Theo tổng hợp của Thời báo Epoch Times, Hội nghị Trung ương lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ khóa 20 đã bế mạc vào ngày 23 tháng 10. Thông cáo của hội nghị đã phát đi thông tin về cuộc đấu tranh nội bộ khốc liệt, trong đó 7 Ủy viên Trung ương dự khuyết đã bị bỏ qua khi bổ nhiệm bổ sung vào vị trí Ủy viên Trung ương, điều này được cho là đã xác nhận việc họ bị thất thế. Trong số họ có cả đại bí thư trong quân đội của ông Tập Cận Bình, cũng như người đồng hương Phú Bình, Thiểm Tây của ông.
Thông cáo của Hội nghị Trung ương 4 do Tân Hoa Xã của ĐCSTQ công bố vào khoảng 5 giờ chiều ngày 23 đã xác nhận việc khai trừ đảng tịch của 14 Ủy viên Trung ương, bao gồm 10 Ủy viên Trung ương: Hà Vệ Đông, Miêu Hoa, Đường Nhân Kiện, Kim Tương Quân, Hà Hoành Quân, Vương Tú Bân, Lâm Hướng Dương, Tần Thụ Đồng, Viên Hoa Trí, Vương Xuân Ninh; và 4 Ủy viên Trung ương dự khuyết: Lý Thạch Tùng, Dương Phát Sâm, Chu Chi Tùng, Trương Phượng Trung.
Hội nghị Trung ương 4 đã khai trừ đảng tịch 10 Ủy viên Trung ương khóa 20, cộng thêm nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Du Kiến Hoa chết bất thường vào tháng 12 năm ngoái, đã có 11 Ủy viên Trung ương dự khuyết được bổ nhiệm bổ sung làm Ủy viên Trung ương. Bao gồm các Ủy viên Trung ương dự khuyết: Vu Hội Văn, Mã Hán Thành, Vương Kiện, Vương Hy, Vương Vĩnh Hồng, Vương Đình Khải, Vương Tân Vĩ, Vi Thao, Đặng Diệc Vũ, Đặng Tu Minh, Lư Hồng.
Đối chiếu với danh sách Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa 20, có thể thấy 7 người đã bị bỏ qua khi bổ nhiệm bổ sung, bao gồm: Phó Tư lệnh Lực lượng Tên lửa, Trung tướng Vương Lập Nham; Tư lệnh Lực lượng Hậu cần Hỗn hợp, Trung tướng Vương Kháng Bình; Thứ trưởng Bộ Giáo dục Vương Gia Nghị; Chủ nhiệm Văn phòng Quân ủy Trung ương, Trung tướng Phương Vĩnh Tường; Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Thiểm Tây, Bí thư Thành ủy Tây An Phương Hồng Vệ; Phó Bí thư Đảng đoàn Chính hiệp tỉnh Vân Nam Thạch Ngọc Cương; Tư lệnh Lục quân Chiến khu Bắc Bộ, Trung tướng Thạch Chính Lộ. Theo quy tắc của ĐCSTQ, những người bị bỏ qua có thể đã gặp chuyện.
Dưới bối cảnh đấu đá nội bộ dữ dội trong quân đội ĐCSTQ, lý lịch của các tướng lĩnh bị bỏ qua trong đợt bổ nhiệm bổ sung này đang thu hút sự chú ý.
Vương Lập Nham, sinh năm 1962, xuất thân từ Pháo binh số 2 (tiền thân của Lực lượng Tên lửa), từng giữ các chức vụ như Phó Cục trưởng Cục Tham mưu Bộ Tư lệnh Pháo binh số 2, Viện trưởng Học viện Giáo dục Kỹ thuật nghiệp vụ Sĩ quan thuộc Đại học Công trình Pháo binh số 2. Năm 2012, ông là Phó Tổng Kỹ sư Căn cứ 54 Pháo binh số 2. Tháng 7 năm 2014, ông giữ chức Phó Tham mưu trưởng Hạm đội Nam Hải. Sau đó, ông giữ các chức vụ như Tham mưu trưởng Căn cứ 55 Lực lượng Tên lửa. Năm 2019, ông nhậm chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Quân ủy lúc đó là Chung Thiệu Quân, một thân tín của ông Tập Cận Bình. Tháng 8 năm 2021, Vương Lập Nham được thăng quân hàm Trung tướng Lực lượng Tên lửa, cùng tháng nhậm chức Tư lệnh Lực lượng Hậu cần Hỗn hợp Quân ủy Trung ương. Tháng 10 năm 2024, ông được điều động giữ chức Phó Tư lệnh Lực lượng Tên lửa, Tư lệnh lúc bấy giờ là Vương Hậu Bân, người gần đây đã bị khai trừ đảng tịch và quân tịch.
Vương Kháng Bình, sinh năm 1965, người Ích Dương, Hồ Nam, là Trung tướng Không quân. Ông từng giữ các chức vụ Sư đoàn trưởng Sư đoàn 42 Không quân, Phó Tham mưu trưởng Không quân Quân khu Thành Đô, Tư lệnh Căn cứ Thử nghiệm vũ khí Không quân. Tháng 6 năm 2021, ông nhậm chức Phó Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ, Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ lúc đó là Hà Vệ Đông, người vừa được công bố ngã ngựa gần đây. Tháng 10 năm 2024, Vương Kháng Bình được điều động giữ chức Tư lệnh Lực lượng Hậu cần Hỗn hợp.
Vương Gia Nghị, sinh tháng 12 năm 1965, người Thanh Đồng Hạp, Ninh Hạ, xuất thân là giáo viên, từng giữ chức Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Sư phạm Tây Bắc. Tháng 8 năm 2012, ông nhậm chức Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Cam Túc, tháng 6 năm 2017 nhậm chức Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng Thư ký Tỉnh ủy Cam Túc, tháng 7 năm 2020 nhậm chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cam Túc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cam Túc. Ngày 21 tháng 12 năm 2022, ông nhậm chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục; ngày 30 tháng 8 năm 2023, ông kiêm nhiệm chức vụ Tổng Thanh tra Giáo dục Bộ Giáo dục. Vương Gia Nghị thăng tiến từ Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Tây Bắc lên Giám đốc Sở Giáo dục, trải qua ba đời Bí thư Tỉnh ủy Cam Túc là Vương Tam Vận, Lâm Đạc và Doãn Hoằng, và từng là đại bí thư của Lâm Đạc.
Phương Vĩnh Tường, sinh năm 1966, đến từ Hạ Môn, Phúc Kiến, thuộc “phe Phúc Kiến” trong quân đội của ông Tập Cận Bình. Ông từng phục vụ nhiều năm tại Quân khu Nam Kinh cũ, từ năm 1989 đến 2014 phục vụ tại Tập đoàn quân 31 đóng tại Hạ Môn, Phúc Kiến, có giao thoa với Miêu Hoa, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương đã ngã ngựa. Sau khi ĐCSTQ cải cách cơ cấu vào năm 2018, Phương Vĩnh Tường chuyển sang Bộ Cựu chiến binh giữ chức Thứ trưởng, đồng thời giữ chức Trợ lý Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương, có giao thoa sự nghiệp lần thứ hai với Miêu Hoa. Cuối năm 2021, Phương Vĩnh Tường được thăng quân hàm Trung tướng Lục quân, đầu năm sau chuyển sang giữ các chức vụ như Phó Chính ủy Chiến khu Nam Bộ, Chính ủy Lục quân Chiến khu. Trước tháng 3 năm 2024, ông vào Bắc Kinh giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Quân ủy Trung ương, trở thành đại bí thư trong quân đội của ông Tập. Tháng 4 năm 2024, ông từng tháp tùng ông Tập Cận Bình thị sát Trùng Khánh, tháng 9 cùng năm được bổ nhiệm làm Ủy viên Ủy ban Bầu cử quân đội. Tháng 3 năm nay, có tin đồn Phương Vĩnh Tường bị miễn chức, điều động giữ chức Phó Chính ủy Viện Khoa học Quân sự, cũng có tin nói ông đang bị điều tra. Khi ông Tập Cận Bình tiếp đại biểu quân đội tại Tây Tạng vào tháng 8 và hội kiến đại biểu quân đội tại Tân Cương vào tháng 9, Phương Vĩnh Tường đều không tháp tùng.
Phương Hồng Vệ, sinh tháng 6 năm 1966, là người Phú Bình, Thiểm Tây (quê hương của ông Tập Cận Bình), cũng là bạn học cùng trường Thanh Hoa với ông Tập, tốt nghiệp chuyên ngành ô tô Khoa Kỹ thuật Ô tô Đại học Thanh Hoa. Ông từng là Chủ tịch Tập đoàn Shaanxi Automobile Group (Thiểm汽). Tháng 7 năm 2020, ông nhậm chức Bí thư Thành ủy Hán Trung. Tháng 5 năm 2021, Phương Hồng Vệ nhậm chức Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng Thư ký Tỉnh ủy Thiểm Tây, tháng 11 năm 2021, ông chuyển sang giữ chức Bí thư Thành ủy Tây An, là đại bí thư và thuộc cấp cũ của Lưu Quốc Trung, người từng lãnh đạo Thiểm Tây và hiện là Phó Thủ tướng.
Thạch Ngọc Cương, sinh tháng 7 năm 1965, dân tộc Miêu, người Phượng Hoàng, Hồ Nam, từng làm việc lâu năm tại Ủy ban Dân tộc Nhà nước. Từ năm 2017, Thạch Ngọc Cương giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nhà nước. Năm 2018, ông giữ chức Phó Tỉnh trưởng tỉnh Cát Lâm. Tháng 7 năm 2019, ông được thăng chức Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cát Lâm. Tháng 11 năm 2021, ông được thăng chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam. Tháng 10 năm 2025, ông chuyển sang giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn Chính hiệp tỉnh Vân Nam.
Thạch Chính Lộ, sinh tháng 2 năm 1963, người trấn Đại Cơ Phô, huyện Đại Dã, tỉnh Hồ Bắc, là Trung tướng. Ông từng giữ chức Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 127 thuộc Tập đoàn quân 54 Lục quân. Năm 2008, ông nhậm chức Sư đoàn trưởng Sư đoàn Thiết giáp 11, từng chỉ huy đơn vị tham gia cứu trợ thiên tai tại khu vực động đất Vấn Xuyên, năm sau được thăng chức Tham mưu trưởng Tập đoàn quân 54. Tháng 11 năm 2012, ông giữ chức Phó Tư lệnh Tập đoàn quân 54 Lục quân. Tháng 9 năm 2014, ông được thăng chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu Tế Nam. Tháng 12 năm 2014, ông nhậm chức Tư lệnh Tập đoàn quân 54. Tháng 1 năm 2017, ông được thăng chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Chiến khu Bắc Bộ. Tháng 12 năm 2020, ông chuyển sang giữ chức Tư lệnh Lục quân Chiến khu Bắc Bộ.
Hiện tại, phía chính quyền chưa thông báo lý do 7 người này bị bỏ qua trong việc bổ nhiệm bổ sung Ủy viên Trung ương. Nhưng nhà bình luận thời sự Lý Lâm Nhất cho biết, theo quy tắc của ĐCSTQ, những người bị bỏ qua khi bổ nhiệm bổ sung có thể đã gặp chuyện.
Theo Epoch Times