Lầu Năm Góc: Hơn 80 hợp tác nghiên cứu bị chấm dứt sau rà soát 30 đại học
Lầu Năm Góc ngày 19/10 thông báo kết quả kiểm toán an ninh nghiên cứu tại 30 trường đại học Mỹ, theo đó hơn 80 quan hệ hợp tác nghiên cứu với nước ngoài đã bị chấm dứt vì được xác định có nguy cơ tiềm tàng đối với an ninh quốc gia.

Lầu Năm Góc ngày 19/10 thông báo kết quả kiểm toán an ninh nghiên cứu tại 30 trường đại học Mỹ, theo đó hơn 80 quan hệ hợp tác nghiên cứu với nước ngoài đã bị chấm dứt vì được xác định có nguy cơ tiềm tàng đối với an ninh quốc gia.
Theo Bộ Chiến tranh Mỹ, cả 30 trường đều đã có biện pháp xử lý những quan hệ hợp tác được phát hiện trong quá trình kiểm toán. Cuộc rà soát được yêu cầu từ tháng 8, xuất phát từ lo ngại các thế lực nước ngoài tiếp cận thành quả nghiên cứu của Mỹ do người nộp thuế tài trợ.
Các biện pháp bao gồm chấm dứt quan hệ với những tổ chức nằm trong danh sách hạn chế về an ninh nghiên cứu của Lầu Năm Góc; đồng thời, vì thận trọng, chủ động kết thúc một số quan hệ với những thực thể chưa có tên trong danh sách.
Lầu Năm Góc không nêu tên các tổ chức nước ngoài liên quan, không công bố chi tiết theo từng quốc gia và cũng không cho biết cụ thể cuộc rà soát có phát hiện việc truy cập trái phép vào các nghiên cứu nhạy cảm hay không.
Bảy trường được biểu dương vì thực hiện thêm các biện pháp bảo vệ là Đại học Bang Oklahoma, Đại học Bang Pennsylvania, Đại học Bắc Carolina tại Chapel Hill, Đại học Nam Carolina, Đại học Nam California, Đại học Texas tại Austin và Virginia Tech.
Lo ngại về nghiên cứu quân sự của ĐCSTQ
Chỉ thị ngày 17/8 của Lầu Năm Góc yêu cầu 30 trường đại học rà soát những quan hệ học thuật, tài chính và nghiên cứu cụ thể với các tổ chức nước ngoài gây rủi ro an ninh quốc gia.
Trọng tâm là các tổ chức được xác định theo Điều 1286 của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng tài khóa 2019, cùng những tổ chức có liên quan sau khi các Viện Khổng Tử đổi tên.
Danh sách hạn chế được Lầu Năm Góc cập nhật hồi tháng 7 gồm 130 tổ chức của Trung Quốc, Nga và Iran. Gần 70% số tổ chức này đặt tại Trung Quốc.
Cuộc kiểm toán diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa các trường đại học Mỹ và hệ thống nghiên cứu quốc phòng của ĐCSTQ ngày càng bị xem xét kỹ lưỡng.
Một nghiên cứu do Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, cơ quan nghiên cứu thuộc Không quân Mỹ, công bố hồi tháng 8 đã ghi nhận 204 lần tương tác giữa các tổ chức Mỹ với những phòng thí nghiệm quốc phòng của ĐCSTQ.
Các hình thức tương tác gồm hội nghị học thuật, đồng tác giả các công trình nghiên cứu và thành lập phòng thí nghiệm chung chính thức trong các lĩnh vực động cơ máy bay, cảm biến dưới nước và thông tin liên lạc tiên tiến.
Đại học Bang Pennsylvania, Đại học Nam California và Đại học Texas tại Austin đều xuất hiện trong hồ sơ của viện nghiên cứu. Cả ba trường cũng được biểu dương trong thông báo mới nhất của Lầu Năm Góc.
Phản ứng từ Quốc hội
Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt về ĐCSTQ của Hạ viện Mỹ, dân biểu Cộng hòa bang Michigan John Moolenaar, hoan nghênh kết quả kiểm toán. Ông cho rằng những tiến bộ của các trường trong ứng phó rủi ro an ninh nghiên cứu có được nhờ chính quyền Tổng thống Donald Trump và Lầu Năm Góc.
Trong tuyên bố ngày 19/10, ông Moolenaar nói tiền thuế của người Mỹ không nên được dùng để trợ cấp tham vọng quân sự của ĐCSTQ, và các trường đại học cần làm nhiều hơn để bảo vệ các chương trình nghiên cứu được tài trợ bằng tiền thuế.
Ông kêu gọi những cơ quan nghiên cứu liên bang khác áp dụng các hạn chế tương tự.
Đầu tháng này, ông cũng đề nghị Lầu Năm Góc mở rộng danh sách hạn chế, bổ sung thêm các trường đại học Trung Quốc, phòng thí nghiệm quốc phòng của ĐCSTQ và những chương trình thu hút nhân tài do chính phủ Trung Quốc tài trợ.
Ông Moolenaar cho biết ủy ban sẽ tiếp tục hợp tác với chính quyền để củng cố các biện pháp ngăn thành quả nghiên cứu do Mỹ tài trợ bị lạm dụng, bao gồm thúc đẩy luật áp dụng hạn chế trên phạm vi các cơ quan nghiên cứu liên bang.
Arthur Zhang / The Epoch Times; bản tiếng Trung do Dịch Phàm (易凡) biên dịch. Bản dịch tiếng Việt theo The Epoch Times.
Diễn biến mới là kết quả rà soát và việc chấm dứt hơn 80 quan hệ hợp tác, sau kiến nghị mở rộng danh sách hạn chế mà DKN.TV đã đưa tin. Đối chiếu: Thông cáo ngày 19/10 của Ủy ban Đặc biệt Hạ viện Mỹ.


