Một kênh truyền hình của Ba Lan ngày 21/7 đưa tin rằng, một máy bay trinh sát quân sự không người lái không rõ nguồn gốc đã rơi gần một căn cứ ở phía tây nam Ba Lan vào đầu tuần này.

Sự việc diễn ra khi nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga đang hoạt động ở bên đất Belarus gần biên giới với Ba Lan.

Ông Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đã xuất hiện trên một video hôm 19/7, chào đón binh lính của ông đến Belarus, sau khi lực lượng lính đánh thuê này của Nga thực hiện một cuộc binh biến bất thành vào tháng trước.

Chính quyền Minsk cho biết, Wagner hiện đang giúp huấn luyện quân đội Belarus gần biên giới Ba Lan. Người Ba Lan ở gần biên giới hôm 20/7 cho biết, họ nghe thấy tiếng súng và tiếng máy bay trực thăng.

Ba Lan là một thành viên NATO. Nước này đang tăng cường an ninh tại biên giới với Belarus, nơi lực lượng Wagner đang đóng quân.