IFS cảnh báo Anh đối mặt áp lực chi tiêu khoảng 35 tỷ bảng trước ngân sách mới
IFS đề nghị chính phủ nêu phương án đối phó tác động lạm phát và cam kết chi quốc phòng; đây là ước tính, chưa phải quyết định tăng thuế.

Ảnh minh hoạ
Viện Nghiên cứu Tài khóa Anh (IFS) cảnh báo chính phủ cần làm rõ cách xử lý khoảng 35 tỷ bảng áp lực chi tiêu trước khi công bố ngân sách ngày 28/10, theo The Guardian ngày 12/10.
Ước tính này gắn với việc bù tác động của lạm phát lên dịch vụ công và thực hiện cam kết tăng chi quốc phòng lên 3% GDP vào năm 2030. IFS cho rằng chính phủ phải lựa chọn giữa tăng nguồn lực, tiết kiệm hoặc chấp nhận giảm dịch vụ tính theo giá trị thực.
Viện cũng cảnh báo không nên chỉ chú ý phần dư địa đáp ứng quy tắc tài khóa: thu ngân sách có thể tăng theo lạm phát, nhưng sức mua của ngân sách các bộ vẫn giảm.
Bộ Tài chính Anh nói ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp, chi phí sinh hoạt và kỷ luật tài khóa; dự báo chính thức sẽ được công bố cùng ngân sách. Con số 35 tỷ bảng là đánh giá của IFS, chưa phải quyết định tăng thuế hay cắt trợ cấp.
Nguồn: The Guardian.

