Lũ lụt ở Trung Quốc đang hoành hành, nhưng các nhà lãnh đạo cao nhất dường như biết mất. Trong lúc dư luận đang nghi ngờ rằng, những vị lãnh đạo của họ đang trong kỳ nghỉ ở Bắc Đới Hà. Thì Truyền thông Trung Quốc lại có động thái đáng chú ý, khi liên tục đăng các bài viết nói về tăng cường huấn luyện quân sự và chuẩn bị cho chiến tranh.

Ngày 3/8, Nhật báo Quân sự của Trung Quốc đăng một bài bình luận trên trang nhất có nội dung: “Sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng đối với quân đội” và yêu cầu quân đội phải tuyệt đối trung thành.

Bài báo này cũng nhấn mạnh rằng, quân đội phải trung thành với ông Tập Cận Bình, nhấn mạnh rằng “phải tuân lệnh Chủ tịch Tập, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Tập và để Chủ tịch Tập yên tâm”.

Ngày 6/8, “Nhật báo Giải phóng quân” của Trung Quốc đăng tiếp một bài bình luận trên trang nhất với tiêu đề “Quân đội phải chuẩn bị cho chiến tranh”.

Bài báo khẳng định, “Quân đội là để chuẩn bị cho chiến tranh, và phải tập trung vào khả năng chiến đấu và giành chiến thắng…”

Các chuyên gia nhận định rằng, Trung Quốc đã phát đi một tín hiệu bất thường, khi nói rằng “quân đội đang chuẩn bị chiến đấu”. Trong khi, phương Bắc ngập nước, dân chúng oán thán, thì các quan chức cấp cao tụ tập ở Bắc Đới Hà hưởng thụ đặc quyền, và quân báo về chủ trương chuẩn bị chiến tranh, có vẻ rất kỳ quái. 

Hãng tin Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung trích dẫn ý kiến người dân cho rằng: “Có phải ông Tập đang mượn các bài viết từ các tờ báo quân đội để cảnh báo các tướng lĩnh quân đội không muốn chiến đấu, hay các tướng lĩnh quân đội đang sử dụng chiến đấu để thoát khỏi tình thế xấu hổ khi bị thanh trừng?”

Trác Châu, Hà Bắc, Vũ Xương và Thượng Chi ở Hắc Long Giang đã phải hứng chịu trận lũ lụt lịch sử. Tính đến hết ngày 7/8 nước lũ vẫn chưa rút hẳn, hoa màu của người dân nhiều địa phương vẫn bị lũ nhấn chìm. Nền nông nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong khi việc cứu trợ cứu hộ và giúp người dân ổn định cuộc sống nên là ưu tiên hàng đầu lúc  này, Chính quyền Trung Quốc lại có động thái tăng cường quân sự, sẵn sàng chiến đấu cho chiến tranh, thì quả thật là một phản ứng thực sự kỳ lạ, theo nhận định của Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung.