
Timothy Frudd, The Epoch Times. Bản dịch đầy đủ phần nội dung chính; các nhận định về năng lực tương lai và an ninh được quy về cơ quan, quan chức hoặc báo cáo nêu trong nguồn.
Bộ Chiến tranh Mỹ ngày 8/10 công bố các sáng kiến về điện toán lượng tử trị giá 350 triệu USD, nhằm củng cố vai trò dẫn đầu của Mỹ về năng lực điện toán lượng tử và hỗ trợ an ninh quốc gia.
Các sáng kiến do Văn phòng Thứ trưởng phụ trách Nghiên cứu và Kỹ thuật công bố, nằm trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy điện toán lượng tử, công nghệ sử dụng các nguyên lý cơ học lượng tử, hướng tới giải quyết một số loại bài toán phức tạp nhanh hơn nhiều so với máy tính truyền thống.
Trước đó, ngày 22/6, Tổng thống Trump ban hành hai sắc lệnh hành pháp, đặt ra những mục tiêu phát triển mới cho ngành điện toán lượng tử nhằm duy trì ưu thế của Mỹ trong lĩnh vực này. Các mục tiêu bao gồm phát triển máy tính lượng tử đầu tiên trên thế giới có khả năng phục vụ nghiên cứu khoa học tiên tiến vào năm 2028.
“Ưu thế trong khoa học thông tin lượng tử là một ưu tiên trọng yếu đối với cả Tổng thống Trump và Bộ Chiến tranh”, Thứ trưởng phụ trách Nghiên cứu và Kỹ thuật Emil Michael cho biết trong thông cáo hôm thứ Năm. “Duy trì vai trò dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực này là thiết yếu để bảo toàn lợi thế công nghệ của chúng ta, và R&E (Nghiên cứu và Kỹ thuật) có vị thế đặc biệt để thúc đẩy đổi mới cần thiết trong giới học thuật và ngành công nghiệp.”
Theo các sáng kiến mới, Lầu Năm Góc sẽ xác định những ứng dụng điện toán lượng tử liên quan đến nhiệm vụ của mình khi các máy tính này trở nên sẵn có. Bộ cho biết kỳ vọng việc sử dụng điện toán lượng tử trong vật lý, hóa học và khoa học vật liệu sẽ hỗ trợ phát triển thế hệ vũ khí, hệ thống và các năng lực khác có hiệu quả về chi phí và sức sát thương cao.
Ngoài ra, Cơ quan Các dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến (DARPA) sẽ phối hợp với những cơ quan khác tổ chức một chuỗi hội thảo ứng dụng, tạo cơ hội để các chuyên gia và người sử dụng cuối cùng tăng cường quốc phòng, phát triển cơ hội kinh tế và thúc đẩy lợi thế lượng tử. Lầu Năm Góc cho biết các hội thảo sẽ bắt đầu trước tháng 1/2027.
Ngày 7/10, DARPA thông báo bốn công ty đã được chọn tiến vào giai đoạn cuối của Sáng kiến Đánh giá Chuẩn Lượng tử (Quantum Benchmarking Initiative), tương ứng khoảng 200 triệu USD vốn mới. Sáng kiến này nhằm xác định liệu giá trị của bất kỳ phương pháp điện toán lượng tử nào có thể vượt chi phí của nó vào năm 2033 hay không.
Lầu Năm Góc cho biết các sáng kiến sẽ bổ trợ những chương trình mà Bộ Năng lượng gần đây công bố, như Quantum Genesis Priority Applications và Quantum Genesis Q Competition, cùng các sáng kiến do Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia (NASA) và Quỹ Khoa học Quốc gia (NSF) dẫn dắt.
Trong thông báo hôm thứ Năm, Lầu Năm Góc cho rằng phát triển một nền tảng công nghiệp lượng tử vững mạnh là thiết yếu để Mỹ duy trì vị trí dẫn đầu, và việc giành thắng lợi trong cuộc đua dẫn đầu về lượng tử có ý nghĩa then chốt đối với an ninh quốc gia.
Trong một thông báo riêng cùng ngày, Văn phòng Vốn Chiến lược thuộc Bộ Chiến tranh công bố cam kết cho vay có điều kiện khoảng 150 triệu USD nhằm tăng cường năng lực chế tạo nguyên mẫu tiên tiến và sản xuất của PsiQuantum tại Mỹ.
David Lorch, Giám đốc Văn phòng Vốn Chiến lược, cho biết cam kết cho vay được đề xuất đối với công ty có trụ sở tại Palo Alto, California này phù hợp trực tiếp với chỉ đạo của tổng thống về thúc đẩy phát triển và thương mại hóa điện toán lượng tử. Theo ông Lorch, điện toán lượng tử sẽ tạo ra những “năng lực mang tính chuyển đổi”.
“Cấp vốn cho việc phát triển điện toán lượng tử có khả năng chịu lỗi là một yêu cầu cấp thiết về an ninh quốc gia”, Peter B. Zuckerman, Giám đốc điều hành cấp cao tại Văn phòng Vốn Chiến lược, cho biết trong thông cáo.
“Chúng ta phải mở rộng quy mô công nghệ quan trọng này để bảo đảm lợi thế công nghệ của mình và ngăn đối thủ có được một ưu thế chiến lược mang tính quyết định.”
Ông Michael cho biết Lầu Năm Góc đang hành động với “tốc độ cực nhanh” để đáp ứng các sắc lệnh của Tổng thống Trump.
Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ – Trung công bố một báo cáo năm ngoái, kết luận rằng dù Mỹ dẫn đầu thế giới trong phần lớn hoạt động nghiên cứu lượng tử, Trung Quốc đã triển khai cơ chế điều phối tập trung và cấp vốn ở quy mô công nghiệp để “giành ưu thế” về công nghệ lượng tử.
Tháng 3, Trung Quốc đưa phát triển công nghệ lượng tử vào một trong những ưu tiên chiến lược được liệt kê trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15.
Nguồn: The Epoch Times — Pentagon Unveils $350 Million in Quantum Computing Initiatives.