Hơn 300 nhà cung cấp tham gia hội chợ ở ngoại ô Stockholm. Nhiều người đến gian hàng của Pháp Luân Công, tham gia vào buổi thuyết trình giới thiệu, và xem các học viên biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu.

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp tại Hội chợ Harmoni ở Solna, Thụy Điển.

Cô Carolina người Thụy Điển bản địa chia sẻ rằng cô cảm thấy gian hàng tràn đầy năng lượng mạnh mẽ và thuần tịnh. Vì hứng thú với tiếng Trung Quốc và văn hóa Trung Quốc truyền thống, nên cô đã đến Trung Quốc vài lần.

Khi biết đến cuộc bức hại tàn khốc ở Trung Quốc, nơi các học viên bị ngược đãi, tra tấn, và thậm chí trở thành nạn nhân của nạn thu hoạch tạng sống, cô Carolina đã sốc và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. “Tôi sẽ tìm hiểu nhiều hơn về vấn đề này và hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt.”

Xem thêm: Pháp Luân Công tốt cho sức khỏe nhưng sao lại bị đàn áp ở Trung Quốc?

Một học viên giới thiệu Pháp Luân Công với mọi người.

Cô Maria, một người phụ nữ dịu dàng ít nói, cô đã nghe buổi thuyết trình và đến gian hàng để lấy nhiều tài liệu hơn. Cô cũng ký tên thỉnh nguyện và chúc những điều tốt đẹp đến các học viên.

Hai học viên Thụy Điển Helena và Tuula tại buổi triển lãm đã giới thiệu và nói cho nhiều người quan tâm tới môn thiền định ôn hòa này biết sự thật về cuộc đàn áp. Cô Helena nói: “Căn phòng chúng tôi thuyết trình chật kín người. Hai ngày trước, hơn 200 người đã hỏi làm thế nào để bắt đầu luyện các bài công pháp.”

Phần đa người tham quan cũng ký tên ủng hộ các học viên. Pháp Luân Công được giới thiệu ra công chúng từ năm 1992, tính đến năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại toàn quốc lên Pháp Luân Công, số lượng học viên ước tính khoảng 100 triệu người.

Một khán giả tham gia sự kiện tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công qua video giới thiệu sau đây:

Theo Minh Huệ

Xem thêm: