Đại Kỷ Nguyên

Hệ lụy dư thừa hàng chục triệu nam giới tại Trung Quốc

Trung Quốc khủng hoảng mất cân bằng giới tính khi sinh nghiêm trọng (ảnh từ video Youtube American Enterprise Institute).

Tỷ lệ giới tính khi sinh tại Trung Quốc đang duy trì ở mức báo động với 111 nam trên 100 nữ trong hai năm 2024 và 2025. Con số này vượt xa khoảng chuẩn an toàn từ 103 đến 107 do Liên Hợp Quốc quy định. Tính trung bình mỗi năm, Trung Quốc dư thừa hơn 400.000 bé trai.

Theo số liệu từ Tổng điều tra dân số lần thứ bảy, tỷ lệ giới tính khi sinh đối với con thứ nhất là 113.17, con thứ hai là 106.78 và con thứ ba vọt lên tới 132.93. Tại một số địa phương như Giang Tây, thành phố Thượng Hải, An Huy và Phúc Kiến, tỷ lệ giới tính ở các cặp vợ chồng sinh con thứ ba hoặc thứ tư dao động từ 152 đến 221 nam trên 100 nữ. Thực trạng này phản ánh hành vi lựa chọn giới tính thai nhi mang tính hệ thống.

Vào tháng 12 năm 2025, lực lượng Hải quan Quảng Châu phối hợp cùng cơ quan công an triệt phá đường dây xét nghiệm giới tính thai nhi trái phép qua biên giới. Cơ quan chức năng thu giữ hơn 103.000 mẫu máu tĩnh mạch của phụ nữ mang thai được vận chuyển ra nước ngoài, liên quan đến 23 tỉnh thành với tổng số tiền vi phạm đạt 31.80 triệu nhân dân tệ (tương đương 111.30 tỷ đồng). Nghiên cứu từ Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung cho thấy nhóm đối tượng đóng góp lớn nhất vào sự mất cân bằng này đã dịch chuyển từ khu vực nông thôn sang nhóm phụ nữ sống tại đô thị, có trình độ học vấn từ trung học trở lên.

Sự lệch pha giới tính gây áp lực trực tiếp lên thị trường hôn nhân. Dữ liệu dân số chỉ ra trong độ tuổi từ 20 đến 40, số lượng nam giới nhiều hơn nữ giới 17.52 triệu người. Riêng thế hệ sinh từ năm 2000 trở đi ghi nhận mức chênh lệch 11.079 triệu nam giới. Tại khu vực nông thôn, tỷ lệ thanh niên chưa kết hôn đứng ở mức 158.03 nam trên 100 nữ, dẫn đến tình trạng chi phí sính lễ và nhà ở bị đẩy lên rất cao. Các chuyên gia nhân khẩu học dự báo áp lực kết hôn của nam giới Trung Quốc sẽ đạt đỉnh điểm trong giai đoạn từ năm 2030 đến năm 2040.

Trái ngược với tình hình tại Trung Quốc, Hàn Quốc từng ghi nhận tỷ lệ giới tính khi sinh lên tới 116.5 vào năm 1990 nhưng đã kéo giảm xuống mức 105.8 vào năm 2025. Hàn Quốc thành công nhờ áp dụng mức phạt tù đến 3 năm đối với hành vi tiết lộ giới tính thai nhi, đồng thời bãi bỏ chế độ hộ chủ vào năm 2008 để xóa bỏ tư tưởng ưu tiên con trai nối dõi. Trong khi đó, tỷ lệ này tại Trung Quốc vẫn gia tăng từ mức 110.9 của năm 2021 lên 111.7 vào năm 2024 và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Theo Apollo Net.

Exit mobile version