Vào ngày đầu tiên sau hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha và Thụy Điển đã tham gia kế hoạch bảo đảm an ninh cho Ukraina do các nước G7 đề xuất.

Thông tin này được Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu qua video hàng đêm hôm 13/7.

Ông Zelensky lưu ý, Ukraina đã đạt được “những thỏa thuận tốt với hầu hết các đối tác” tại hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius, và nhóm của ông đã bắt đầu chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO tiếp theo ở Washington.

Tổng thống Ukraina cũng nhấn mạnh, Hội đồng NATO-Ukraina “nên hoạt động một cách có ý nghĩa”, vì vậy Ukraina đang soạn thảo các đề xuất cho các đối tác của mình.

Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức ở Vilnius, Litva vào ngày 11-12 tháng 7, các nước G7 bao gồm (Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Canada) đã công bố kế hoạch bảo đảm an ninh lâu dài cho Ukraina. Nhóm G7 cam kết cung cấp trang thiết bị quân sự hiện đại, huấn luyện binh sĩ Ukraina, chia sẻ thông tin tình báo và an ninh mạng với Kyiv. Đổi lại, chính quyền Kyiv hứa tăng tốc các chương trình cải tổ về kinh tế, về luật pháp… tạo điều kiện để có thể gia nhập NATO trong tương lai.

Về phía Mát-xcơ-va, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngay lập tức đánh giá sáng kiến của G7 là “rất nguy hiểm”. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga thì nói hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius cho thấy NATO đang quay lại với thời kỳ “Chiến Tranh Lạnh” và Mát-xcơ-va sẽ đáp trả “một cách hợp lý và vào thời điểm cần thiết”.