Thứ Tư, 07.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệu
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Thế giới

Hai hiệp hội y tế kiện California về thuế bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

Tuệ Minh ·
Ảnh minh hoạ hành lang cơ sở y tế; không phải bệnh viện hoặc bên tham gia vụ kiện tại California.
Ảnh minh hoạ

Hai tổ chức trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao California, phản đối cơ cấu thuế dành cho các tổ chức chăm sóc y tế có quản lý của tiểu bang.

Tranh chấp tập trung vào Dự luật Thượng viện 125 (SB 125), quy định thuế tổ chức chăm sóc y tế có quản lý, gọi tắt là MCO, ở mức 8,85 USD mỗi tháng đối với mỗi người tham gia chương trình bảo hiểm. Ngày 2/10, Hiệp hội Y khoa California và Hiệp hội Các Chương trình Bảo hiểm Y tế California cho rằng mức thuế này vi phạm Đề xuất 35, một đạo luật được cử tri tiểu bang thông qua, đặt trần 2,50 USD/người/tháng đối với người có bảo hiểm tư nhân.

Hai hiệp hội cũng cáo buộc SB 125, có hiệu lực trong giai đoạn 2027–2029, chuyển doanh thu thuế MCO sang thanh toán các khoản chi chung của ngân sách tiểu bang. Theo họ, việc này trái với Đề xuất 35, vốn dành nguồn tiền cho Medi-Cal, chương trình Medicaid của California.

Charles Bacchi, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Hiệp hội Các Chương trình Bảo hiểm Y tế California, nói trong một tuyên bố rằng các chương trình bảo hiểm trước đây ủng hộ thuế MCO khi mức thuế có thể chi trả được và mang lại cải thiện đáng kể cho Medi-Cal.

Ông cho rằng California không nên giải quyết thiếu hụt ngân sách bằng cách tăng mạnh thuế lên chi phí chăm sóc sức khỏe của các gia đình lao động.

Các nguyên đơn đề nghị tòa tuyên vô hiệu SB 125 và ngăn tiểu bang trình cơ cấu thuế MCO hiện tại để xin liên bang phê duyệt. Họ muốn tòa yêu cầu giới chức trình một phương án tuân thủ cả Đề xuất 35 lẫn luật liên bang trước ngày 31/12, thời điểm cơ cấu thuế MCO hiện hành hết hạn; đồng thời chỉ sử dụng doanh thu thuế theo những mục đích Đề xuất 35 cho phép.

Dustin Corcoran, tổng giám đốc Hiệp hội Y khoa California, nói cử tri đã thông qua Đề xuất 35 thành luật và tiểu bang không thể bỏ qua đạo luật chỉ vì việc tuân thủ gây bất tiện.

Quy định liên bang đã thay đổi theo đạo luật One Big Beautiful Bill Act năm 2025. Để nhận nguồn tài trợ đối ứng của liên bang, các tiểu bang không được đánh thuế người tham gia Medicaid cao hơn những người tham gia chương trình bảo hiểm khác. Hiện California thu khoảng 274 USD/tháng đối với mỗi người tham gia Medi-Cal và khoảng 2 USD đối với mỗi người tham gia bảo hiểm tư nhân, theo The Epoch Times.

Văn phòng thống đốc bảo vệ cơ cấu thuế mới và bác bỏ các cáo buộc của hai hiệp hội.

Trong email gửi The Epoch Times, bộ phận báo chí của thống đốc cho biết tiểu bang không đồng ý với các cáo buộc và tin rằng tòa án cũng sẽ không đồng ý. Văn phòng nói thuế MCO giúp tiểu bang bảo vệ việc chăm sóc sức khỏe cho người dân California.

Bộ phận báo chí cho biết thuế MCO được phê duyệt trong ngân sách năm nay cho phép tiếp tục hỗ trợ Medi-Cal và duy trì những đợt tăng mức thanh toán có mục tiêu cho các đơn vị cung cấp dịch vụ, bao gồm chăm sóc sức khỏe ban đầu và chăm sóc sức khỏe bà mẹ.

Theo văn phòng thống đốc, cơ cấu này được xây dựng để đáp ứng những thay đổi luật liên bang mà Quốc hội thông qua và Tổng thống Donald Trump ký năm ngoái. Văn phòng không bình luận về Đề xuất 35.

Ngày 28/6, Hạ nghị sĩ Jay Obernolte, thành viên Đảng Cộng hòa đại diện California, cho biết ông gửi thư cho Thống đốc Gavin Newsom để yêu cầu giải đáp liệu thuế MCO mới có làm tăng chi phí của người dân có bảo hiểm tư nhân hay không.

Trong bài đăng trên X, ông Obernolte cho rằng các gia đình đã phải trả quá nhiều cho chăm sóc sức khỏe và chính quyền tại Sacramento nên tìm cách giảm chi phí thay vì chuyển thêm gánh nặng sang người tiêu dùng.

Nguồn: Tom Gantert, The Epoch Times. Thông tin về yêu cầu khởi kiện được đối chiếu với tuyên bố ngày 2/10 của Hiệp hội Y khoa California.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN