Litva, Latvia và Estonia đã ký một thỏa thuận về việc tạo ra hệ thống phòng thủ đặc biệt gồm 600 boongke nhằm ngăn chặn Nga tấn công sườn phía đông của NATO.

Trước đó, kế hoạch phòng thủ chung đã được Bộ trưởng Quốc phòng Latvia, Andris Spruds, tiết lộ sau cuộc gặp với các bộ trưởng quốc phòng của Lithuania và Estonia.

Cả ba quốc gia trên đều đồng ý rằng việc xây dựng các cơ sở phòng thủ sẽ củng cố biên giới của họ cũng như ngăn cản Nga thực hiện các hành động quân sự nguy hiểm.

Tuyến phòng thủ bằng 600 boongke này bắt nguồn từ các quyết định được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid. Một trong những yêu cầu tại hội nghị là tất cả các quốc gia thành viên NATO phải chủ động bảo vệ lãnh thổ của mình khỏi bị tấn công. 

Bộ trưởng Quốc phòng Litva cho biết, giữa bối cảnh cuộc chiến Nga với Ukraina, ba quốc gia vùng Baltic càng cần phải hợp tác mạnh hơn. Và người đồng cấp phía Estonia cũng nhấn mạnh rằng họ cần trang bị đầy đủ để bảo vệ từng mét lãnh thổ. 

Tờ Postimees của Estonia đã đưa tin chính thức về việc một mạng lưới gồm 600 boongke đang được xây dựng ở biên giới với Nga, chi phí khoảng 60 triệu euro. Tuy nhiên, về mặt lý thuyết, kế hoạch xây dựng này vẫn cần phải được sự thống nhất của người dân địa phương và các chủ sở hữu đất.