Gần đây, tin tức về bảy chuyên gia Trung Quốc trong lĩnh vực virus chết liên tiếp đã được đăng trên Internet. Cư dân mạng tin rằng lý do là vì họ “biết quá nhiều bí mật nên đã bị chính phủ Trung Quốc bịt miệng một cách có hệ thống”.

Ba năm kể từ khi đại dịch Covid – 19 bùng phát đã mang đến vô số thảm họa cho thế giới. Trong ba năm qua, chính quyền Trung Quốc đã nói dối cộng đồng quốc tế về số ca tử vong do chủng virus đột biến gây ra ở nước này, và không công khai số ca tử vong thực sự.

Truy ngược nguồn gốc của đại dịch, các thông tin liên quan từ Trung Quốc luôn thu hút sự chú ý của toàn thế giới. 

Sau cái chết của chuyên gia dịch tễ học bệnh truyền nhiễm Ngô Tôn Hữu (Wu Zunyou), đồng thời là Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc vào ngày 27/10, một số cư dân mạng đã phát hiện ra rằng, có tới 7 chuyên gia nghiên cứu vắc xin ngừa Covid-19 của Trung Quốc gần đây đã lần lượt qua đời.

Dư luận nghi ngờ rằng, chắc chắn đằng sau chuyện này phải có uẩn khúc gì đó. Một số cư dân mạng nói rằng họ sợ các chuyên gia về virus Covid – 19 chủng mới này đã bị ĐCSTQ bịt miệng, diệt khẩu một cách có hệ thống vì họ đã biết quá nhiều bí mật.

Tài khoản nền tảng X của nhà sử học nổi tiếng Trung Quốc Chương Lập Phàm (章立凡/Zhang Lifan) đã đăng một bài viết với tiêu đề “Các chuyên gia Trung Quốc nghiên cứu vắc xin ngừa Covid – 19 lần lượt qua đời, chuyện gì đang xảy ra vậy?”. Bài đăng chỉ ra rằng gần đây các chuyên gia nghiên cứu vắc xin nội địa ngừa Covid- 19 của Trung Quốc lần lượt qua đời.

Nhà dịch tễ học hàng đầu tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, đã qua đời vào ngày 27/10. 

Trước đó, ngày 1/10 năm nay, Tào Hiểu Bân (曹晓斌/Cao Xiaobin), ông vua vắc xin ngừa Covid-19 Sinovac của Bắc Kinh, qua đời ở tuổi 45. 

Ngày 3/10, Giáo sư Ngô Kiến Quốc (吴建国/Wu Jianguo), nhà virus học tại Đại học Vũ Hán, cũng đột ngột qua đời. 

Trước đó, còn có các chuyên gia khác cũng qua đời như chuyên gia nghiên cứu vắc xin Covid – 19 Triệu Chấn Đông (赵振东/Zhao Zhendong) 53 tuổi, chuyên gia Tăng Binh (曾兵/Zeng Bing) 52 tuổi, chuyên gia Lưu Bân (Liu Bin/刘斌) 37 tuổi, và chuyên gia nghiên cứu xét nghiệm axit nucleic Bạch Hiểu Hủy (白晓卉B) 42 tuổi. Những chuyên gia Trung Quốc về virus ngừa Covid – 19 chủng mới này lần lượt qua đời trong độ tuổi còn thanh xuân. Những cái chết yểu của họ khiến nhiều người nghi ngờ rằng chính quyền Trung Quốc lại đang có âm mưu bí mật và lặp lại các thủ đoạn giết người trước đây. Dư luận ám chỉ rằng những chuyên gia vắc xin này đã bị diệt khẩu vì họ biết quá nhiều bí mật của ĐCSTQ.

Từ diệt virus đến diệt trừ chính trị

Giáo sư Cao (Gao/高), một cựu nhà khoa học hàng đầu của chính phủ Trung Quốc, nói với giới truyền thông rằng: “Chính phủ đã tổ chức một số việc”. 

Ông cho biết, Viện virus học Vũ Hán là một trong những phòng thí nghiệm quốc gia hàng đầu của Trung Quốc, được cho là đã dành nhiều năm nghiên cứu về virus gây Covid – 19. 

Giáo sư Cao nói: “Bạn luôn có thể nghi ngờ bất cứ điều gì. Ở Trung Quốc, đừng loại trừ bất kỳ khả năng nào”. 

Giáo sư Cao là nhà virus học và là nhà miễn dịch học đẳng cấp thế giới. Sau khi nghỉ hưu ở Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc vào năm ngoái, ông hiện là phó giám đốc Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc.

Trong đợt bùng phát Covid – 19 vào tháng 1/2020, giáo sư và là nhà khoa học người Singapore, ông Vương Lâm Phát (Wang Linfa/王林发) đã đến thăm Viện virus học Vũ Hán, nơi ông là giáo sư danh dự vào thời điểm đó. 

Ông cho biết, một đồng nghiệp tại Viện virus học Vũ Hán đã lo lắng về khả năng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm, và virus có thể lây nhiễm cho những người tham gia nghiên cứu.

ĐCSTQ đã và đang thúc đẩy mạnh mẽ công tác tuyên truyền trong nỗ lực viết lại ký ức của công chúng về chính sách Zero Covid. 

Họ tuyên bố với ngoại giới rằng kết quả chống dịch của Trung Quốc đã đạt được “chiến thắng quyết định”, và tuyên bố Trung Quốc có tỷ lệ tử vong do Covid – 19 thấp nhất trong số tất cả các quốc gia trên thế giới. 

Các quan chức Trung Quốc cố gắng mô tả việc hủy bỏ chính sách Zero Covid là một bước đi được lên kế hoạch cẩn thận, tường thuật chính thức của ĐCSTQ không đề cập đến tình hình hỗn loạn xảy ra sau khi chế độ này đột ngột hủy bỏ chính sách cực đoan này. 

Họ không đề cập đến việc bất ngờ gỡ bỏ Zero Covid đã khiến các ca nhiễm bệnh gia tăng đột biến, số ca nhiễm và các ca tử vong do đã khiến các bệnh viện và nhà hỏa táng quá tải. 

Thuật ngữ Zero Covid từng phổ biến ở Trung Quốc, nhưng giờ đây nó đã hoàn toàn biến mất khỏi câu chuyện mới của ĐCSTQ.