Theo thông tin từ tờ Financial Times vào ngày 25 tháng 11, Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ Dan Driscoll được cho là đã có mặt tại Abu Dhabi, thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Mục đích của chuyến đi này là để tiến hành các cuộc gặp gỡ với phái đoàn của Nga và Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraina Kyrylo Budanov.

Một quan chức Hoa Kỳ tiết lộ rằng ông Driscoll và phái đoàn Nga đã bắt đầu các cuộc đàm phán vào tối ngày 24 tháng 11, và các cuộc thảo luận tiếp tục diễn ra trong ngày 25 tháng 11. Mặc dù thành phần cụ thể của phái đoàn Nga chưa được công bố, nhưng các hãng truyền thông lớn của phương Tây đã đồng loạt đưa tin về sự kiện này. Theo hai nguồn tin thân cận, ông Driscoll cũng dự kiến gặp gỡ ông Kyrylo Budanov trong khuôn khổ chuyến đi.

Cuộc họp tại Abu Dhabi diễn ra ngay sau những tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Ukraina và Hoa Kỳ tại Geneva, Thụy Sĩ vào cuối tuần qua. Tờ Politico dẫn lời một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết, Bộ trưởng Driscoll đã mang theo khuôn khổ thỏa thuận hòa bình vừa được đàm phán với phía Ukraina tại Geneva hôm 23 tháng 11.

Vị quan chức này nhận định rằng ông Driscoll đã tham gia rất tích cực vào tiến trình hòa bình trong những ngày qua và có thể truyền đạt các thông điệp quan trọng cho phía Nga. Phía Ukraina cũng nắm rõ tình hình và biết điểm đến tiếp theo của ông Driscoll sau khi rời Geneva.

Trong khi Ngũ Giác Đài từ chối bình luận về thông tin này, người phát ngôn Toà Bạch Ốc Anna Kelly cho biết Tổng thống Donald Trump đánh giá cao những nỗ lực của Bộ trưởng Driscoll. Bà nhấn mạnh mục tiêu là thu thập ý kiến từ cả Nga và Ukraina để soạn thảo một kế hoạch giúp bảo đảm hòa bình bền vững và có tính khả thi.

Trước đó, tại các cuộc họp quan trọng ở Kyiv và Geneva, Bộ trưởng Driscoll đã trình bày kế hoạch hòa bình mới gồm 28 điểm của chính quyền Tổng thống Trump cho nhà lãnh đạo Ukraina Volodymyr Zelensky. Kết quả của các cuộc đàm phán tại Geneva là một thỏa thuận hòa bình mới được tinh gọn còn 19 điểm, được cho là có lợi hơn cho Kyiv. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Ukraina Sergiy Kyslytsya, bản kế hoạch này vẫn còn chứa đựng những yếu tố gây tranh cãi, bao gồm các vấn đề về lãnh thổ và mối quan hệ giữa NATO, Nga và Hoa Kỳ.