Ngày 30/6, cơ quan phòng vệ Đài Loan ghi nhận có tổng cộng 24 máy bay chiến đấu của Trung Quốc, bao gồm cả máy bay ném bom và 5 tàu chiến áp sát hòn đảo này chỉ một ngày sau khi Mỹ thông qua thương vụ bán vũ khí và linh kiện trị giá 440 triệu USD cho Đài Loan.

Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, các máy bay phản lực và tàu chiến Trung Quốc đã tiến hành hoạt động “sẵn sàng chiến đấu và tuần tra chung” gần hòn đảo vào khoảng 8 giờ sáng ngày 30/6 (giờ địa phương).

Theo Bộ này, 11 máy bay đã được nhìn thấy vượt qua đường phân cách không chính thức ở eo biển Đài Loan, buộc quân đội Đài Loan phải điều máy bay, tàu chiến và hệ thống tên lửa bờ biển để trả đũa.

Động thái phô trương lực lượng mới nhất của Bắc Kinh diễn ra sau khi Cơ quan Hợp tác An ninh và Quốc phòng Mỹ (DSCA) ngày 29/6 phê chuẩn hai thương vụ bán vũ khí tiềm năng cho Đài Loan trị giá lên tới 440 triệu USD.

DSCA cho biết, thỏa thuận đầu tiên, ước tính trị giá 332,2 triệu USD, bao gồm các loại đạn dược 30mm như đạn đa năng 30mm, đạn huấn luyện 30mm và các thiết bị liên quan khác.

Thỏa thuận thứ hai, trị giá 108 triệu USD, bao gồm một thỏa thuận hỗ trợ cung cấp hậu cần hợp tác theo đơn đặt hàng chung. Thỏa thuận này giúp Đài Loan mua các phụ tùng thay thế và sửa chữa các phương tiện có bánh, vũ khí và các yếu tố liên quan khác.

DSCA cho biết họ đã cung cấp chứng nhận cần thiết để thông báo cho Quốc hội Mỹ về thương vụ bán vũ khí tiềm năng, đồng thời đảm bảo rằng những giao dịch này “sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực”.

Cơ quan này cho biết: “Thương vụ được đề xuất sẽ góp phần vào mục tiêu duy trì năng lực quân sự của bên nhận, đồng thời tăng cường hơn nữa khả năng tương tác với Hoa Kỳ”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản đối mạnh mẽ động thái của Hoa Kỳ và kêu gọi Washington ngừng bán vũ khí cho Đài Loan.