Một bức thư ngỏ do giới trẻ thuộc thế hệ Gen Z tại Trung Quốc soạn thảo có tiêu đề “Bản án gửi thế hệ tiền nhân tồi tệ” đang lan truyền mạnh mẽ trên không gian mạng, châm ngòi cho những thảo luận gay gắt về khoảng cách thế hệ và thực trạng xã hội. Tác giả sử dụng tài khoản “Cửu Cửu Quy Lai”, tự nhận là đại diện cho thế hệ sinh sau năm 2000, đã đưa ra những chỉ trích trực diện hướng về các thế hệ sinh vào những năm 50, 60 và 70.
Nội dung bức thư chỉ ra rằng các thế hệ đi trước đã hưởng trọn mọi lợi ích từ giai đoạn phát triển kinh tế, nhưng lại để lại toàn bộ hệ lụy và gánh nặng cho thế hệ hiện tại. Những vấn đề nghiêm trọng được liệt kê bao gồm gánh nặng nợ vay mua nhà cao ngất ngưởng, áp lực cạnh tranh lao động khốc liệt, nguy cơ thâm hụt quỹ bảo hiểm xã hội, ô nhiễm môi trường và những tổn thương tâm lý từ gia đình. Bức thư khẳng định thế hệ trẻ không phủ nhận những gian khổ mà tiền nhân từng trải qua, nhưng từ chối việc gánh chịu những khoản nợ hậu quả do thế hệ trước để lại.
Đáng chú ý, bức thư chỉ trích thói quen biến sự bóc lột và phục tùng thành tư tưởng tự rèn luyện rồi truyền lại cho đời sau. Việc chấp nhận đánh đổi sự tuân phụng cả đời để lấy cảm giác an toàn giả tạo đã tạo ra một môi trường xã hội ngày càng suy thoái. Thế hệ Gen Z tuyên bố sẽ chấm dứt chuỗi mắt xích phục tùng này, không tiếp tục gánh chịu những bất công, không chấp nhận mô hình phát triển dựa trên việc hạ thấp quyền con người và sự bảo đảm xã hội.
Nhà bình luận Vương Đốc Nhiên từ A-ba-la-võng nhận định, mặc dù bức thư mang hình thức một cuộc thanh toán giữa các thế hệ, nhưng mục tiêu thực sự mà nó hướng tới chính là bộ máy chính trị của ĐCSTQ. Thể chế này đã vận hành hàng chục năm qua nhờ vào sự phục tùng được truyền qua nhiều thế hệ. Việc thế hệ Gen Z công khai phản đối và quyết tâm cắt đứt chuỗi mắt xích đó thể hiện một sự thức tỉnh rõ ràng, đánh dấu sự đoạn tuyệt về mặt tư tưởng đối với bộ máy cai trị hiện tại.
Theo Apollo Net.
