Vào thứ Hai (20/10), Cố vấn kinh tế trưởng Toà Bạch Ốc Kevin Hassett dự đoán, việc chính phủ đóng cửa rất có thể sẽ kết thúc trong tuần này, vì tin rằng các đảng viên Dân chủ ôn hòa sẽ hợp tác thúc đẩy, khiến hai đảng đạt được thỏa thuận. Sau khi tin tức được đưa ra, chứng khoán Mỹ mở cửa tăng điểm, phục hồi mạnh mẽ.
Ông Hassett khi nhận phỏng vấn chương trình “Tài chính Diễn đàn” (Squawk Box) của CNBC đã cho biết, nếu không thể kết thúc việc ngừng hoạt động, chính quyền Trump có thể sẽ áp dụng “biện pháp cứng rắn hơn” để buộc đảng Dân chủ hợp tác.
Việc chính phủ Mỹ ngừng hoạt động đã bước vào tuần thứ ba. Do Thượng viện Quốc hội có tranh cãi về dự luật cấp ngân sách ngắn hạn, việc chính phủ ngừng hoạt động vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc rõ ràng.
Đảng Cộng hòa hy vọng thông qua một nghị quyết ngắn hạn, duy trì mức chi tiêu chính phủ hiện tại trong bảy tuần. Đảng Dân chủ yêu cầu bất kỳ dự luật cấp ngân sách nào cũng phải bao gồm việc gia hạn chi tiêu bảo đảm chăm sóc y tế, bao gồm việc gia hạn các khoản tín dụng thuế tăng cường của «Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng» (Affordable Care Act) sẽ hết hạn vào cuối năm.
Ông Hassett cho biết, ông được biết từ Thượng viện rằng, các đảng viên Dân chủ cho rằng việc bỏ phiếu cho phép chính phủ mở cửa trở lại trước khi các cuộc biểu tình “Không cần Vua” (No Kings) trên toàn quốc bùng nổ vào cuối tuần này là không hợp thời điểm. Hoạt động biểu tình này nhắm vào Tổng thống Trump và đã bị Đảng Cộng hòa cũng như những người ủng hộ ông Trump chỉ trích.
“Trong tuần này, mọi việc hy vọng sẽ nhanh chóng tốt lên,” ông Hassett nói. “Các đảng viên Dân chủ ôn hòa sẽ thúc đẩy tiến triển, chuẩn bị cho chúng ta mở cửa lại chính phủ, khi đó chúng ta có thể tiến hành đàm phán bình thường về các chính sách mà họ muốn thương lượng.”
Ông cho rằng, “việc ngừng hoạt động của [lãnh đạo Dân chủ] Schumer có thể sẽ kết thúc vào một lúc nào đó trong tuần này”. Ông đang nói đến Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Chuck Schumer, người mà Đảng Cộng hòa đổ lỗi cho Đảng Dân chủ về việc chính phủ đóng cửa.
Đồng thời, ông Hassett cũng cảnh báo rằng, nếu tình hình không cải thiện chút nào, “Toà Bạch Ốc sẽ phải hợp tác chặt chẽ với Giám đốc Ngân sách Toà Bạch Ốc Russell Vought, tìm kiếm các biện pháp cứng rắn hơn có thể thực hiện, để thúc đẩy họ đạt được thỏa thuận về vấn đề này”.
Phát biểu của ông Hassett dường như cho thấy, Đảng Dân chủ đang tìm kiếm thời điểm thích hợp về mặt chính trị để từ bỏ cuộc chiến đóng cửa chính phủ này.
Ông Schumer đầu tháng này đã nói với tin tức “Punchbowl”: “Tình hình đối với chúng ta là ngày càng tốt hơn, vì chúng ta đã sớm xem xét vấn đề này, và chúng ta biết rằng chăm sóc y tế sẽ trở thành tiêu điểm của ngày 30 tháng 9 (chính phủ đóng cửa), chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này.”
Lãnh đạo Đa số Thượng viện, đảng viên Cộng hòa John Thune của bang Nam Dakota, tuần trước cho biết, ông đã đề xuất với các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ, lấy việc gia hạn tín dụng thuế Obamacare làm điều kiện, để bỏ phiếu cho chính phủ mở cửa.
Nhưng các lãnh đạo cấp cao của Đảng Dân chủ dường như đã từ chối đề nghị của ông Thune, thay vào đó, một số đảng viên Dân chủ kêu gọi Tổng thống Trump đích thân tham gia đàm phán.
Ông Hassett cho biết hôm thứ Hai rằng Tổng thống đã duy trì sự tham gia “rất tích cực” trong suốt quá trình, nhưng ông Trump tin rằng đây là một vấn đề mà Thượng viện cần tự mình giải quyết.
Phát biểu của vị cố vấn kinh tế đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm sau khi mở cửa. Thị trường chứng khoán vừa kết thúc một tuần đầy biến động, mặc dù căng thẳng Mỹ-Trung leo thang, làn sóng bán tháo do các ngân hàng khu vực thua lỗ, và giá cổ phiếu của một số công ty trí tuệ nhân tạo (AI) giá trị cao sụt giảm, nhưng cuối cùng thị trường vẫn tăng điểm khi đóng cửa vào thứ Sáu.
Tuần này là mùa báo cáo tài chính quý ba, dường như đã thúc đẩy tâm lý thị trường kể từ thứ Hai, đồng thời các nhà đầu tư dự đoán Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ lại cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp vào cuối tháng 10.
Theo Epoch Times