Gần đây, truyền thông đã tiết lộ rằng bên cạnh CEO NVIDIA Hoàng Nhân Huân có một người phụ nữ châu Á bí ẩn, bị nghi ngờ đã thông qua một công ty Singapore có tên là Megaspeed để mua một lượng lớn chip từ NVIDIA rồi trung chuyển sang Trung Quốc, nhằm lách luật kiểm soát xuất khẩu chip của Mỹ. Bộ Thương mại Hoa Kỳ và chính quyền Singapore đã triển khai hành động chung để điều tra công ty này. Tuy nhiên, NVIDIA phản hồi rằng công ty này tuân thủ các luật lệ liên quan và họ không tìm thấy bằng chứng về việc trung chuyển.
Theo các nguồn tin truyền thông, một người phụ nữ có tên tiếng Anh là Alice Huang, vào năm ngoái đã cùng CEO NVIDIA Hoàng Nhân Huân tham dự một bữa tiệc ở Đài Bắc và còn ngồi cạnh ông.
Tên tiếng Trung của Alice Huang là Hoàng Lạc (Huang Le), bà từng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Điều hành của Megaspeed và hiện đã từ nhiệm.
Megaspeed được thành lập vào năm 2023, ban đầu là chi nhánh kinh doanh ở nước ngoài do công ty game và điện toán đám mây của Trung Quốc – “Seventh Avenue” – thành lập tại Singapore, sau đó được tách ra và đổi tên thành Megaspeed. Cổ đông của “Seventh Avenue” bao gồm cả chính quyền trung ương và địa phương của Trung Quốc.
Trước khi gia nhập Megaspeed, Hoàng Lạc từng là giám đốc điều hành tại một quỹ ở Thượng Hải. Quỹ này đã từng đầu tư vào “Seventh Avenue” và có liên kết với nhiều doanh nghiệp nhà nước.
Năm 2023, Megaspeed thành lập một công ty con tại Malaysia và nhanh chóng thu mua gần 2 tỷ USD chip cao cấp của NVIDIA, phần lớn trong số đó được mua thông qua công ty con tại Mỹ của “Tập đoàn Inspur Trung Quốc” (Inspur Group). Tập đoàn Inspur trước đây đã bị Mỹ trừng phạt vì cung cấp công nghệ cho quân đội Trung Quốc.
Những con chip này được gửi đến các trung tâm dữ liệu ở Malaysia và Indonesia, bị nghi ngờ là để cung cấp dịch vụ từ xa cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Nếu Megaspeed vẫn là một công ty con của Trung Quốc, điều này có thể vi phạm pháp luật của Mỹ, và phía Mỹ hiện đang tiến hành điều tra.
Về phía NVIDIA, họ cho rằng Megaspeed là một doanh nghiệp của Singapore. Sau khi xem xét, họ nhận thấy công ty này tuân thủ các quy định và cho biết không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy các con chip đã bị trung chuyển.
Vào tháng 2 năm nay, cảnh sát Singapore đã bắt giữ 9 nghi phạm, bao gồm một số giám đốc điều hành của các công ty công nghệ Trung Quốc. Họ bị buộc tội đã cung cấp những thông tin sai lệch về điểm đến của các máy chủ chứa chip AI.
Theo Epoch Times