Thời báo Epoch Times ngày 04/11/2025 đưa tin: Ngày 4 tháng 11, 21 thành viên của gia tộc Bạch Sở Thành, một trong “Tứ đại gia tộc” lừa đảo qua mạng ở Bắc Myanmar, đã bị xét xử tại Thâm Quyến. Trong đó, 5 kẻ chủ mưu bao gồm Bạch Sở Thành và Bạch Ứng Thương đã bị kết án tử hình.

Theo tin tức từ Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), một cơ quan truyền thông nhà nước của ĐCSTQ, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thâm Quyến vào ngày 4 tháng 11 đã tuyên án sơ thẩm vụ án tập đoàn tội phạm gia tộc họ Bạch. Tòa án đã kết án tử hình 5 người: Bạch Sở Thành, Bạch Ứng Thương, Dương Lập Cường, Hồ Tiểu Khương và Trần Quảng Ích; kết án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm đối với 2 người: Lý Phúc Thọ và Lý Chí Đức; kết án tù chung thân 5 người: Quách Kiến Chính, Phan Hiến và những người khác; kết án 9 người, bao gồm Lý Long Hoa và La Văn Đỉnh, các mức án tù có thời hạn từ 3 đến 20 năm, đồng thời áp dụng các hình phạt bổ sung như phạt tiền, tịch thu tài sản và trục xuất.

Phía chính quyền cho biết, tập đoàn tội phạm gia tộc họ Bạch đã dựa vào lực lượng vũ trang của gia đình để thành lập 41 khu lừa đảo, bao gồm Khách sạn Bách Thắng, Tòa nhà Đằng Long số 1, và Khu Công nghệ Thương Thắng tại khu vực Kokang, Myanmar. Chúng đã chiêu mộ và thu hút nhiều “chủ đầu tư” như Dương Lập Cường, Phan Hiến, Yên Kiệt Phong đến và cung cấp bảo kê vũ trang. Chúng đã cấu kết với các “chủ đầu tư” để thực hiện lừa đảo qua mạng viễn thông, mở sòng bạc, giết người và cố ý gây thương tích, bắt cóc, tống tiền, tổ chức mại dâm, cưỡng bức mại dâm, tổ chức vượt biên trái phép, v.v. Số tiền liên quan đến vụ án lên tới hơn 4 tỷ Đô la Mỹ. Vụ án đã gây ra cái chết của 6 công dân Trung Quốc, 1 người tự sát và nhiều người bị thương.

Ngoài ra, Bạch Ứng Thương còn tham gia buôn bán và sản xuất khoảng 11 tấn ma túy methamphetamine (thường gọi là ma túy đá).

Thông tin công khai cho thấy, “Tứ đại gia tộc” ở Bắc Myanmar dùng để chỉ bốn gia tộc người Kokang kiểm soát chính trị, kinh tế và quân sự tại khu vực Kokang ở phía bắc Myanmar từ năm 2009 đến năm 2023, bao gồm gia tộc Bạch Sở Thành, gia tộc Ngụy Siêu Nhân (Wei Chaoren), gia tộc Lưu Quốc Tỷ (Liu Guoxi) và gia tộc Lưu Chính Tường (Liu Zhengxiang). Ngoài ra, gia tộc Minh Học Xương (Ming Xuechang) thường được nhắc đến cùng với “Tứ đại gia tộc”, đôi khi được gộp chung thành “Ngũ đại gia tộc”, hoặc do gia tộc Lưu Quốc Tỷ suy tàn nên gia tộc Minh Học Xương đã thay thế, tạo thành một “Tứ đại gia tộc” mới.

Trong số đó, gia tộc họ Bạch là tập đoàn tội phạm có thế lực lớn nhất tại địa phương, sở hữu lực lượng vũ trang tư nhân hùng hậu và khả năng thâm nhập vào chính trị địa phương, đồng thời trực tiếp kiểm soát nhiều khu lừa đảo điện tử quy mô lớn tại khu vực Kokang.

Theo các báo cáo trước đó, vào ngày 6 tháng 1 năm 2024, quân đội Myanmar đóng tại khu vực Kokang đã đầu hàng quân Đồng minh (MNDAA), chấm dứt sự thống trị của Tứ đại gia tộc tại khu vực Kokang. Vào ngày 30 tháng 1, cảnh sát Myanmar đã bàn giao 6 kẻ cầm đầu bao gồm Bạch Sở Thành, Bạch Ứng Thương, Ngụy Hoài Nhân (Wei Huairen), Lưu Chính Tường, Lưu Chính Mậu (Liu Zhengmao) và Từ Lão Phát (Xu Laofa) cùng 4 nghi phạm tội phạm khác cho phía Trung Quốc.

Ngoài gia tộc họ Bạch, vào ngày 29 tháng 9 năm nay, 11 người trong gia tộc Minh Học Xương cũng bị kết án tử hình, 5 người bị kết án tử hình hoãn thi hành án, 11 người bị tù chung thân, và 12 người bị kết án tù có thời hạn từ 5 đến 24 năm. Các hành vi phạm tội của tập đoàn tội phạm gia tộc họ Minh bao gồm cấu kết với các tập đoàn tội phạm do “chủ đầu tư” cầm đầu để thực hiện lừa đảo qua mạng viễn thông, mở sòng bạc, buôn bán ma túy, tổ chức mại dâm, v.v., với số tiền liên quan đến cờ bạc và lừa đảo lên tới hơn 10 tỷ Nhân dân tệ, đồng thời giết hại 14 nhân viên lừa đảo đã cố gắng trốn thoát hoặc không tuân thủ quản lý.

Thêm vào đó, vào ngày 9 tháng 10, nhiều thành viên chủ chốt của gia tộc Ngụy Siêu Nhân bị truy tố tại Phúc Kiến vì bị tình nghi phạm các tội lừa đảo, giết người cố ý, tổ chức cho người khác vượt biên trái phép, tống tiền, v.v. Theo thông báo, gia tộc họ Ngụy đã gây ra cái chết của 8 công dân Trung Quốc tại Myanmar, với số tiền lừa đảo và cờ bạc liên quan vượt quá 14 tỷ Nhân dân tệ.

Vào ngày 15 tháng 10, “người giàu nhất” Kokang là Lưu Chính Tường, cũng hoạt động tích cực ở Bắc Myanmar, đã bị truy tố. Cảnh sát cho biết, từ năm 2018, Lưu Chính Tường đã thành lập 28 khu lừa đảo tại khu Đông Thành, Kokang, bị tình nghi phạm nhiều tội danh như cờ bạc, buôn bán ma túy và lừa đảo điện tử, với số tiền liên quan lên tới hàng chục tỷ Nhân dân tệ.

Tính đến thời điểm hiện tại, các vụ án liên quan đến tập đoàn tội phạm “Tứ đại gia tộc” ở Kokang, Bắc Myanmar, đều đã bước vào giai đoạn tố tụng tư pháp. Tuy nhiên, theo báo cáo của “Liên Hợp Tảo Báo”, chỉ vài tuần sau chiến dịch trấn áp của chính phủ Myanmar, nhiều khu lừa đảo đã hoạt động trở lại.

Gần đây, quân đội Myanmar tuyên bố đã quét sạch căn cứ lừa đảo viễn thông KK Park, đồng thời dùng máy bay không người lái và thuốc nổ phá hủy một phần các tòa nhà. Tuy nhiên, theo tiết lộ của các nhân viên cứu hộ dân sự với Epoch Times, chiến dịch “quét sạch” này chỉ là một hành động giả tạo để đối phó với dư luận. Đằng sau các cuộc trấn áp của chính quyền, các tập đoàn lừa đảo đang di chuyển một lượng lớn nhân sự và hoạt động kinh doanh đến các “khu vực đen” (black zones) bí mật hơn, khiến các hoạt động cứu trợ nhân đạo rơi vào tình thế khó khăn chưa từng có. (Theo Epoch Times)

Viện kiểm sát Bắc Đài Loan thu giữ tài sản tại Đài Loan của Tập đoàn Thái tử 

Thời báo Tân Đường Nhân ngày 05/11/2025 đưa tin: Người đứng đầu Tập đoàn Thái tử (Prince Group), Trần Chí (Chen Zhi), liên quan đến tội phạm rửa tiền và lừa đảo xuyên quốc gia, đã bị Vương quốc Anh và Hoa Kỳ trừng phạt, và các khoản thu nhập khổng lồ từ tội phạm đã bị tịch thu. Tập đoàn Prince cũng có cơ sở hoạt động tại Đài Loan. Viện kiểm sát quận Đài Bắc (Bắc Kiểm) hôm thứ Ba đã chỉ đạo một nhóm điều tra bao gồm Cục Điều tra tiến hành khám xét 47 địa điểm, bắt giữ 25 cán bộ tại Đài Loan để thẩm vấn, đồng thời nộp đơn lên tòa án xin thu giữ 4,5 tỷ Đài tệ tài sản bất hợp pháp tại Đài Loan, bao gồm nhà sang và xe thể thao.

Cục Điều tra chỉ ra rằng, các bất động sản được đề nghị thu giữ bao gồm 11 căn nhà, trong đó có nhà tại “Hòa Bình Đại Uyển” ở quận Đại An, thành phố Đài Bắc, trị giá 3,8 tỷ Đài tệ; 26 chiếc xe sang các loại, trị giá hơn 400 triệu Đài tệ; và 200 triệu Đài tệ trong các tài khoản ngân hàng. Tổng tài sản bị thu giữ lên tới 4,5 tỷ Đài tệ.Cục Điều tra cho biết, Tập đoàn Prince đã thành lập các khu lừa đảo lao động cưỡng bức ở nhiều nơi tại Campuchia, thực hiện các hành vi lừa đảo đầu tư quy mô lớn như tiền điện tử và cờ bạc trực tuyến. Sau đó, họ chuyển số tiền lừa đảo được sang các công ty vỏ bọc xuyên quốc gia, dùng để mua hàng xa xỉ và bất động sản nhằm rửa tiền, che giấu thu nhập bất hợp pháp. Cục Điều tra nhấn mạnh rằng đối với các dòng vốn không rõ nguồn gốc từ nước ngoài chảy vào Đài Loan, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và ổn định xã hội, họ sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế để điều tra vụ án này, thể hiện quyết tâm trấn áp các tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia. (Theo NTDTV)