Thời báo Tân Đường Nhân ngày 12/11/2025 đưa tin: Trùm tập đoàn cờ bạc quốc tịch Trung Quốc Xà Trí Giang, mới đây đã bị cảnh sát Thái Lan bàn giao cho chính quyền Trung Cộng. Ông ta bị cáo buộc là một trong những chủ hòm đứng sau “Khu KK” ở Myanmar, nhưng sau khi bị bắt, ông ta đã nhiều lần tiết lộ thông tin, vạch trần nội bộ mờ ám về các hoạt động của đặc vụ Trung Cộng ở Đông Nam Á.

Theo truyền thông Thái Lan, vào ngày 12/11, Cục Điều tra Trung ương (CIB) thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã áp giải Xà Trí Giang đến sân bay Bangkok và bàn giao cho công an ĐCSTQ. Ông ta sẽ phải đối mặt với cáo buộc điều hành hơn 200 sòng bạc trực tuyến bất hợp pháp.

Bản tin cho biết, cảnh sát Thái Lan trước tiên đã áp giải Xà Trí Giang từ trại giam ở Bangkok đến trại giam của Cục cảnh sát Suvarnabhumi, sau đó bàn giao ông ta cho chính quyền ĐCSTQ.

Chuyến dẫn độ lần này diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của Quốc vương Thái Lan.

Hãng thông tấn Trung ương (CNA) của Đài Loan đưa tin, Xà Trí Giang, 43 tuổi, là một trong những chủ hòm khét tiếng đứng sau “Khu KK” ở Myanmar. Ông ta bị Bắc Kinh truy nã vì bị nghi ngờ điều hành sòng bạc và cờ bạc trực tuyến ở Myanmar.

Vào tháng 8 năm 2022, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ Xà Trí Giang theo lệnh truy nã quốc tế. Tháng 5 năm ngoái, Tòa án Hình sự Thái Lan đã ra phán quyết dẫn độ Xà Trí Giang về Trung Quốc, nhưng đội ngũ luật sư của ông ta đã kháng cáo với lý do lệnh dẫn độ là bất hợp pháp. Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết vào tháng 10 năm nay rằng lệnh dẫn độ là hợp pháp. Tòa phúc thẩm tuần này đã giữ nguyên lệnh dẫn độ Xà Trí Giang về Trung Quốc và yêu cầu Xà Trí Giang phải bị dẫn độ về Trung Quốc trong vòng 90 ngày kể từ ngày phán quyết có hiệu lực.

Để tránh số phận bị dẫn độ, sau khi bị bắt, Xà Trí Giang đã tự tiết lộ thân phận là đặc vụ ĐCSTQ, đồng thời vạch trần nội bộ mờ ám về hoạt động của Cục An ninh Quốc gia ĐCSTQ ở Đông Nam Á, làm lộ danh tính của nhiều đặc vụ ĐCSTQ tại địa phương. Ông ta cũng phủ nhận có liên quan đến “Khu KK”, và tuyên bố rằng mình đã trở mặt với chính quyền ĐCSTQ, do đó mới bị gài bẫy để bắt giữ. Nếu bị dẫn độ về nước, ông ta có thể phải đối mặt với tra tấn, thậm chí là bị diệt khẩu.

Theo NTDTV