Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã nói với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vào ngày 7/7 trong chuyến thăm Nga rằng, “Dù Nga gặp khó khăn gì, Việt Nam luôn ủng hộ Nga”, tho hãng tin RT Nga đưa tin.

Cuối ngày ông nhắc lại thông điệp cam kết này với ông Dmitry Chernyshenko, Phó Thủ tướng Nga phụ trách Du lịch Thể thao Văn hóa và Truyền thông: “Việt Nam sẽ luôn bên các bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

RT báo cáo ông Chiến đang thăm Nga để cập nhật lộ trình chiến lược cho hợp tác lâu dài Viêt-Nga, mà Hà Nội và Matxcova đã đồng ý phát triển từ 2 năm trước. Theo ông Chernyshenko, Liên bang Nga gần như đã hoàn thành đóng góp trong cam kết toàn diện này và sẽ sớm chuyển giao cho các đối tác Việt Nam.

“Chúng tôi quan tâm đến việc cải thiện hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại và đầu tư, khoa học, công nghệ, giáo dục và văn hóa,” Phó thủ tướng Chernyshenko nói, và bày tỏ rằng mối quan hệ Nga-Việt “được xây dựng trên nền tảng vững chắc của tình hữu nghị và sự hợp tác cùng có lợi trong nhiều năm”.

Các quan chức quân sự Nga cũng đã thảo luận với các vị khách Việt Nam về kế hoạch tương lai cho Trung tâm Nhiệt đới chung có trụ sở tại Hà Nội. Trung tâm tiến hành các nghiên cứu trong các lĩnh vực từ y học đến khoa học vật liệu, có thể có các ứng dụng quốc phòng thực tế. 

Theo ông Chiến, hoạt động của trung tâm cho phép Việt Nam “cải thiện khả năng phục hồi của vũ khí và phần cứng mua từ Liên Xô và Nga.