Thời báo Tân Đường Nhân ngày 13/11/2025 đưa tin: Đầu tháng 11, một công ty an toàn thông tin của Trung Quốc là Knownsec (Tri Đạo Sáng Vũ) đã xảy ra một vụ rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng, hàng vạn tài liệu nội bộ bị phanh phui, trong đó bao gồm danh sách mục tiêu tấn công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào hơn 80 quốc gia trên toàn cầu. Mời xem bản tin của phóng viên.

Phóng viên: “Mới đây, một công ty an ninh mạng Trung Quốc có quan hệ mật thiết với ĐCSTQ đã bị rò rỉ 12.000 tài liệu mật. Vụ việc tiết lộ các thông tin then chốt về cuộc chiến tranh mạng toàn cầu kéo dài của ĐCSTQ, bao gồm các công cụ tin tặc tinh vi được sử dụng, danh sách mục tiêu giám sát toàn cầu, và dữ liệu đánh cắp được sau khi xâm nhập vào hơn 80 mục tiêu ở nước ngoài.”

Dữ liệu bị rò rỉ bao gồm: 95GB hồ sơ xuất nhập cảnh của Ấn Độ, với mục đích giám sát dân số và an ninh quốc gia; 3TB hồ sơ cuộc gọi của ngành viễn thông Hàn Quốc, với mục đích thu thập thông tin liên lạc và tình báo quốc gia; và 459GB dữ liệu về đường bộ và cơ sở hạ tầng của Đài Loan, với mục đích phân tích lộ trình tác chiến.

Ông Vương Hách, nhà bình luận chuyên mục của Thời báo Epoch Times cho biết: “Những gì bị tiết lộ lần này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Khi Internet quốc tế trỗi dậy vào những năm 1990, ĐCSTQ đã coi đây là một hướng chiến lược quan trọng để thu thập tình báo, tập trung sức mạnh toàn quốc để đánh cắp các loại thông tin tình báo, bất kể là thương mại, kinh tế, bao gồm cả quân sự, chính trị, và thậm chí cả (tình báo) về tình hình và thực lực cơ bản của một quốc gia.”

Nhà bình luận thời sự Đường Tĩnh Viễn cho biết: “Các công ty mục tiêu, các tổ chức mục tiêu, một khi dữ liệu về các hành vi hàng ngày của họ bị Trung Cộng thu thập, sử dụng phân tích dữ liệu lớn (big data), đều có thể thu được rất nhiều thông tin tình báo vô cùng hữu ích.”

Điều đáng chú ý là, theo tài liệu của Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ, “Knownsec” đã bị liệt vào danh sách trừng phạt thực thể của Hoa Kỳ ngay từ ngày 5 tháng 10 năm 2022, cho thấy mối liên hệ của nó với ĐCSTQ.

Ông Đường Tĩnh Viễn: “ĐCSTQ trong nhiều năm qua, luôn dùng hành vi của chính phủ để phát động một cuộc chiến tranh không giới hạn nhắm vào nhiều quốc gia mục tiêu. Đây là một trạng thái ‘tiền chiến tranh’ (sub-warfare), chính là sự xâm phạm chủ quyền không gian mạng của rất nhiều quốc gia khác một cách trắng trợn và rõ ràng.”

Ông Vương Hách: “Giống như một số quốc gia EU đã bắt đầu phản công lại ĐCSTQ, vì vậy mặt trận này chiến đấu vô cùng gian khổ.”

Các tài liệu bị rò rỉ cũng giới thiệu chi tiết về kho Trojan (RAT) mà ĐCSTQ sử dụng, nhắm vào các hệ thống Windows, Apple và Android, thiết lập quyền truy cập bền vững, có thể trích xuất một lượng lớn hồ sơ tin nhắn từ các ứng dụng trò chuyện của Trung Quốc và Telegram, nhằm mục đích giám sát lâu dài các cá nhân và cơ quan tình báo.

Theo NTDTV