ sung cơ sở xuất khẩu có công suất 20 triệu tấn LNG mỗi năm.

Dự án đã trải qua nhiều năm chậm trễ và lo ngại về chi phí xây dựng cao. Các nhà phát triển tìm cam kết mua dài hạn từ khách hàng châu Á để hỗ trợ huy động vốn.

Ngày 30/9, Glenfarne nói các thỏa thuận thương mại của mình bao phủ 13 triệu tấn LNG bán ra mỗi năm, gồm những cam kết sơ bộ từ người mua ở Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan. Bộ Kinh tế Đài Loan cho biết LNG từ Alaska có thể được giao sớm nhất vào năm 2032 nếu dự án phát triển đúng tiến độ.

Tác giả: Arthur Zhang. Nguồn: The Epoch Times.

Đối chiếu: Thông báo Bộ Kinh tế Đài Loan ngày 14/10/2026.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN