Phương Bồng Kiệt, Epoch Times. Bản dịch nhìn lại bài ngày 19/6/2026 về chuẩn bị an toàn công nghệ cho ngành tài chính Đài Loan; đây là rủi ro tương lai, không phải thông báo các giao dịch hiện tại đã bị phá mã.
Máy tính lượng tử phát triển nhanh, trong tương lai có thể đe dọa cơ chế mã hóa giao dịch tài chính hiện nay. Theo bài nguồn, Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) công bố hướng dẫn để ngành tài chính sớm kiểm kê hệ thống và rủi ro, từng bước đưa công nghệ mã hóa thế hệ mới vào sử dụng, hướng tới hoàn thành chuyển đổi toàn diện trước năm 2035. FSC nhấn mạnh đây là thay đổi công nghệ nền tảng; về nguyên tắc, người dân dùng ngân hàng trực tuyến, ATM hay thanh toán điện tử sẽ không cảm thấy thay đổi rõ rệt và không cần hoảng sợ.
Bài nguồn dẫn dự báo của các tổ chức quốc tế rằng máy tính lượng tử có thể thương mại hóa sớm nhất vào năm 2030. Để giúp các doanh nghiệp chuẩn bị cho thời đại lượng tử, FSC đưa ra bảy hướng triển khai: xây dựng sự hỗ trợ của hội đồng quản trị và cơ chế quản trị liên phòng ban; kiểm kê toàn bộ công nghệ mật mã; nâng khả năng linh hoạt thay đổi cơ chế mã hóa; phối hợp trong hệ sinh thái; sắp xếp ưu tiên chuyển đổi theo mức rủi ro; tăng cường quản lý chuỗi cung ứng; xây dựng cơ chế chuyển hệ thống và khôi phục.
Lâm Dụ Thái, người đứng đầu bộ phận dịch vụ thông tin của FSC, cho biết công nghệ mã hóa bất đối xứng được ngành tài chính dùng rộng rãi trong ngân hàng trực tuyến, chứng thư số, kết nối website HTTPS và giao dịch liên ngân hàng. Cơ chế hiện nay an toàn vì máy tính truyền thống cần thời gian rất dài để phá mã. Nhưng khi máy tính lượng tử đủ trưởng thành trong tương lai, thời gian phá mã có thể rút từ hàng trăm năm xuống hàng giờ, khiến công nghệ mã hóa hiện tại đối mặt rủi ro mất hiệu lực.
Hai mối đe dọa tiềm tàng
FSC nêu hai rủi ro chính. Thứ nhất là “lấy cắp trước, giải mã sau”: tin tặc có thể chặn và lưu dữ liệu giao dịch đã mã hóa, chờ công nghệ lượng tử trưởng thành rồi phá mã. Thứ hai là khả năng làm giả chữ ký điện tử và chứng thư số, ảnh hưởng cơ chế xác minh giao dịch, nhận diện danh tính, từ đó tác động tới an toàn dịch vụ tài chính.
Ông Lâm giải thích chuyển đổi sang mật mã hậu lượng tử nghĩa là từng bước thay thuật toán mã hóa hiện có bằng thuật toán mới có khả năng chống tấn công lượng tử. Tuy nhiên, quá trình của ngành tài chính phức tạp hơn các ngành thông thường: công nghệ mã hóa, giải mã trải khắp ngân hàng trực tuyến, ATM, chuyển tiền liên ngân hàng và giao dịch chứng khoán; một tổ chức riêng lẻ không thể tự hoàn thành tất cả.
Về thời gian, bài Epoch Times mô tả giai đoạn 2026–2027 dành cho chuẩn bị, tập trung xây dựng cơ chế quản trị và hoàn tất kiểm kê; 2027–2030 dành cho thử nghiệm, xác nhận; sau năm 2030 ưu tiên chuyển đổi hệ thống rủi ro cao và quan trọng, rồi mở rộng tới các dịch vụ tài chính, hướng tới hoàn thành trước năm 2035.
Đối chiếu biên tập: Thông cáo FSC ngày 18/6/2026 ghi cụ thể giai đoạn trung hạn là 2027–2029, thay vì 2027–2030 như bài báo. Thông cáo dùng tính chất “hướng dẫn tham khảo”, đề xuất lộ trình từng bước tới năm 2035 và cho biết sẽ tiếp tục rà soát theo công nghệ, tiêu chuẩn và nhu cầu thực tế. Vì vậy, đây là định hướng chuẩn bị, không phải bằng chứng máy tính lượng tử hiện đã phá được hệ thống tài chính, cũng không bảo đảm một mốc cố định về sự xuất hiện của máy tính có năng lực phá mã.
Nguồn: Epoch Times — 量子電腦恐破解密碼 金融業將推加密工程. Đối chiếu: FSC — thông cáo về hướng dẫn chuyển đổi mật mã hậu lượng tử, ngày 18/6/2026.
