Ông Matsuo Yamaguchi – người đứng đầu đảng Komeito của Nhật Bản, đối tác cấp dưới trong chính phủ liên minh, sẽ hoãn chuyến thăm tới Trung Quốc theo yêu cầu của phía Bắc Kinh.

Ông Yamaguchi dự định đến thăm Trung Quốc từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 8 với hy vọng gặp Tổng bí thư ĐCS Trung Quốc Tập Cận Bình và trao thư cá nhân từ Thủ tướng Fumio Kishida

Tuy nhiên, đảng Komeito cho biết, vào ngày 27/8, chính quyền Bắc Kinh đã thông báo với ông Yamaguchi rằng thời điểm này không phù hợp cho chuyến thăm nếu xét đến tình hình hiện tại của mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Đảng Komeito cho biết, họ hy vọng thời gian của chuyến thăm sẽ được điều chỉnh lại một cách thích hợp. Phía Trung Quốc đã giải thích rằng nước này nhận thấy tầm quan trọng của việc trao đổi hữu nghị lâu dài giữa đảng Komeito với Trung Quốc và bày tỏ sự đánh giá cao những nỗ lực của đảng này trong việc hiện thực hóa chuyến thăm

Ngày 24/8, Nhật Bản bắt đầu xả nước phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương. Chính quyền Trung Quốc phản đối hành động này, ban hành lệnh cấm nhập khẩu tất cả các sản phẩm thủy sản từ Nhật Bản.

Tuần trước, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cùng các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã gặp nhau cùng nhất trí tăng cường hợp tác quân sự và kinh tế, đồng thời đưa ra lời lên án chung mạnh mẽ nhất đối với “hành vi nguy hiểm và hung hăng” của chính quyền Trung Quốc ở Biển Đông.