Giới giàu Trung Quốc chuyển tiền sang Mỹ giữa đợt truy thu thuế tài sản ở nước ngoài
Trong lúc Bắc Kinh tăng truy tìm tài sản ở nước ngoài của người giàu, một số khách hàng Trung Quốc đang chuyển tiền từ Hong Kong và Singapore sang Mỹ. Họ kỳ vọng tài khoản tại Mỹ ít bị cơ quan thuế Trung Quốc nắm thông tin hơn vì nước này không tham gia cơ chế trao đổi dữ liệu tài khoản tài chính quốc tế CRS, theo Epoch Times tiếng Trung ngày 23/10.

Trong lúc Bắc Kinh tăng truy tìm tài sản ở nước ngoài của người giàu, một số khách hàng Trung Quốc đang chuyển tiền từ Hong Kong và Singapore sang Mỹ. Họ kỳ vọng tài khoản tại Mỹ ít bị cơ quan thuế Trung Quốc nắm thông tin hơn vì nước này không tham gia cơ chế trao đổi dữ liệu tài khoản tài chính quốc tế CRS, theo Epoch Times tiếng Trung ngày 23/10.
Nhu cầu mở tài khoản tại Mỹ tăng
Epoch Times dẫn CNBC ngày 22/10 cho biết, kể từ khi Bắc Kinh công bố biện pháp truy thu thuế đối với quỹ tín thác ngoài khơi hồi tháng 7, số người Trung Quốc có tài sản lớn hỏi về việc mở tài khoản ngân hàng Mỹ đã tăng. Ông Keith Tan, giám đốc điều hành Golden Acacia Capital tại Singapore, nói một số khách hàng hoàn tất thủ tục mở tài khoản trong chưa đầy hai tháng. Người có tài sản rất lớn thường chọn ngân hàng tư nhân quy mô lớn; các tài khoản nhỏ hơn có thể được mở tại ngân hàng khu vực hoặc công ty môi giới trực tuyến.
Tháng 7, chính quyền Trung Quốc thông báo đánh thuế 20% đối với thu nhập và lợi tức từ quỹ tín thác ở nước ngoài của người thuộc diện cư trú thuế tại Trung Quốc. Theo Reuters ngày 16/10 được Epoch Times dẫn lại, đợt truy thu khiến một số người giàu giải thể quỹ tín thác, bán cổ phiếu hoặc thay đổi quốc tịch. Ba nguồn tin giấu tên nói Tổng cục Thuế Trung Quốc đã chỉ đạo nhân viên dùng bảng xếp hạng người giàu Hurun, hồ sơ doanh nghiệp và những tài liệu khác để lần theo tài sản cùng thu nhập ở nước ngoài.
Ông Oscar Liu, giám đốc điều hành công ty tư vấn tài sản JLT Legacy Group tại Hong Kong, cho biết cơ quan thuế ở một số tỉnh, thành đã lập nhóm chuyên trách về tài sản ngoài nước của giới giàu. Ông ước tính số thuế phải nộp trong một trường hợp có thể từ vài triệu đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ nhân dân tệ. Boston Consulting Group ước tính người Trung Quốc sở hữu khoảng 1.700 tỷ USD tài sản ở nước ngoài.
Khác biệt của cơ chế chia sẻ dữ liệu
Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Singapore tham gia Chuẩn báo cáo chung (CRS) của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, cơ chế trao đổi thông tin tài khoản tài chính giữa các cơ quan thuế. Mỹ không tham gia CRS; do đó, ngân hàng Mỹ không phải chuyển thông tin tài khoản của khách hàng Trung Quốc cho Bắc Kinh theo cơ chế này.
Ông James Wang, giám đốc điều hành Blue Brick Consulting Group, nói người không cư trú tại Mỹ có thể lựa chọn một số công cụ đầu tư có yêu cầu khai báo với Sở Thuế vụ Mỹ thấp hơn hoặc không phải khai báo theo từng trường hợp. Tuy nhiên, người thuộc diện cư trú thuế tại Trung Quốc vẫn có nghĩa vụ tự khai báo thu nhập toàn cầu với cơ quan thuế Trung Quốc.
Một cố vấn hoạch định tài sản ở New York nói nhiều ngân hàng Mỹ đang xử lý lượng yêu cầu mở tài khoản tăng lên. Theo ông Tan, một số gia đình Trung Quốc có con sở hữu thẻ xanh Mỹ còn sử dụng cấu trúc quỹ tín thác có người lập ở nước ngoài để giảm một phần rủi ro thuế tại Mỹ.
Chuyển tiền không xóa nghĩa vụ thuế
Ông Clifford Ng, thành viên hợp danh của hãng luật Zhong Lun ở Hong Kong, cảnh báo một số người đang đánh cược rằng tài sản sẽ không bị phát hiện. Thông tin tài khoản tại Hong Kong hoặc Singapore có thể đã được chuyển cho cơ quan thuế Trung Quốc qua CRS, trong khi giao dịch chuyển tiền vẫn để lại dấu vết. Ông nhấn mạnh việc che giấu tài sản không đồng nghĩa với hoạch định thuế.
Ông Cris Cao, thành viên hợp danh của hãng luật W&H ở Bắc Kinh, cũng nói chuyển toàn bộ tiền sang ngân hàng Mỹ không làm mất nghĩa vụ nộp thuế; bản ghi chuyển tiền có thể đủ để cơ quan thuế tiến hành truy thu. Ông Jingkuan Lin, một chuyên viên ngân hàng tư nhân tại Bank of Singapore, nhận định khoản tiền vốn đã ở nước ngoài tương đối dễ chuyển, nhưng việc đưa thêm khoản tiền lớn từ đại lục ra ngoài trong thời gian tới sẽ rất khó. Theo ông, hoạt động của ngân hàng ngoài khơi vì vậy có thể chủ yếu dựa vào dòng tiền đã rời Trung Quốc.
DKN.TV đã đưa tin ngày 16/10 về việc người giàu bán tài sản và sắp xếp lại quỹ tín thác trước hạn khai báo. Diễn biến mới trong bài này là nhu cầu chuyển khoản tiền đang ở Hong Kong, Singapore sang ngân hàng Mỹ.
Nguồn: Bản tin của phóng viên Sở Phương Minh trên Epoch Times tiếng Trung, 23/10/2026; các thông tin từ CNBC và Reuters được dẫn theo bài nguồn.


