Thời báo Tân Đường Nhân ngày 23 tháng 10 đưa tin: Nguồn tin an ninh Mexico hôm thứ Tư (22 tháng 10) nói với Hãng tin AFP rằng, Cuba đã bắt giữ một trùm ma túy fentanyl Trung Quốc là Trương Chí Đông. Người này chịu trách nhiệm “thiết lập liên lạc với các tập đoàn buôn lậu ma túy khác, vận chuyển fentanyl từ Trung Quốc (ĐCSTQ) đến Trung Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu và Hoa Kỳ”, đồng thời bị Mỹ và Mexico truy nã. Cuba vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về hành động bắt giữ này.
Nguồn tin cho biết, Trương Chí Đông, biệt danh “Vương Huynh” (Brother Wang), có quan hệ mật thiết với các tập đoàn ma túy Mexico là “Tập đoàn Sinaloa” (Sinaloa Cartel) và “Thế hệ Mới Jalisco” (Jalisco New Generation). Hai tập đoàn này bị chính phủ Hoa Kỳ liệt vào danh sách “tổ chức khủng bố nước ngoài”.
Bộ trưởng An ninh Mexico Omar Garcia Harfuch vào năm 2024 từng cho biết, Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ cho biết họ đã thu giữ các gói fentanyl và methamphetamine trên một chiếc xe tải đi từ Mexico vào Arizona.
Theo ước tính, số lượng ma túy mà Trương Chí Đông buôn lậu từ Mexico vào Mỹ vượt quá 1.000 kg cocaine và gần 2.000 kg fentanyl. Trương Chí Đông bị bắt tại Mexico vào tháng 10 năm 2024. Bị giam giữ tại một nhà tù ở Thành phố Mexico, chờ phiên điều trần để dẫn độ sang Hoa Kỳ. Vào thời điểm đó, Hoa Kỳ đã ban hành lệnh bắt giữ hắn ta với tội danh rửa tiền.
Trương Chí Đông sau đó được phép quản thúc tại gia, nhưng vào tháng 7 năm nay, dù dưới sự canh gác của quân cảnh Mexico, hắn ta vẫn trốn thoát được. Khi xin nhập cảnh vào Nga với cùng thân phận, ông ta đã bị từ chối, sau đó hắn ta dùng hộ chiếu giả để đến Cuba. Theo nguồn tin chính thức của Mexico xác nhận với tờ El País (Quốc gia báo), Trương Chí Đông hiện đang ở Cuba, Mexico đang chờ đợi chính quyền Cuba kết thúc thẩm vấn để tiếp nhận ông ta, và sẽ tự động dẫn độ sang Hoa Kỳ.
Theo tin khác từ tờ El País, trước đó, một tòa án liên bang ở Georgia đã cáo buộc Trương Chí Đông, chỉ trong khoảng thời gian từ 2020 đến 2021, đã rửa tiền ít nhất 20 triệu USD tại Hoa Kỳ thông qua một mạng lưới phức tạp gồm hơn 150 công ty vỏ bọc và 170 tài khoản ngân hàng.
Một trong những người điều hành của Trương Chí Đông là Lý Thụy Bằng (Li Ruipeng) đã bị bắt, hàng trăm tài liệu ngân hàng liên quan đến Trương Chí Đông bị tịch thu, và mạng lưới tội phạm của Trương Chí Đông cũng bị siết chặt. Theo cáo trạng của tòa án Georgia, Lý Thụy Bằng đã giải thích cho chính quyền Hoa Kỳ về cách thức tổ chức hoạt động tội phạm của mình. Một mặt, một nhóm ở Mexico chịu trách nhiệm thu thập tiền từ các giao dịch ma túy và bán chúng cho những kẻ buôn lậu ma túy cuối cùng. Mặt khác, một nhóm ở Trung Quốc chịu trách nhiệm nhận số tiền bẩn này và rửa tiền thông qua mạng lưới các công ty và tài khoản ngân hàng.
New York mở phiên tòa xét xử vụ án hóa chất Vũ Hán, hai bị cáo bị kết tội vận chuyển tiền chất fentanyl (Ảnh chụp màn hình video)
Để kiềm chế buôn lậu ma túy, chính quyền Trump của Hoa Kỳ đã liên tục gây áp lực lên Mexico và Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là đối với loại thuốc giảm đau cực mạnh fentanyl, vốn gây ra cuộc khủng hoảng sử dụng thuốc quá liều ở Hoa Kỳ.
Fentanyl là một loại thuốc phiện tổng hợp, có hiệu lực mạnh hơn heroin 50 lần, và sản xuất dễ dàng hơn, chi phí thấp hơn. Mexico luôn là nguồn cung cấp fentanyl chính được bán ở Hoa Kỳ, nhưng Washington ngày càng tập trung sự chú ý vào các nhà cung cấp thành phần tiền chất ở Trung Quốc (ĐCSTQ).
Theo NTDTV