Thời báo Tân Đường Nhân ngày 01/11/2025 đưa tin: Cựu Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, cựu Thống đốc bang Kansas, ông Sam Brownback, mới đây đã có bài phát biểu tại một sự kiện tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vững tự do tôn giáo. Khi nhận lời phỏng vấn độc quyền của phóng viên đài chúng tôi, ông đã nói thêm về cuộc bức hại tàn khốc của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công, đồng thời hy vọng chính phủ Hoa Kỳ sẽ gây áp lực với ĐCSTQ để giành lấy tự do tín ngưỡng cho mỗi người dân Trung Quốc. Mời quý vị lắng nghe quan điểm của ông.

Phóng viên Đài truyền hình Tân Đường Nhân, Paul Greaney: “Thưa Đại sứ, chào mừng ông. Trước tiên, tôi muốn phát một đoạn trong bài phát biểu của ông tại sự kiện tưởng niệm nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản ngày hôm qua.”

Cựu Đại sứ Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, cựu Thống đốc bang Kansas, Samuel Brownback: “Đây không chỉ nên là một vấn đề nhân quyền, mà nên được xem là một vấn đề an ninh quốc gia. Và việc giữ vững tự do tôn giáo là công cụ mạnh mẽ nhất, có sức ảnh hưởng nhất của Hoa Kỳ.”

Phóng viên Paul Greaney: “Ông có thể nói chi tiết hơn về điều này không?”

Samuel Brownback: “Ý tôi là, một đặc điểm quan trọng của các xã hội cởi mở ở phương Tây chính là tự do tôn giáo: mọi người có quyền lựa chọn cách đối diện với tâm linh của chính mình. Và điều này đối với các chế độ cộng sản mà nói, là một mối đe dọa sinh tồn. Nó nhất định phải, và đã chi hàng tỷ USD, để kiểm soát những người có tín ngưỡng. Do đó, một điều mà Hoa Kỳ có thể làm, chính là kiên định lập trường của mình, và bảo vệ quyền lợi mà mọi người trên thế giới đáng được hưởng – tự do tôn giáo. Đây là nguyên tắc cơ bản về nhân quyền đã được Liên Hợp Quốc công nhận, và cũng được viết trong ‘Hiến chương Nhân quyền Liên Hợp Quốc’. ĐCSTQ đã ký thỏa thuận này, Hoa Kỳ nên dựa trên thỏa thuận đó để gây áp lực với ĐCSTQ. Đây là một yếu tố có thể thúc đẩy tự do trong lòng Trung Quốc, và cũng có lợi cho Hoa Kỳ cũng như toàn thế giới.”

Phóng viên Paul Greaney: “Ông từng nói rằng ĐCSTQ đang tiến hành ba chiến dịch diệt chủng: đối với Phật tử Tây Tạng, ông gọi đó là diệt chủng văn hóa; đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương; và nhắm vào Pháp Luân Công. Hôm qua ông cũng đề cập rằng, cuộc bức hại mà Pháp Luân Công phải chịu đựng là nghiêm trọng nhất.”

Samuel Brownback: “Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công vô cùng khủng khiếp. Tôi đã phỏng vấn gia đình của nhiều học viên Pháp Luân Công, có người đã mất đi người thân, có người cũng từng bị giam giữ và rất khó khăn mới trốn thoát được. ĐCSTQ còn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công, theo tôi thấy đây là tội ác cực kỳ dã man, không thể tưởng tượng nổi. Mà tất cả những điều này đều do ĐCSTQ làm.”

“Trung Quốc thực ra là một quốc gia có nền tảng tín ngưỡng sâu sắc. Còn chủ nghĩa cộng sản là một loại ý thức hệ ngoại lai, bị áp đặt, bắt nguồn từ châu Âu giữa thế kỷ 19, và bị áp đặt một cách cứng nhắc lên xã hội và người dân Trung Quốc. Lý do Pháp Luân Công phải chịu cuộc bức hại nghiêm trọng nhất là vì đây là tín ngưỡng có nguồn gốc sâu xa nhất, bắt rễ từ chính bản địa Trung Quốc, là một phong trào tín ngưỡng phát triển trong xã hội Trung Quốc, với hàng triệu tín đồ. Và điều này khiến ĐCSTQ sợ hãi nhất, bởi vì Pháp Luân Công bén rễ sâu sắc trong mảnh đất văn hóa và truyền thống tinh thần của Trung Quốc.”

Phóng viên Paul Greaney: “Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp kêu gọi Tổng thống Trump, khi hội đàm với Tập Cận Bình, hãy đưa ra hai yêu cầu: Thứ nhất, thả những học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ có người thân ở Hoa Kỳ; thứ hai, yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt việc đàn áp xuyên quốc gia đối với Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ. Dựa trên những hành vi như cưỡng bức thu hoạch nội tạng học viên Pháp Luân Công mà ông vừa đề cập, những yêu cầu này nghe có vẻ khá ôn hòa.”

Samuel Brownback: “Đúng vậy, đây đều là những yêu cầu cơ bản nhất, trong đó có một yêu cầu liên quan đến vấn đề ngay tại nước Mỹ: yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt đàn áp xuyên quốc gia đối với Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ. Đây là một yêu cầu không thể cơ bản hơn.”

“Chúng ta nên gây áp lực với ĐCSTQ, yêu cầu chấm dứt bức hại Pháp Luân Công. Từ một phương diện rộng hơn, chúng ta nên giành lấy quyền con người cơ bản nhất này – tự do tín ngưỡng – cho mỗi một người dân Trung Quốc.”

Phóng viên Paul Greaney: “Đại sứ Brownback, vô cùng cảm ơn ông vì tất cả những gì ông đã làm cho tự do tôn giáo toàn cầu.”

Samuel Brownback: “Đó là vinh dự của tôi.”

Theo NTDTV