Đặc phái viên Mỹ dự kiến gặp ông Putin, thúc đẩy cuộc gặp lãnh đạo Mỹ–Nga–Ukraine
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg ngày 21/10, trình bày một phương án hòa bình Nga–Ukraine mới và tìm cách thúc đẩy cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ, Nga và Ukraine. Phía Nga chưa đồng ý tổ chức cuộc gặp ba bên.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg ngày 21/10, trình bày một phương án hòa bình Nga–Ukraine mới và tìm cách thúc đẩy cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ, Nga và Ukraine. Phía Nga chưa đồng ý tổ chức cuộc gặp ba bên.
Theo bài của phóng viên Trần Đình trên Epoch Times tiếng Trung ngày 21/10, trước chuyến đi này, đại diện Mỹ, Ukraine và châu Âu đã hội đàm tại Oslo, thủ đô Na Uy. Phía Mỹ cho biết các bên đạt được “tiến triển thực chất”. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh theo hình thức này đầu tiên giữa lãnh đạo ba nước kể từ khi Nga mở cuộc xâm lược toàn diện Ukraine năm 2022.
Diễn biến mới nối tiếp cuộc gặp tại Oslo giữa ông Zelensky với đại diện Mỹ và châu Âu và kế hoạch đàm phán tại Na Uy được đưa tin trước đó.
Theo bài nguồn tổng hợp các bản tin quốc tế, cuộc đàm phán tại Oslo đề cập những thành phần chính của khuôn khổ hòa bình, gồm bảo đảm an ninh cho Ukraine, kế hoạch kinh tế sau chiến tranh và cấu trúc an ninh châu Âu. Quan chức Mỹ nói các bên đạt mức đồng thuận cao ở cấp chuyên viên về những bước tiếp theo, nhưng Nga chưa chấp thuận cuộc gặp ba bên.
Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cho biết ông Witkoff sẽ chuyển tới phía Nga những ý tưởng được thảo luận ở Oslo cùng các đề xuất do châu Âu và Mỹ phối hợp xây dựng, qua đó “có thể mở đường cho cuộc gặp ở cấp lãnh đạo”. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nói: “Tôi cho rằng tiến trình hòa bình đã trở lại đúng hướng”.
Ông Trump thúc giục Ukraine đạt thỏa thuận
“Ukraine phải có thiện chí kết thúc cuộc chiến này”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói. Ông cho rằng Nga muốn đạt thỏa thuận, đồng thời nhắc tới việc quân đội Nga tiếp tục tiến trên chiến trường.
“Nga là một cỗ máy khổng lồ”, ông Trump nói. “Họ cứ tiếp tục tiến lên, và đó là điều họ vẫn đang làm. Họ đã chiếm được một vùng đất rộng lớn”.
Ông cảnh báo rằng nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không muốn kết thúc chiến tranh, “đó sẽ là điều rất tồi tệ”. Theo ông Trump, nếu không đạt thỏa thuận, tình thế của Ukraine sẽ trở nên bất lợi hơn.
Bài nguồn cho biết gần đây ông Trump đã dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với dầu diesel của Nga, đồng thời dành những miễn trừ rộng rãi đối với các biện pháp trừng phạt Nga nghiêm ngặt hơn vốn dự kiến có hiệu lực trong tuần này. Nhà Trắng hy vọng những bước đi đó sẽ thúc đẩy ông Putin thể hiện thêm thiện chí thỏa hiệp trong hòa đàm.
Quan hệ Mỹ–Ukraine trước đó chịu sức ép vì vấn đề viện trợ quân sự và chia sẻ tình báo. Ngày 20/10, ông Zelensky cho biết Ukraine đã nhận lại cảnh báo sớm về các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Ông nói thêm rằng mình đã thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về nguồn cung tên lửa đánh chặn Patriot.
Ông Kushner tham gia trực tuyến, Ukraine nêu điều kiện ngừng tấn công
Ông Jared Kushner, con rể kiêm cố vấn của Tổng thống Trump, không tới Na Uy vì mắc cúm. Ông tham gia cuộc đàm phán Oslo qua video và cũng dự kiến tham gia cuộc gặp giữa ông Witkoff với ông Putin bằng hình thức này.
Một người biết về sự việc nói với Axios rằng tại cuộc gặp, ông Kushner một lần nữa thúc giục Ukraine ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. “Jared nói rất thẳng thắn”, người này cho biết.
Sau cuộc gặp, ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga nếu Moskva có hành động tương ứng. Tuần trước, Ukraine từng tạm dừng những cuộc tấn công này trong vài ngày theo đề nghị của ông Trump, nhưng sau đó nối lại vì phía Nga không thể hiện dấu hiệu đáp ứng.
Bảo đảm an ninh và vấn đề lãnh thổ
Ông Zelensky cho biết cuộc thảo luận Oslo đề cập những bảo đảm an ninh “tương tự Điều 5 của NATO”. Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương coi cuộc tấn công nhằm vào một nước thành viên là cuộc tấn công nhằm vào tất cả các thành viên.
“Tôi cảm ơn phía Mỹ đã một lần nữa nhấn mạnh rằng sự bảo đảm này sẽ mạnh mẽ”, ông Zelensky nói.
Ông nhấn mạnh rằng các thỏa thuận lãnh thổ tương lai của Ukraine chỉ có thể được lãnh đạo thảo luận; một thỏa thuận hòa bình phải mang lại bảo đảm an ninh thực sự. Ukraine cũng phải được tham gia quá trình xây dựng thì mới có thể chấp nhận thỏa thuận.
Ông hy vọng cuộc gặp lãnh đạo Mỹ, Nga và Ukraine sẽ giúp thảo luận những vấn đề then chốt để chấm dứt chiến tranh. Những nỗ lực trước đây nhằm tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky nhiều lần không thành. Gần đây, Điện Kremlin vẫn khẳng định cuộc gặp giữa hai người chỉ có thể diễn ra tại Moskva.
Nguồn: Epoch Times tiếng Trung. Dịch đầy đủ nội dung chính từ bài của Trần Đình; các liên kết bài DKN trước đó do biên tập bổ sung.


