Đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản – ông Rahm Emanuel vừa lên tiếng rằng, chính quyền Bắc Kinh nên hợp tác với cộng đồng quốc tế về vấn đề dịch bệnh viêm phổi mới đang bùng phát trở lại tại đất nước này, và hãy ngừng lại việc che đậy hay cố tình trì hoãn.

Vị đại sứ Hoa Kỳ đã đăng tải nội dung phát biểu này trên mạng xã hội. Ông nói rằng, bây giờ là lúc để từ bỏ các hành vi lừa dối và việc cố tình trì hoãn thông tin liên quan đến Covid. Bởi vì thông tin minh bạch và kịp thời sẽ cứu mạng sống của người dân.

Ông Emanuel bày tỏ lo ngại về việc, liệu Bắc Kinh có hợp tác tích cực và hiệu quả cùng với thế giới để đối phó với dịch bệnh hay không. Ông nói, hợp tác toàn diện với cộng đồng quốc tế không phải là một lựa chọn mà là một yêu cầu tất yếu đối với sức khỏe cộng đồng.

Các cơ quan Y tế quốc tế hiện đang cảnh báo bệnh viêm phổi lạ xuất hiện phổ biến ở trẻ em Trung Quốc. 

Tổ chức Giám sát các bệnh mới nổi (ProMED), một tổ chức theo dõi các đợt bùng phát dịch bệnh toàn cầu, đã liên tiếp cảnh báo ít nhất hai ngày liên tiếp trong tuần này về sự bùng phát lan rộng của một “bệnh hô hấp không xác định ( tạm gọi là viêm phổi)” ở trẻ em Trung Quốc.

Theo các báo cáo sơ bộ, thì triệu chứng “Viêm phổi không rõ nguồn gốc ” này hoàn toàn khác với bệnh viêm phổi do mycoplasma gây ra.

ProMED từng là một trong những tổ chức đầu tiên phát hiện các đợt bùng phát virus bao gồm SARS, MERS và COVID-19. 

Vào cuối tháng 12/2019, ProMed lần đầu tiên cảnh báo thế giới về đợt bùng phát COVID-19, nói rằng căn bệnh về đường hô hấp đang càn quét thành phố Vũ Hán.