Phía Ukraina cho biết, vào đầu ngày 27/9, Nga đã không kích, phóng tên lửa tới các khu vực miền bắc và miền trung của Ukraina.

Theo hãng thông tấn Reuters, quân đội Ukraina cho biết họ đã bắn hạ 4 tên lửa hành trình trong tổng số 8 mục tiêu trên không được phát hiện.

Không quân Ukraina nói rằng họ đã tiêu diệt 4 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-55/Kh-555 được bắn từ 5 máy bay chiến lược từ không phận Engels của liên bang Nga.

Thống đốc vùng Kyiv, ông Ruslan Kravchenko, cho biết có 2 người bị thương và 10 tòa nhà bị hư hại do các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống tại một khu vực chưa xác định trong khu vực.

Nga chưa bình luận về thông tin từ phía Ukraina.