Ông Cung Ngọc Bác (Gong Yubo), một học viên Pháp Luân Công 45 tuổi ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã bị bắt vì đăng các bài báo trên Minghui.com và trang Chánh Kiến ở nước ngoài để khuyên mọi người học làm người tốt theo Chân Thiện Nhẫn, và nói rõ sự thật rằng, môn tu Phật Pháp giữa đời thường Pháp Luân Công là tốt, cũng như vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. 

Chính phủ Trung Quốc đã kết án ông 4 năm tù một cách vô lý. Gần đây, vợ ông đã tố cáo thủ phạm thật sự với các cơ quan liên quan và yêu cầu thả ông ngay lập tức.

Trước khi ông Cung Ngọc Bác bị bức hại, ông sống ở tỉnh Liêu Ninh. Ông bắt đầu học Pháp Luân Công vào năm 1996, luôn được mọi người đánh giá là một người tốt.

Chỉ với trình độ học vấn trung học, ông đã xuất bản hơn 200 bài viết trên Minghui.com và Zhengjian.com bao gồm “Thiên đường và Trái đất”, “Tìm thấy Pháp từ nơi tận cùng thế giới”, “ Hồ sơ luân hồi”. Ngoài ra còn có các bài viết giảng rõ sự thật như “Ngày 25/4: Tượng đài đạo đức vĩnh cửu”, và bài viết: “Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Chân-Thiện-Nhẫn, mọi người đều trở thành nạn nhân”.

Vào ngày 21/1 năm 2022, Đội An ninh mạng của Cục Công an thành phố Thẩm Dương đã theo dõi và bắt cóc ông Cung. Trong quá trình khám xét nhà sau đó, công an mặc thường phục, không xuất trình lệnh khám xét, lấy đi nhiều đồ dùng cá nhân như sách, máy tính, điện thoại di động và không đưa ra danh sách tang vật thu giữ.

Vào ngày 18/5 năm nay, Ông Cung Ngọc Bác đã bị kết án 4 năm tù và bị Tòa án quận Liêu Trung, Thẩm Dương phạt 20.000 nhân dân tệ vì cái gọi là tội “sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”.

Vào ngày 4/10, vợ ông đã đã gửi đơn khiếu nại đích danh tới Nền tảng Báo cáo của Văn phòng Phòng chống Tội phạm Quốc gia 12337, Trung tâm Báo cáo Bộ Công an 12389, Mạng lưới Thanh tra Trung Quốc 12309, cáo buộc các sĩ quan Cảnh sát thành phố Thẩm Dương đã thực thi lệnh khám xét trái phép, xâm nhập bất hợp pháp vào nơi ở của công dân, giam giữ trái phép và cướp tài sản trong thời gian đó, lạm dụng quyền lực và bẻ cong pháp luật để tư lợi, v.v.

Vợ ông yêu cầu các cơ quan kiểm sát, tòa án và các cơ quan khác khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật, buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho ông Cung Ngọc Bác.Vợ ông Cung cũng kêu gọi những người chính nghĩa từ mọi tầng lớp xã hội hãy chú ý đến vấn đề này, lên tiếng vì công lý, bảo vệ lòng tốt, chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu từ năm 1999 cho đến nay, và hy vọng rằng chồng bà sẽ được về nhà đoàn tụ với người thân càng sớm càng tốt.