Một kho đạn ở thao trường phía đông bán đảo đã bất ngờ bốc cháy vào rạng sáng nay 19/7, khiến khoảng 2.000 người phải sơ tán.

Vụ hỏa hoạn buộc chính quyền địa phương phải phong tỏa một phần đường cao tốc Tavrida. Tavrida là một đường cao tốc lớn dài 250km nối từ cây cầu Crimea vào bán đảo.

Ngoài ra, giới chức trách cũng yêu cầu sơ tán đối với khoảng 2.000 người dân.

Các video và hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy, ngọn lửa lớn và khói bốc lên mù mịt tại một khu vực không có người ở sau một loạt vụ nổ. Một số kênh Telegram cho hay, đến 7h30, nghĩa là sau 3 giờ đồng hồ, lực lượng cứu hỏa vẫn chưa thể khống chế hoàn toàn đám cháy.

Cùng ngày, ông Serhiy Bratchuk – người phát ngôn của chính quyền quân sự Odessa ở Ukraina, đăng hai video về một vụ cháy ở khu vực không có người với tiêu đề: “Kho đạn dược của đối phương. Staryi Krym”.Staryi Krym là một thị trấn nhỏ thuộc quận Kirovske của Crimea.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.