Báo cáo tóm tắt cập nhật cuộc chiến của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraina cho biết, những người lính Nga đang ồ ạt chạy trốn khỏi các vị trí chiến đấu của họ trong khu vực Kherson mà họ đã chiếm được. Sự hoảng loạn được cho là đang gia tăng trong hàng ngũ quân đội Nga.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraina, để kiềm chế những người đào ngũ và buộc những người lính tiếp tục chiến đấu, ban lãnh đạo đang cố gắng gia tăng áp lực đối với họ và tăng cường hình phạt. Được biết, tại ngôi làng bị chiếm đóng tạm thời Gornostaevka, ở vùng Kherson, người Nga đã khai triển các cuộc tuần tra quân sự. Các nhân viên của văn phòng chỉ huy và quân đội đi khắp mọi nhà để tìm những người đào ngũ trong số những người lính của họ.

Báo cáo cũng cho rằng, đang có sự gia tăng đáng kể số lượng những lính say rượu và sử dụng chất cấm gây nghiện. Ban lãnh đạo không thể khống chế được họ, vì tinh thần thấp kém và thiếu động lực không thể được sửa chữa bằng các mối đe dọa.

Bộ Tổng tham mưu Ukraina cho biết, lính Nga cũng đồng loạt rời khỏi nơi phục vụ của họ và cố gắng ẩn náu trong các tòa nhà bỏ hoang.