Thứ Sáu, 16.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệu
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Thế giới

Cựu quan chức Ủy ban Phát triển và Cải cách Trung Quốc bị chuyển hồ sơ truy tố

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung.

Tuệ Minh ·
Ảnh minh hoạ hồ sơ phê duyệt dự án trên bàn làm việc, không phải tài liệu vụ án.
Ảnh minh hoạ

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung.

Những ngày gần đây, thêm nhiều quan chức Trung Quốc bị kỷ luật và chuyển sang cơ quan tư pháp, trong đó có một cựu quan chức cấp cao của Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia. Theo bài của Đại Kỷ Nguyên ngày 15/10, từ đầu năm 2026 đến nay đã có 50 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý bị kỷ luật và chuyển hồ sơ sang cơ quan tư pháp.

Ngũ Hạo bị cáo buộc trao đổi quyền lực trong phê duyệt dự án

Thông báo chính thức ngày 14/10 cho biết Ngũ Hạo (Wu Hao), nguyên phó bí thư đảng ủy kiêm giám đốc Trung tâm Phát triển Đổi mới Khoa học và Công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, bị khai trừ đảng và cách chức. Hồ sơ nghi vấn nhận hối lộ được chuyển sang viện kiểm sát để xem xét truy tố.

Theo thông báo, ông Ngũ bị cáo buộc chống đối hoạt động thẩm tra, không báo cáo những vấn đề cá nhân theo quy định và nhận tiền biếu trái phép. Cơ quan kỷ luật cho rằng ông đã lợi dụng chức vụ để giúp người khác trong việc phê duyệt dự án đầu tư, xem xét dự án niêm yết và đánh giá tư cách của doanh nghiệp trọng điểm, qua đó nhận tài sản có giá trị lớn một cách trái phép.

Tài liệu công khai được bài nguồn dẫn lại cho biết ông Ngũ sinh tháng 11/1971, quê ở Lô Châu, Tứ Xuyên. Ông làm việc nhiều năm tại Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, từng giữ chức vụ trưởng Vụ Công nghệ cao và phó tổng thư ký của ủy ban. Tháng 1/2025, ông chuyển sang làm giám đốc, phó bí thư đảng ủy Trung tâm Phát triển Đổi mới Khoa học và Công nghệ. Tháng 4 năm nay, cơ quan chức năng thông báo điều tra ông.

Đại Kỷ Nguyên dẫn tin Caixin ngày 14/10 cho biết, sau trường hợp Ngũ Hạo, số cán bộ thuộc diện trung ương quản lý bị kỷ luật và chuyển sang cơ quan tư pháp trong năm 2026 lên 50 người. Khái niệm này chỉ những cán bộ do trung ương ĐCSTQ quản lý, bao gồm một số quan chức cấp cao ở trung ương và địa phương, cùng lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tài chính, trường đại học và các đơn vị khác thuộc diện trung ương quản lý.

Cựu lãnh đạo Thành Đô bị cáo buộc gây rủi ro tài chính lớn

Cũng ngày 14/10, nhà chức trách thông báo Bao Huệ (Bao Hui), nguyên bí thư đảng tổ kiêm chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, bị khai trừ đảng.

Theo thông báo, bà Bao bị cáo buộc ra quyết sách trái quy định gây rủi ro tài chính lớn và thực hiện những công trình chạy theo thành tích. Các cáo buộc khác gồm nhận quà, tiền biếu trái phép; nhận lời mời ăn uống, du lịch có thể ảnh hưởng việc thi hành công vụ công bằng; giúp người khác trái quy định trong lựa chọn và bổ nhiệm cán bộ; dung túng người thân lợi dụng ảnh hưởng chức vụ để trục lợi; can thiệp trái phép vào hoạt động kinh tế thị trường.

Cơ quan kỷ luật còn cáo buộc bà lợi dụng chức vụ để giúp người khác trong cải tổ ngân hàng thương mại, nhận quyền sử dụng đất xây dựng và nhận thầu công trình, đồng thời nhận tài sản có giá trị lớn trái phép.

Bà Bao bị hủy các chế độ đã được hưởng và tư cách đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Tứ Xuyên lần thứ 12, Đại hội Đảng bộ thành phố Thành Đô lần thứ 14. Hồ sơ nghi vấn phạm tội được chuyển sang viện kiểm sát để xem xét truy tố. Bà được thông báo bị điều tra từ tháng 1/2026.

Nguồn: Đại Kỷ Nguyên, ngày 15/10/2026. Đối chiếu thông báo ngày 14/10 của cơ quan kỷ luật Trung Quốc về Ngũ Hạo và Bao Huệ.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN