Ngày 16 tháng 4, Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ, ông Robert F. Kennedy Jr., tuyên bố rằng sự gia tăng đột biến của bệnh tự kỷ là do các yếu tố môi trường gây ra, chứ không phải do yếu tố di truyền.

Tại một cuộc họp báo ở Washington, ông Kennedy cho biết tự kỷ là một căn bệnh có thể phòng tránh được và nguyên nhân là do các yếu tố môi trường, bao gồm nấm mốc, không khí ô nhiễm, thuốc men và độ tuổi trung bình của cha mẹ ngày càng cao.

“Hiện nay chúng ta đã có các chỉ dấu di truyền rất tốt, cho thấy mức độ dễ bị tổn thương. Nhưng các chỉ dấu di truyền này không thể tự quyết định số phận của bạn. Phải có yếu tố độc tố từ môi trường,” ông giải thích.

Ông Kennedy cũng cho biết sẽ có các nghiên cứu mới về nguyên nhân môi trường được công bố trong vòng hai đến ba tuần tới.

“Điều này chưa từng được thực hiện trước đây,” Bộ trưởng Y tế nói thêm.

Tăng 300% trong vòng 20 năm qua

Một báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) công bố ngày 15 tháng 4 cho biết tỷ lệ trẻ mắc tự kỷ hiện nay là 1 trong 31 trẻ, so với 1 trong 36 vào năm 2020 và 1 trong 150 vào năm 2002.

Walter Zahorodny, phó giáo sư tại Đại học Rutgers và đồng tác giả của báo cáo, đã ủng hộ quan điểm của ông Kennedy.

“Tôi kêu gọi mọi người cân nhắc đến khả năng rằng tự kỷ, dù bạn gọi nó là một đại dịch, một cơn sóng thần hay một làn sóng tự kỷ, đều là một hiện tượng có thật mà chúng ta chưa hiểu rõ, và nó phải được khơi nguồn hoặc gây ra bởi các yếu tố nguy cơ từ môi trường,” ông nói tại buổi họp báo.

Sự gia tăng tỷ lệ mắc tự kỷ là “một sự gia tăng thực sự”, ông Zahorodny khẳng định.

“Chúng ta nhận thức rõ hơn về chứng tự kỷ, nhưng sự nhận thức này không thể lý giải cho việc số ca mắc tăng đến 300% trong 20 năm qua,” ông nhấn mạnh.

Tự kỷ, hay rối loạn phổ tự kỷ (ASD), là một rối loạn thần kinh và phát triển ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp, học tập, hành vi và tương tác xã hội của một người.

Chẩn đoán thường được thực hiện từ khi còn nhỏ.

Các triệu chứng bao gồm việc không duy trì được giao tiếp bằng mắt và không chú ý đến các bạn đồng trang lứa.

Trang web của CDC cho biết “nhiều yếu tố khác nhau đã được xác định là có thể làm tăng khả năng trẻ mắc ASD, bao gồm yếu tố môi trường, sinh học và di truyền.”

Theo cơ quan này, các yếu tố bao gồm việc sinh con khi cha mẹ đã lớn tuổi và mắc một số bệnh di truyền như hội chứng X dễ gãy.

Việc chẩn đoán và phát hiện tốt hơn không giải thích được tất cả

Ngày 16 tháng 4, ông Kennedy khẳng định rằng tự kỷ là một đại dịch và chỉ trích những người cho rằng sự gia tăng này chủ yếu hoặc hoàn toàn do tiêu chuẩn phát hiện và chẩn đoán được cải thiện.

“Các bác sĩ và nhà trị liệu trong quá khứ không hề ngu ngốc,” ông nói. “Họ không bỏ sót tất cả những trường hợp này. Đây là một đại dịch có thật.”

Ông Kennedy đã nhắc đến một số nghiên cứu trước đây, bao gồm một nghiên cứu ở Bắc Dakota nhằm xác định tỷ lệ trẻ em mắc các rối loạn phát triển, trong đó cho thấy tỷ lệ là 3,3 trên 10.000 trẻ.

“Nếu bạn tin vào câu chuyện của những người phủ nhận đại dịch, thì bạn phải tin rằng các nhà nghiên cứu ở Bắc Dakota đã bỏ sót 98,8% số trẻ em mắc tự kỷ,” ông nói.

Trong một bài viết được công bố vào năm 2000, tức 12 năm sau, chính các nhà nghiên cứu này báo cáo rằng họ chỉ bỏ sót duy nhất một trường hợp mắc rối loạn phát triển.

Hiệp hội Tự kỷ Hoa Kỳ, tổ chức bảo vệ quyền lợi cho người tự kỷ, đã tuyên bố trong một thông cáo báo chí ngày 15 tháng 4 rằng sự gia tăng tỷ lệ mắc “không phải là dấu hiệu của một ‘đại dịch’” mà là “phản ánh sự tiến bộ trong công tác chẩn đoán.”

“Không bỏ qua bất kỳ manh mối nào”

Đầu tháng này, ông Kennedy công bố tại một cuộc họp nội các rằng Hoa Kỳ đã khởi động một dự án quy mô lớn nhằm xác định nguyên nhân gây ra sự gia tăng mạnh của chứng tự kỷ.

Rất ít thông tin được công khai, bao gồm cả việc những nhà khoa học nào tham gia dự án, ngoài xác nhận từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh rằng Viện Y tế Quốc gia (NIH) sẽ tham gia.

“NIH cam kết sẽ không bỏ qua bất kỳ manh mối nào để đối phó với đại dịch nghiêm trọng này, chỉ sử dụng khoa học đỉnh cao và dựa trên bằng chứng,” một người phát ngôn của Bộ cho biết trong thư gửi đến tờ Epoch Times.

NIH chưa đưa ra bình luận nào trước thời điểm bài báo được công bố.

Tại cuộc họp nội các, ông Kennedy cho biết nguyên nhân sẽ được xác định trước tháng 9.

Ngày 16 tháng 4, ông tuyên bố bộ của ông sẽ công bố thêm thông tin về nghiên cứu trong những tuần tới.

“Chúng ta sẽ có một phần câu trả lời vào tháng 9,” ông Kennedy khẳng định. “Đây sẽ là một quá trình phát triển liên tục. Chúng tôi sẽ phá bỏ những điều cấm kỵ. Mọi người sẽ biết rằng họ có thể nghiên cứu và theo đuổi khoa học, bất kể kết quả như thế nào.”

Theo Epoch Times
Thanh Ngọc biên dịch

Từ Khóa: