
Micron Technology ngày 15/10 tổ chức lễ khánh thành nhà máy đóng gói và kiểm thử tiên tiến thứ hai tại Đài Trung. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức nói Đài Loan có cả năng lực chế tạo chip, đóng gói và kiểm thử tiên tiến của TSMC, cùng hệ thống bộ nhớ cao cấp mà Micron tiếp tục xây dựng. Theo ông, khi thế giới càng cần AI thì càng cần một Đài Loan có năng lực công nghiệp toàn diện và đáng tin cậy.
Diễn biến mới: nhà máy đã chính thức khánh thành ngày 15/10. Bản tin DKN ngày 3/10 trước đó mới nêu kế hoạch đưa nhà máy vào hoạt động trong tháng 10. Phần ghi chú này do biên tập bổ sung.
Nhà máy mới đi vào hoạt động
Theo Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan được SecretChina dẫn lại, ông Lại Thanh Đức ngày 15/10 dự lễ khánh thành nhà máy đóng gói và kiểm thử tiên tiến thứ hai của Micron Đài Loan tại Đài Trung. Ông nói nhà máy hoàn thành và đưa vào sử dụng chỉ sau hơn một năm, cho thấy quyết tâm gắn bó lâu dài của Micron với Đài Loan. Việc khánh thành vừa mở rộng hoạt động và tăng sức cạnh tranh toàn cầu của Micron, vừa tăng thêm năng lực cho ngành bán dẫn Đài Loan.
Ông Lại nhấn mạnh thế giới AI trong tương lai không thể thiếu chip và bộ nhớ. Ngoài năng lực chế tạo chip cùng đóng gói, kiểm thử tiên tiến của TSMC, Đài Loan còn có hệ thống bộ nhớ cao cấp mà Micron đang tiếp tục phát triển. Nhà máy mới sẽ củng cố khả năng đóng gói và kiểm thử tiên tiến cho bộ nhớ băng thông cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của ngành AI toàn cầu.
Ông cho biết chính quyền đã kéo dài ba chương trình đầu tư vào Đài Loan đến năm 2027, mở rộng đối tượng sang doanh nghiệp Đài Loan trên toàn cầu và doanh nghiệp nước ngoài, đồng thời cung cấp hỗ trợ tài chính. Một đầu mối dịch vụ sẽ phối hợp giải quyết nhu cầu đất đai, điện và nước, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp triển khai đầu tư.
Về nghiên cứu và phát triển, chính quyền hỗ trợ doanh nghiệp quốc tế thực hiện công nghệ tiên tiến tại Đài Loan thông qua ưu đãi khấu trừ đầu tư nghiên cứu theo Luật Đổi mới công nghiệp và Chương trình A+ về đổi mới, nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp của Bộ Kinh tế. Micron đã được cấp hỗ trợ trong giai đoạn mới của chương trình A+, để đẩy nhanh nghiên cứu bộ nhớ băng thông cao tại Đài Loan, thúc đẩy đầu tư và tăng công suất.
Ông Lại cũng nói môi trường công nghiệp hoàn thiện có thể hỗ trợ doanh nghiệp lớn mạnh. Ông mong chính quyền trung ương và địa phương, khu vực công và tư cùng thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin giữa người lao động và doanh nghiệp, hỗ trợ hai bên cùng phát triển.
Ông kỳ vọng người lao động và doanh nghiệp giữ tinh thần tương trợ, tiếp tục thương lượng thiện chí để tạo đồng thuận rộng nhất. Theo ông, quan hệ lao động hài hòa mới đem lại lợi ích cho cả hai bên, giúp người lao động yên tâm làm việc và doanh nghiệp tiến bước vững chắc, lâu dài hơn.
Đầu tư lũy kế vượt 1,6 nghìn tỷ Đài tệ
Micron Technology là một trong ba nhà sản xuất bộ nhớ DRAM và NAND Flash lớn nhất thế giới, đặt trụ sở tại Boise, bang Idaho, Mỹ. Theo SecretChina, đây hiện là nhà sản xuất chip nhớ máy tính quy mô lớn duy nhất có nguồn gốc tại Mỹ. Trong làn sóng AI, Micron đang giữ vai trò quan trọng về công nghệ và năng lực sản xuất bộ nhớ băng thông cao HBM.
Đài Loan có vị trí chiến lược trong mạng lưới toàn cầu của Micron. Doanh nghiệp đã đầu tư lũy kế hơn 1,6 nghìn tỷ Đài tệ, tương đương khoảng 49,4 tỷ USD, tại đây và xây dựng trung tâm sản xuất DRAM hoàn chỉnh, từ nghiên cứu, chế tạo wafer đến đóng gói, kiểm thử tiên tiến. Nhà máy thứ hai tại Hậu Lý, Đài Trung được khánh thành ngày 15/10 nhằm tăng năng lực đóng gói và kiểm thử cho bộ nhớ AI thế hệ mới, trong đó có HBM3E.
Chủ tịch Micron Đài Loan Lư Đông Huy gần đây cho biết tại một cuộc gặp truyền thông rằng Micron có nhà máy DRAM tại Đài Loan và Nhật Bản, đang mở rộng sản xuất NAND tại Singapore, đồng thời phát triển dây chuyền DRAM thế hệ mới và đóng gói HBM tiên tiến. Nhà máy đóng gói tại Ấn Độ cũng đang phát triển nhanh. Micron vẫn tiếp tục mở rộng tại Mỹ. Theo ông, việc tăng quy mô trên toàn cầu, bao gồm Đài Loan, chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày càng lớn do làn sóng AI.
Về triển vọng tại Đài Loan, ông Lư cho biết hoạt động mở rộng chưa dừng lại. Đài Loan có cả chế tạo ở công đoạn đầu, công đoạn sau, đóng gói, kiểm thử và sản xuất HBM, đồng thời có nghiên cứu, phát triển sản phẩm, bán hàng và phòng thí nghiệm. Các chức năng then chốt của Micron đều hiện diện đầy đủ tại đây.
Tác giả: Lý Tịnh Dao. Dịch đầy đủ nội dung chính từ SecretChina, 16/10/2026. Đối chiếu sự kiện khánh thành và phát biểu của ông Lại Thanh Đức tại thông cáo Phủ Tổng thống Đài Loan ngày 15/10/2026.