Thời báo Tân Đường Nhân ngày 07/11/2025 đưa tin: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Tư (05/11) cho biết, bồi thẩm đoàn liên bang đã kết luận chuyên gia laser sợi quang gốc Hoa, ông Vương Quý (Ji Wang), phạm 5 tội danh bao gồm gián điệp kinh tế và đánh cắp bí mật thương mại. Vương Quý đã cố gắng sử dụng thông tin đánh cắp được để khởi nghiệp ở Trung Quốc, giúp ĐCSTQ phá hoại an ninh quốc gia của Mỹ.

Theo tài liệu của Bộ Tư pháp, “Vương Quý, 63 tuổi, phạm hai tội gián điệp kinh tế, một tội đánh cắp bí mật thương mại, một tội âm mưu gián điệp kinh tế và một tội âm mưu đánh cắp bí mật thương mại.”

Vương Quý di cư đến Mỹ năm 1998, từng làm việc cho công ty Corning, nhà sản xuất sợi quang lớn nhất thế giới. Từ năm 2002 đến 2007, ông ta đã tham gia một dự án R&D (nghiên cứu và phát triển) được đồng tài trợ bởi Cơ quan Chỉ đạo các Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến (DARPA) của Mỹ và công ty Corning, để chế tạo vũ khí laser có khả năng bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa.

Năm 2016, Vương Quý đã đánh cắp hàng trăm tài liệu liên quan đến bí mật thương mại và kỹ thuật sản xuất các loại sợi quang đặc biệt.

Mười ngày trước khi đánh cắp các tài liệu bí mật thương mại này, ông ta đã nộp đơn xin tham gia “Kế hoạch Ngàn Nhân tài” của ĐCSTQ, và hai tháng sau khi đánh cắp tài liệu, ông ta đã được chọn vào “Kế hoạch Ngàn Nhân tài”.

Trong bản kế hoạch kinh doanh nộp cho các cơ quan chính phủ ĐCSTQ, Vương Quý tuyên bố rằng sợi quang đặc biệt “còn có thể được lắp đặt trên các phương tiện quân sự”, bao gồm cả xe tăng, và khẳng định rằng ứng dụng trên các phương tiện quân sự “có thể trở thành yếu tố then chốt quyết định thắng bại”.

Các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ đã phá vỡ âm mưu của Vương Quý trước khi ông ta kịp sử dụng công nghệ đánh cắp được để bắt đầu công việc kinh doanh mới.

Phó Cục trưởng Cục Phản gián của Cục Điều tra Liên bang (FBI), Roman Rozhavsky, cho biết, “Trong nhiều năm, chính phủ ĐCSTQ đã tiến hành các hoạt động gián điệp kinh tế quy mô lớn nhằm phá hoại an ninh của đất nước chúng ta và làm các công ty Mỹ phá sản. Lần kết tội này cho thấy rõ rằng FBI sẽ tiếp tục truy cứu trách nhiệm của bất kỳ ai cố gắng đánh cắp thành quả đổi mới của Mỹ cho kẻ thù.”

Bộ Tư pháp cho biết, tội gián điệp kinh tế có thể bị phạt tù tối đa 15 năm, tội đánh cắp bí mật thương mại có thể bị phạt tù tối đa 10 năm. Phiên điều trần tuyên án của Vương Quý dự kiến được tổ chức vào ngày 15/04 năm sau.

Theo NTDTV