Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ bảy cho biết, một máy bay không người lái của Ukraina đã nhắm mục tiêu vào một sân bay quân sự ở vùng Novgorod, nằm ở phía tây bắc Mát xcơ va.

Đợt tấn công đã gây ra một vụ hỏa hoạn và làm hư hại một máy bay chiến đấu của phía Nga. 

Giới chức Nga cho biết rằng, không có ai bị thương trong cuộc tấn công này, và vụ hoả hoạn đã nhanh chóng được dập tắt. 

Cũng trong ngày thứ Bảy, quân đội Nga cho biết, họ đã “loại bỏ” khoảng 150 binh sĩ Ukraina khi những người này cố gắng vượt sông Dnipro vào lãnh thổ do Nga chiếm đóng. 

Theo Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin từ Bộ Quốc Phòng Nga cho biết: “Trong đêm ngày 19/8, chính quyền Kyiv đã cố gắng thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa đất đối không S-200 được trang bị lại thành vũ khí tấn công trên lãnh thổ Crimea.

Tuy nhiên Lực lượng phòng không của Nga đã kịp thời phát hiện và đánh chặn nó trên không.  Và không có thương vong hay thiệt hại nào trên mặt đất xảy ra.

Theo Bộ Quốc phòng Nga,  trước đó vào ngày 12/8, Kiev đã hai lần cố gắng tấn công cầu Crimea bằng tên lửa đất đối không S-200 được trang bị lại thành vũ khí tấn công. Nhưng chúng đã bị các hệ thống phòng không của Nga phát hiện và đánh chặn.