Travis Kalanick, cựu CEO của Uber, đang lên kế hoạch bán gần 1/3 lượng cổ phiếu nắm giữ của mình cho SoftBank. Hiện Kalanick đang sở hữu khoảng 10% cổ phiếu của Uber.

Ban đầu, Kalanick định bán tối đa nửa số cổ phiếu mà mình đang nắm giữ, nhưng vì những giới hạn đề ra trong thỏa thuận giữ Uber và nhóm các nhà đầu tư nên vị tỷ phú này đã buộc phải giảm tỷ lệ bán xuống còn 29%.

Nhà đồng sáng lập Uber đã lọt top giàu nhất thế giới nhiều năm nay với số tài sản 5,1 tỷ USD, theo tạp chí Forbes. Nếu giao dịch lần này thành công, Kalanick sẽ lần đầu tiên trở thành tỷ phú thực sự với 1,4 tỷ USD trong tay. Đây là lần đầu tiên Kalanick bán cổ phiếu của mình tại Uber trong suốt hơn 1 thập kỷ qua.

Uber được Kalanick đồng sáng lập vào năm 2009. Sự phát triển mạnh mẽ của Uber đã khiến công ty này được định giá hàng chục tỷ USD. Năm ngoái, Uber bị bủa vây bởi hàng loạt vụ bê bối về pháp lý và văn hóa doanh nghiệp khiến Kalanick phải từ chức CEO.

Diệu Thu