Bộ Giáo dục Hoa Kỳ sẽ bắt đầu tiến hành khấu trừ lương đối với những người vỡ nợ các khoản vay sinh viên liên bang bắt đầu từ tháng 1 tới.
Chính quyền của Tổng thống Trump vào tháng 5 đã thông báo rằng họ sẽ nối lại các hoạt động thu hồi nợ đối với các khoản vay sinh viên liên bang bị vỡ nợ, bao gồm việc khấu trừ lương và tịch thu các phúc lợi An sinh Xã hội. Đây là lần đầu tiên các biện pháp này được tái khởi động kể từ năm 2020. Vào tháng 3 năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, chính phủ đã tạm dừng việc chuyển các khoản vay sinh viên liên bang sang bộ phận thu hồi nợ.
Hiện tại, chính quyền Tổng thống Trump cho biết họ sẽ bắt đầu thực hiện việc khấu trừ lương vào đầu tháng 1 sau khi đã cung cấp cho sinh viên và phụ huynh vay nợ thời gian thông báo đầy đủ để trả nợ. Việc khấu trừ lương đồng nghĩa với việc chính phủ Hoa Kỳ được ủy quyền ra lệnh cho các nhà tuyển dụng giữ lại tới 15% tiền lương sau thuế của nhân viên để đóng vào khoản nợ sinh viên của họ.
Một người phát ngôn của Bộ Giáo dục chia sẻ với Fox News Digital rằng: “Chúng tôi dự kiến những thông báo đầu tiên sẽ được gửi đến khoảng 1.000 người vay bị vỡ nợ vào tuần lễ ngày 7 tháng 1, và quy mô gửi thông báo sẽ tăng dần theo từng tháng. Tất cả các hoạt động thu hồi nợ của Cơ quan Hỗ trợ Sinh viên Liên bang (FSA) đều được yêu cầu theo Đạo luật Giáo dục Đại học năm 1965 và Đạo luật Cải thiện Thu hồi Nợ năm 1996, và chỉ được thực hiện sau khi người vay là sinh viên và phụ huynh đã nhận được thông báo đầy đủ và cơ hội để trả nợ.”
Trong khi đó, Đảng Dân chủ đã tìm cách ngăn chặn chính quyền Tổng thống Trump thực hiện việc khấu trừ lương đối với người vay nợ sinh viên. Sau thông báo của chính quyền vào tháng 5, Dân biểu Ayanna Pressley của tiểu bang Massachusetts, cùng các Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của tiểu bang Massachusetts và Cory Booker của tiểu bang New Jersey, đã giới thiệu một dự luật nhằm đình chỉ khả năng của Bộ Giáo dục trong việc khấu trừ lương, tiền hoàn thuế, séc An sinh Xã hội và các phúc lợi khác.
Bà Pressley tuyên bố: “Không ai nên bị Tổng thống Donald Trump tịch thu tiền lương, tiền hoàn thuế và séc An sinh Xã hội mà họ đã vất vả kiếm được, và dự luật của chúng tôi sẽ bảo đảm điều đó không xảy ra. Chính quyền Tổng thống Trump không nên thực hiện việc móc túi những người đi vay dễ bị tổn thương nhất, làm suy yếu Bộ Giáo dục hoặc làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nợ sinh viên.”
Vào tháng 5, chính quyền Tổng thống Trump cho biết có khoảng 43 triệu người vay nợ sinh viên liên bang, với tổng dư nợ lên tới 1,6 nghìn tỷ đô la Mỹ.
Song song với đó, Tổng thống Donald Trump đã tìm cách cải tổ và xóa bỏ Bộ Giáo dục để chuyển các chức năng của cơ quan này sang các đơn vị khác. Nếu Tổng thống Trump giải thể thành công Bộ Giáo dục, ông đã chỉ ra rằng một cơ quan như Bộ Tài chính có thể sẽ giám sát các khoản vay sinh viên thay thế.
Theo Fox News