Thời báo Epoch Times ngày 16/11/2025 đưa tin: Chính quyền ngày 16/11 ra thông báo mới nhất, Viện kiểm sát thành phố Tân Hương (Xinxiang) đã ra quyết định phê chuẩn bắt giữ Thích Vĩnh Tín với ba tội danh: Tội biển thủ (chức vụ xâm chiếm), tội lạm dụng quỹ, và tội nhận hối lộ của nhân viên phi nhà nước.
Ngày 27/7, Ban quản lý chùa Thiếu Lâm tự đã ra thông báo, trụ trì chùa Thiếu Lâm Thích Vĩnh Tín bị nghi ngờ phạm tội hình sự, lạm dụng và biển thủ tài sản của chùa và quỹ dự án; vi phạm nghiêm trọng giới luật Phật giáo, trong thời gian dài có quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ và có con riêng. Hiện ông đang bị nhiều cơ quan cùng phối hợp điều tra.
Ngày 28/7, trang web của Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đăng thông báo, nói rằng hành vi của Thích Vĩnh Tín có tính chất vô cùng tồi tệ, làm băng hoại nghiêm trọng danh tiếng của giới Phật giáo, hủy hoại hình ảnh của người xuất gia. Mấy ngày trước, Hiệp hội này đã nhận được “Báo cáo về việc hủy bỏ giới điệp (chứng nhận xuất gia) của Thích Vĩnh Tín” từ Hiệp hội Phật giáo tỉnh Hà Nam. Theo các quy định liên quan, Hiệp hội này đồng ý hủy bỏ giới điệp của Thích Vĩnh Tín (tên thật: Lưu Ưng Thành).
Ngày 8/7, trang web của Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đăng bài viết nói rằng, tin tức Thích Vĩnh Tín bị nghi ngờ phạm tội hình sự, vi phạm nghiêm trọng giới luật Phật giáo và đang bị nhiều cơ quan phối hợp điều tra, ngay khi được công bố, đã gây xôn xao dư luận.
Trang tin tức Tinh Tấn (Shenzhen News) ngày 19/9 dẫn nguồn tin cho biết, nhiều người có quan hệ mật thiết với Thích Vĩnh Tín tại địa phương như Triệu, Tiền, Lưu (họ)… đã bị đưa đi để hỗ trợ điều tra. Các cơ quan liên quan đang điều tra hai vụ án hình sự và việc ông có nhiều con riêng.
Theo báo cáo, người thân trực hệ của Thích Vĩnh Tín là Triệu (nữ) trước đây đã thông qua sự vận hành của quan chức Đăng Phong là Ngưu, để trở thành trưởng văn phòng của một cơ quan ở thành phố Đăng Phong. Triệu và Ngưu hiện đã bị điều tra.
Những người bị đưa đi hỗ trợ điều tra bao gồm những người phụ trách các doanh nghiệp cốt lõi của Thiếu Lâm tự như Tiền, Hoàng, Lưu và cựu giám đốc khách sạn Thiếu Lâm là Lý, nhà thầu xây dựng địa phương Thôi, cựu giám đốc Dược cục Thiếu Lâm là Nguyên, và Ương ở khách đường. Họ đều là những thành viên quan trọng trong đội ngũ thương mại của Thích Vĩnh Tín.
Thích Vĩnh Tín phất lên nhờ việc thúc đẩy thương mại hóa chùa Thiếu Lâm, và được mệnh danh là “CEO Thiếu Lâm”. Ngay từ năm 2015, cựu đệ tử của Thích Vĩnh Tín là Thích Diên Lỗ cùng 5 người khác đã từng tố cáo đích danh Thích Vĩnh Tín biển thủ tài sản chùa Thiếu Lâm, làm ô uế danh dự chùa Thiếu Lâm, bao nuôi nhiều phụ nữ và có con riêng. Nhưng vào thời điểm đó, thông báo chính thức của chính quyền đã phủ nhận các vấn đề của Thích Vĩnh Tín.
Sau khi Thích Vĩnh Tín bị điều tra vào tháng 7 năm nay, em trai ông là Lưu Ưng Bưu cũng có tin tức là đã “mất liên lạc”. Lưu Ưng Bưu là em trai thứ tư của Thích Vĩnh Tín, cũng xuất gia tại chùa Thiếu Lâm với pháp danh Thích Vĩnh Thắng. Ông ta từng xuất hiện trên mạng với các danh nghĩa như Tổng thư ký Quỹ Phúc lợi Từ thiện Thiếu Lâm, Tổng thư ký Viện Thư họa Thiếu Lâm, Chủ tịch Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Thiếu Lâm Quốc tế, Hội trưởng Hội Nghiên cứu Kungfu Thiếu Lâm Quốc tế.
Truyền thông Đại Lục trước đó đưa tin, những người thân cận với chùa Thiếu Lâm tiết lộ rằng, vào khoảng tháng 5 năm nay, chính quyền địa phương đã cử người đến thường trú tại chùa Thiếu Lâm dưới danh nghĩa Ban quản lý chùa Thiếu Lâm. Chùa Thiếu Lâm đã bước vào thời kỳ bất thường.
Thích Vĩnh Tín đã bị tố cáo từ 10 năm trước nhưng vẫn bình an vô sự, nay ông đột ngột ngã ngựa, dư luận đồn đoán là do “hậu đài” (chỗ dựa) đã sụp đổ”.
Nhà bình luận các vấn đề Trung Quốc, ông Hoành Hà, từng nói với Epoch Times rằng, người đề bạt Thích Vĩnh Tín sớm nhất là cựu ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị thuộc phe Giang Trạch Dân, ông Lý Trường Xuân. Thích Vĩnh Tín đã trải qua ba nhiệm kỳ lãnh đạo ĐCSTQ là Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình, và đều như cá gặp nước. Đặc biệt là đế chế thương mại của ông ta, đã nhận được sự ủng hộ của cả ba người này, rất có thể trong mỗi nhiệm kỳ đều có ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị chống lưng, thậm chí cả ba nhà lãnh đạo ĐCSTQ đều có thể là “hậu đài” của ông ta.
Trong thời kỳ của Tập Cận Bình, Thích Vĩnh Tín không những không ngã ngựa trong chiến dịch chống tham nhũng, mà con đường quan lộ còn lên như diều gặp gió, giữ chức Ủy viên và Ủy viên Thường vụ Chính Hiệp tỉnh Hà Nam, Phó hội trưởng Hội đồng Hiệp hội Phật giáo ĐCSTQ…
Ông Hoành Hà cho rằng, đế chế thương mại chùa Thiếu Lâm của Thích Vĩnh Tín nói một cách nghiêm túc thì giống như một doanh nghiệp tư nhân, khiến các cơ quan đảng, chính quyền và các quan chức thèm nhỏ dãi. Việc ĐCSTQ cho “nhà sư đỏ” Thích Ấn Lạc làm trụ trì mới của chùa Thiếu Lâm, có một chút giống như một doanh nghiệp nhà nước tiếp quản một doanh nghiệp tư nhân. Bởi vì cho dù doanh nghiệp tư nhân có ngoan ngoãn đến đâu, Đảng vẫn không yên tâm.
Theo Epoch Times