Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung vừa cho đăng tải một bài phân tích về chính sách ngoại gia hai mặt của Trung Quốc liên quan đến xung đột vũ trang tại Gaza.

Mở đầu bài viết khẳng định rằng, chính sách ngoại giao của ĐCSTQ đang góp phần làm suy yếu sự ổn định toàn cầu. Chính quyền TQ một mặt giả vờ ủng hộ hòa bình ở Gaza, nhưng một mặt họ đang đang tiếp tay và xúi giục cho bất ổn ở Trung Đông – nơi vốn vẫn được mệnh danh là thùng thuốc súng bất ổn nhất thế giới.

Một mặt, ĐCSTQ sử dụng những khẩu hiệu nhân đạo để xây dựng hình tượng sứ giả của hòa bình; mặt khác, quốc gia này khuyến khích các thế lực trong và ngoài nước chống lại Israel.

Một mặt, Trung Quốc giả vờ “trung lập”; về mặt mặt khác, quốc gia này lại ủng hộ Hamas và các lực lượng Hồi giáo chống lại Mỹ.

Kể từ khi Hamas phát động cuộc tấn công khủng bố vào Israel vào ngày 7 tháng 10, các tuyên bố của ĐCSTQ rất chung chung như là “phản đối và lên án mọi hành vi bạo lực và tấn công nhằm vào dân thường”. Dường như quốc gia này đã cố tình tránh lên án các cuộc tấn công của Hamas nhằm vào công dân Israel, và châm ngòi cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Trong một số tuyên bố của ĐCSTQ, cái tên “Hamas” không được nhắc đến mà nó được thay thế bằng cách gọi khác là “Phong trào kháng chiến Hồi giáo Palestine”. 

Khi được hỏi tại sao từ chối “nhắc đến từ Hamas”, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ nói rằng chính quyền Bắc Kinh đứng về phía công lý và phản đối “tất cả các cuộc tấn công bạo lực”.

Sự thù địch chống lại Israel tiếp tục lan rộng trên mạng Internet và các phương tiện truyền thông nhà nước bị kiểm duyệt chặt chẽ của Trung Quốc, nhưng không có tuyên bố chính thức nào của Trung Quốc đề cập đến Hamas.

Khi chiến tranh tiếp diễn, ĐCSTQ ngày càng công khai áp dụng lập trường ủng hộ Palestine, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 14/10 lên án rằng hành động của Israel đã “vượt quá phạm vi tự vệ”.

Ngày 25/10, đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc cũng đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất với lý do dự thảo này không đề cập đến vấn đề nhà nước Palestine.

Đến ngày 30/10, đại sứ Trung Quốc kêu gọi Israel dỡ bỏ cuộc bao vây Gaza, nhưng lại không đề cập đến việc Hamas phải thả các con tin Israel.

Người ta nhìn thấy ĐCSTQ đang có xu hướng ủng hộ Hamas, nhưng họ lại không sẵn lòng nỗ lực để đạt được hòa bình.

Các chuyên gia đặt vấn đề rằng, ai cũng biết Iran là nước hỗ trợ tài chính và cung cấp vũ khí cho Hamas, và Trung QUốc hoàn toàn có thể dùng ảnh hưởng của để tác động lên Iran và xoa dịu cuộc khủng hoảng, ngăn chặn sự leo thang. 

Nên nhớ rằng, vào đầu năm nay, Trung Quốc đã một lần sử dụng ảnh hưởng kinh tế của mình để thúc đẩy sự tan băng trong quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Iran.

Hoặc giả, Trung Quốc cũng có thể hợp tác với Ai Cập, một đối tác kinh tế và chính trị khá thân thiết khác, để giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza. 

Tuy nhiên, theo quan sát của ngoại giới, Trung Quốc chẳng làm gì ngoài việc nói suông.

Trung Quốc phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu năng lượng từ Trung Đông, và nếu chỉ xét từ góc độ kinh tế, việc leo thang xung đột ở

Gaza có thể là một thảm họa đối với Trung Quốc. Vì vậy việc không nhiệt tình tham gia làm hạ nhiệt cuộc chiến ở Gaza khiến người ta đặt nhiều nghi vấn.

Trên thực tế Hoa Kỳ mới là mục tiêu thực sự của Trung Quốc. Bắc Kinh hy vọng đổ lỗi cho Washington về cuộc xung đột và từ đó làm suy yếu vị thế lãnh đạo thế giới của Hoa Kỳ.

Các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc “Global Times” liên tục cáo buộc rằng nguyên nhân đằng sau cuộc xung đột là Mỹ và các cường quốc châu Âu. Và theo Trung Quốc cuộc chiến này trở nên trầm trọng hơn bởi Hoa Kỳ.

Thẩm Minh Thực, giám đốc Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc phòng Quốc gia Đài Loan, nói với Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung rằng, ĐCS Trung Quốc chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình. Nên việc họ cố tình giữ thái độ trung lập không vì đảm bảo quyền lợi của các bên.

Ông Thẩm nói rằng: “Đảng Cộng sản sẽ luôn theo đuổi lợi ích riêng của mình và sẽ không duy trì hòa bình thế giới dựa trên nền tảng đạo đức và lý tưởng. Thay vào đó, nó chỉ muốn đạt được lợi ích riêng từ những xung đột và bất ổn trong khu vực”. 

Ông Thẩm Minh Thực cho rằng, hiện tại Nga chưa giành được lợi thế rõ ràng trong chiến tranh châu Âu và chưa thể công khai kiềm chế được Mỹ hay NATO. Điều này buộc Trung Quốc phải tìm cách gây thêm rắc rối cho Mỹ ở Trung Đông. 

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp diễn ra và nhóm Do Thái có ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống quốc gia này. Nên ĐCSTQ tin rằng chỉ có xung đột ở Trung Đông mới có thể chuyển hướng trọng tâm của Hoa Kỳ.

Trung Quốc từng có mối quan hệ rất thân thiết với Israel, nhưng giờ đây nước này đang có xu hướng mượn thế Hamas,để công kích Mỹ. 

Vì muốn chống Mỹ, Trung Quốc có thể từ bỏ mối quan hệ với Israel, và xích lại gần các lực lượng Hồi giáo. Và đây là cách làm quen thuộc của ĐCS TQ, khi vì lợi ích riêng mình họ sẵn sàng từ bỏ đồng minh, bạn bè và đối tác.