Quân đội Israel tuyên bố đang mở các đợt tập kích trả đũa nhằm vào Dải Gaza với tần suất “chưa từng có trong nhiều thập kỷ”.

Phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), chuẩn đô đốc Daniel Hagari ngày 20/10 thông báo, lực lượng này tập kích hơn 100 mục tiêu tại Dải Gaza trong đêm. Ông Hagari cho biết, Lực lượng Phòng vệ Israel đang mở các đợt tập kích trả đũa nhằm vào Dải Gaza “với tần suất chưa từng có trong nhiều thập kỷ”.

Trong đợt tập kích ban đêm nói trên, Lực lượng Phòng vệ Israel đã hạ Amjad Majed Muhammad Abu ‘Odeh, thành viên lực lượng tác chiến hàng hải của Hamas từng tham gia vụ tấn công phối hợp quy mô lớn nhằm vào Israel.

Quân đội Israel cũng tấn công một thánh đường Hồi giáo ở khu Jabaliya, thành phố Gaza, bị nghi làm nơi chứa tài sản và vũ khí của Hamas, đồng thời được nhóm sử dụng làm trạm quan sát và sân tập.

Một đơn vị Hamas phóng tên lửa nhằm vào tiêm kích Israel, một đường hầm, một kho vũ khí và hàng chục sở chỉ huy của nhóm trở thành mục tiêu trong trong trận tập kích của Lực lượng Phòng vệ Israel.

Ông Hagari tuyên bố, Lực lượng Phòng vệ Israel sẵn sàng đẩy lùi các đợt tấn công nhằm vào Israel của nhóm Houthi ở Yemen, được Iran hậu thuẫn. “Israel có một số hệ thống phòng không tốt nhất thế giới và đã chuẩn bị sẵn sàng cho những mối đe dọa thế này”, chuẩn tướng Hagari nói.