Cựu chiến lược gia trưởng – Vladislav Surkov của Tổng thống Vladimir Putin hôm 26/6 kêu gọi chấm dứt các nhóm lính đánh thuê ở Nga sau cuộc binh biến của lực lượng lính đánh thuê Wagner, đồng thời cảnh báo rằng họ không nên can thiệp vào hệ thống chỉ huy.

Ông Surkov từng được bạn bè và kẻ thù gọi là ‘bậc thầy bù nhìn’ của Điện Kremlin cho biết “các công ty quân sự tư nhân” là một ý tưởng du nhập từ Mỹ và được tạo ra để tham gia vào các cuộc chiến tranh ủy nhiệm.

Ông Surkov cho biết những nhóm như vậy có nguy cơ biến Nga thành “một dạng khu vực bộ lạc Á- Âu” trong khi phân chia quyền chỉ huy các lực lượng vũ trang khi Nga chiến đấu với cái mà Điện Kremlin gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” (SVO) ở Ukraina.

Ông nói: “Tại sao chúng ta cần chúng (tập đoàn Wagner) ngày hôm nay khi chúng ta đang công khai tham gia vào cuộc chiến giành Ukraina? Đây không phải là một cuộc chiến ủy nhiệm, đây là SVO” .

Và cho rằng quân đội phải được củng cố không chỉ bằng vũ khí, mà còn bằng sự thống nhất chỉ huy.

Là phó chánh văn phòng thứ nhất của chính quyền Kremlin từ năm 1999 đến 2011, ông Surkov đã giúp ông Putin củng cố hệ thống chính trị được kiểm soát chặt chẽ của mình. Sau đó, ông làm việc trong chính phủ và sau đó trở lại Điện Kremlin với tư cách cố vấn cho ông Putin.

Ông chủ tập đoàn Wagner – Yevgeny Prigozhin cho biết hôm 26/6 rằng cuộc binh biến kéo dài một ngày do lực lượng Wagner của ông ấy thực hiện không nhằm mục đích lật đổ chính phủ Nga mà để phản đối việc tiến hành cuộc chiến ở Ukraina một cách không hiệu quả.